Thế giới
06/02/2024 08:59Cho bạn cùng lớp ăn quà vặt, bé trai 10 tuổi khiến bạn tử vong

SCMP đưa tin, một tòa án ở Trung Quốc mới đây đã xóa bỏ trách nhiệm hình sự cho một cậu bé 10 tuổi sau khi gia đình em bị kiện. Trước đó, cậu bé trong gia đình đã chia sẻ món ăn cay nhẹ phổ biến với một người bạn cùng lớp nhưng cậu bạn này sau đó đã tử vong.
Cụ thể, cậu bé họ Lý (Li) đã chia sẻ món ăn nhẹ làm từ bột mì, được gọi là kẹo cay với gia vị mặn, cay và ngọt với người bạn cùng lớp có tên A Hiếu (Xiao A).
“A Hiếu lấy ra một gói kẹo cay trên bàn, bóc vỏ và cho vào miệng. Tuy nhiên sau đó, đầu đầu đứa trẻ từ từ nghiêng sang bên thân thể dần đổ xuống đất rồi nằm bất động”, một bạn cùng lớp kể lại vụ việc.
Giáo viên của đứa trẻ ngay lập tức gọi xe cấp cứu nhưng các bác sĩ không thể cứu được đứa trẻ đã chết vì nguyên nhân xuất huyết não vào ngày 26/3/2022.

Điều tra sau đó của cơ quan chức năng cho biết, món ăn của hai đứa trẻ đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm..
Cha mẹ của A Hiếu đã vô cùng đau khổ khi biết tin và khẳng định rằng việc ăn món bánh cay kia có liên quan đến cái chết của con họ và đã kiện cậu bé Lý và gia đình.
Sau khi điều tra, tòa án đã bác bỏ yêu cầu của nguyên đơn và đưa ra phán quyết rằng việc Lý chia sẻ đồ ăn nhẹ là một “hành động tử tế với trẻ em” và không chắc đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết của A Hiếu.
Những chiếc kẹo cay được coi là biểu tượng hoài niệm của tuổi thơ ở Trung Quốcvà ngày càng trở nên phổ biến ở quốc gia này.

Phán quyết đã nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội đại lục.
“Cảm ơn vì phán quyết công bằng! Đó thực sự là một cử chỉ nhân đạo!” một người nói.
“Đây rõ ràng không phải lỗi của Lý. Tôi hy vọng đứa trẻ tội nghiệp đó sẽ không phải chịu mặc cảm tội lỗi suốt đời và mọi người sẽ hướng dẫn và hỗ trợ đứa trẻ một cách đúng đắn”, một người khác nói.
Người thứ ba nói thêm: “Sự việc này như một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Giáo dục trẻ hạn chế chia sẻ đồ ăn nhẹ một cách bất cẩn, vì chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn về tình trạng dị ứng hoặc việc ăn kiêng của người khác.”
QT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
Bài đọc nhiều



