Thế giới

Chồng ép vợ tắm khỏa thân nơi công cộng để sinh 'quý tử'

Một người phụ nữ Ấn Độ vừa gửi đơn lên tòa án để khiếu nại người chồng của cô sau khi cho rằng anh này đã quấy rối cô suốt từ năm 2013 để lấy của hồi môn và do cô không sinh được con trai.

Chồng ép vợ tắm khỏa thân nơi công cộng để sinh 'quý tử'
Người phụ nữ kiện chồng vì ép cô tắm khỏa thân nơi công cộng để có thể sinh được con trai. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, một doanh nhân 38 tuổi đã ép vợ mình tắm khỏa thân nơi công cộng ở thác Maleshwar, quận Ratnagiri, bang Maharashtra, Ấn Độ như một phần của lễ tế do một vị giáo sĩ yêu cầu nhằm giúp hai vợ chồng có thể sinh được con trai.

Giáo sĩ này phán rằng người phụ nữ không thể sinh con do cô đang bị ảnh hưởng của ma thuật đen. Vị giáo sĩ đã thực hiện một lễ cúng bái puja và sau đó nói rằng người phụ nữ nên tắm khỏa thân nơi công cộng trước mặt mọi người dưới thác nước.

Tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ đã trình báo với cảnh sát và nói rằng mình đã bị chồng và gia đình anh này áp bức suốt từ năm 2013 đến nay chỉ vì cô không sinh được con trai.

Sau đơn khiếu nại của người phụ nữ, bốn người bao gồm người chồng, bố mẹ chồng và người giáo sĩ đã bị bắt.

Không những thế, người phụ nữ còn cáo buộc rằng chồng cô đã vay 7,5 triệu rupee bằng cách giả mạo chữ ký của cô và cũng lấy đi đồ trang sức của cô cho mục đích kinh doanh.

Cảnh sát cho biết vụ việc hiện đang được điều tra.

Người Ấn Độ có một lời chúc phúc trong tiếng Phạn dành cho các bà mẹ là “chúc có 100 đứa con trai”. Sự ưa thích con trai và đánh giá thấp phụ nữ ở Ấn Độ từ lâu đã nâng cao bất thường tỷ số nam so với nữ, và sự mất cân bằng này đã đạt đến mức đáng báo động. Sự thiếu hụt các em gái trong số trẻ em dưới 7 tuổi đã tăng ở tất cả các bang quan trọng, trừ Kerala, trong khoảng từ năm 1991 đến 2001. Tăng mạnh nhất là ở vành đai từ tây-bắc Ấn Độ đến nhiều địa phận của Rajasthan.

Hiện nay, Ấn Độ thừa 37 triệu đàn ông, thanh niên nam. Tỷ lệ sinh bé gái tiếp tục giảm kể cả khi kinh tế Ấn Độ phát triển. Giới chức cho rằng tình trạng mất cân bằng giới diễn ra khi công nghệ cho phép lựa chọn giới tính cho con trong 30 năm qua.

Tình trạng “thừa nam, thiếu nữ” bóp méo thị trường lao động, tỷ lệ tiết kiệm tăng vọt trong khi sức tiêu thụ giảm sút, đi cùng đó là tội phạm bạo lực, tệ nạn buôn người, mại dâm gia tăng. Những hậu quả đó không chỉ giới hạn ở Ấn Độ, mà còn lan rộng tới các nước láng giềng.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chong-ep-vo-tam-khoa-than-noi-cong-cong-de-sinh-quy-tu-tintuc838739