Thế giới

Chồng phải bồi thường hơn 2 tỷ đồng tiền việc nhà cho vợ cũ

Một tòa án cấp tỉnh ở Pontevedra, Tây Ban Nha gần đây đã ra phán quyết yêu cầu một người đàn ông phải trả cho vợ cũ 88.025 euro (2,3 tỷ đồng) tiền bồi thường cho công việc nội trợ mà cô phải làm trong suốt 26 năm chung sống.

Chồng phải bồi thường hơn 2 tỷ đồng tiền việc nhà cho vợ cũ
Hình minh họa: Ảnh: Oddity Central.

Theo Oddity Central, cặp vợ chồng nói trên kết hôn vào năm 1996, và cho đến khi ly thân vào năm 2022, người vợ chỉ ở trong nhà lo toan công việc, cống hiến hết mình để nuôi dạy đứa con gái duy nhất của cặp đôi.

Sau khi ly thân, người chồng vẫn ở trong ngôi nhà đã được gia đình bỏ tiền ra mua trong khi người phụ nữ phải ra ngoài thuê nhà. Điều tra cho hay, cô phải ngay lập tức đi tìm việc làm để tự nuôi sống bản thân, nhưng vì đã trải qua 26 năm với nghề nội trợ nên cô chỉ có thể làm những công việc có mức lương thấp, không được như người chồng vốn cả đời dành cho sự nghiệp, có chuyên môn cao.

Giờ đây, người phụ nữ đang yêu cầu người chồng cũ phải bồi thường cho tất cả những năm tháng làm việc nhà của mình. Ban đầu, tòa án đưa ra yêu cầu mức bồi thường mà bị cáo phải trả cho vợ cũ là 120.000 euro (3,2 tỷ đồng), nhưng quyết định này đã bị cả hai bên liên quan kháng cáo.

Người chồng đã đồng ý chi trả tiền cho thời gian người phụ nữ đã làm việc suốt thời gian cả hai sống chung nhưng anh ta muốn giảm số tiền đi một nửa tức chỉ chịu bỏ ra 60.000 euro.

Trái ngược với anh chồng, người vợ cũ lại yêu cầu phải tăng số tiền lên 183.629,36 euro (5 tỷ đồng), vì cô cho rằng cô đã cống hiến cả thanh xuân cho việc chăm sóc nhà cửa và nuôi dạy con gái của họ.

Cũng theo lập luận của cô rằng, bản thân đã làm việc từ năm 1989 cho đến một năm sau khi kết hôn với chồng cũ. Khi đó, cô trở thành một bà nội trợ toàn thời gian trong khi chồng tiếp tục đi làm và chu cấp tài chính cho gia đình.

Sự mất cân bằng kinh tế này đã gây thiệt hại rất lớn cho cô khi cuộc hôn nhân đã kết thúc, vì cô chỉ tìm được một công việc tầm thường để nuôi sống bản thân, khiến cô không còn thời gian để gây dựng nghề nghiệp.

Tuy nhiên, người đàn ông đã phản đối lập luận về sự mất cân bằng kinh tế do người vợ cũ đưa ra khi cho rằng cô ấy hiện có công việc để tự nuôi sống bản thân mà không còn phải chịu gánh nặng chăm sóc con vì con gái của họ đã đủ tuổi hợp pháp và không sống với mẹ. Hơn nữa, anh cũng nói rằng cả hai người đều “cùng chia sẻ gánh nặng của cuộc hôn nhân” và việc phải trả thù lao cho một trong hai người với tư cách là nhân viên toàn thời gian là không chính đáng, Oddity Central cho hay.

Tòa án tỉnh Pontevedra sau đó ra phán quyết rằng khoản bồi thường ban đầu 120.000 euro sẽ giảm xuống còn 88.025 euro và người chồng cũng phải trả cho vợ cũ khoản trợ cấp 350 euro (9,4 triệu đồng) mỗi tháng trong ba năm, được cập nhật hàng năm theo quy định quốc gia dựa trên chỉ số lạm phát.

Theo Oddity Central, những vụ ly hôn tương tự như trường hợp cặp vợ chồng trên đã trở nên phổ biến hơn ở châu Âu trong vài năm qua.

Năm ngoái, một Tòa án khác ở Tây Ban Nha đã yêu cầu một người đàn ông phải trả cho vợ cũ của mình 204.000 euro (5,4 tỷ đồng) cho 25 năm làm nội trợ.

Trước đó, hồi năm 2021, một người đàn ông Bồ Đào Nha được lệnh phải trả cho vợ cũ của mình 72.000 USD (1,7 tỷ đồng) cho những "công việc không công" của cô ấy trong cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chong-phai-boi-thuong-hon-2-ty-dong-tien-viec-nha-cho-vo-cu-d211933.html