Thế giới

Chủ kênh Youtube triệu view ngược đãi con nuôi để kiếm tiền khiến dư luận dậy sóng

Đằng sau những đoạn phim triệu view trên Youtube, 7 đứa trẻ đã bị ngược đãi và bạo hành bởi mẹ nuôi trong một thời gian dài trước khi được giải cứu.

Daily Mail đưa tin, Machelle Hackney (49 tuổi) cùng hai con trai ruột đã bị bắt giữ tại nhà riêng nằm ở phía Nam quận Maricopa, bang Arizona (Mỹ) vì hành vi giam giữ cũng như bạo hành 7 đứa con nuôi trong đội tuổi từ 6 đến 15 tuổi.

Thời điểm đó, bị cáo là chủ kênh Youtube "Fantastic Adventures" chuyên đăng tải các video về những người con nuôi của mình. Với hơn 800.000 lượt theo dõi và hơn 240 triệu lượt xem, cô ta có thể đã thu về được khoảng hơn 1.3 triệu USD (hơn 29 tỷ đồng) từ Youtube.

chu kenh youtube trieu view nguoc dai con nuoi de kiem tien khien du luan day song
Góc khuất đằng sau kênh Youtube "Fantastic Adventures" khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: Gizmodo

Nhiều người cho rằng cũng giống như trong các video được đăng tải, 7 đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng trong một điều kiên đầy đủ về cả vật chất và tình thần. Tuy nhiên, trên thực tế chúng lại bị mẹ nuôi coi là công cụ kiếm tiền và bị ngược đãi trong một khoảng thời gian dài.

Vụ việc chỉ bị phát giác khi con gái ruột của Machelle lên tiếng tố cáo hành vi độc ác của mẹ với lực lượng chức năng. Khi kiểm tra căn hộ mà người phụ nữ trên đang sống, cảnh sát đã tìm thấy 1 đứa bé đang bị nhốt bên trong tủ quần áo trong khi 6 nạn nhân khác xuất hiện với nước da nhợt nhạt và có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng trầm trọng do bị bỏ đói lâu ngày.

Điều tra sâu hơn, cảnh sát xác nhận những đứa trẻ không được đi học mà buộc phải ở nhà để quay video và sẽ bị trừng phạt nếu quên thoại hoặc không tuân theo chỉ dẫn của mẹ nuôi. Nếu không đạt được lượt xem như mong muốn của Machelle chúng sẽ trở thành bao cát để cô ta trút giận.

chu kenh youtube trieu view nguoc dai con nuoi de kiem tien khien du luan day song1
Machelle Hackney (49 tuổi) bị bắt giữ vì bạo hành các con nuôi. Ảnh: New York Post

Cụ thể, cô ta sẽ đánh lũ trẻ bằng mắc áo hoặc thắt lưng, bắt các chúng tắm bằng nước đá, dùng bình xịt hơi cay để xịt vào mặt và cơ thể của lũ trẻ, bỏ đói rồi nhốt chúng vào tủ quần áo.

Khi bị bắt giữ, Machelle đã kiên quyết phủ nhận mọi chuyện và khẳng định rằng nếu các con không nghe lời, cô ta sẽ chỉ phạt chúng đứng úp mặt vào góc nhà. Tuy nhiên, hai con trai của của cô ta đã thú nhận từng chứng kiến tận mắt những lần mẹ mình ngược đãi và tra tấn lũ trẻ. Hai tên này nói rằng vì không có can đảm báo cáo vụ việc với cảnh sát nên chỉ có thể âm thầm cung cấp thức ăn cho các em.

Bà mẹ độc ác sau đó đã buộc phải ra hầu tòa với 24 tội danh lạm dụng trẻ em, 5 tội danh bắt cóc và 1 tội danh hành hung người khác. Trong thời gian bị giam giữ, cô ta đã không may mắn đổ bệnh và qua đời. Kênh Youtube sau vụ việc cũng đã bị xóa vĩnh viễn.

Theo Phương Uyên (Đời Sống & Pháp Luật)




https://www.doisongphapluat.com/chu-kenh-youtube-trieu-view-nguoc-dai-con-nuoi-de-kiem-tien-khien-du-luan-day-song-a579238.html