Thế giới

Chủ nhà bị đâm tử vong vì nhổ nước bọt vào người giúp việc

Giúp việc tu sữa của người con rồi khai với mẹ rằng bé đã uống hết

Người giúp việc mang quốc tịch Myanmar đã phải lĩnh mức án 16 năm tù sau khi đã sát hại người chủ 95 tuổi người Singapore của mình bởi trước đó người này đã nhổ nước bọt vào mặt bà.

Chủ nhà bị đâm tử vong vì nhổ nước bọt vào người giúp việc
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Straits Times.

Bị cáo đã được giảm mức án xuống 16 năm với tội danh giết người bởi trước đó các nhà điều tra xác định người này từng mắc bệnh tâm thần, báo The Straits Times đăng tải thông tin cho biết.

Trước đó, người giúp việc Sandar Htoo đã thừa nhận mình đã dùng dao đâm bà Ang Pek Chai do tức giận với người phụ nữ lớn tuổi vì người này nhổ nước bọt vào mặt mình và cho biết chỉ muốn "dạy cho bà ta một bài học."

Theo điều tra, vụ án mạng xảy ra vào khoảng từ 12h55 phút đến 13h30 phút trưa ngày 6/7/2020 tại ngôi nhà của bà Ang trên đường Recreation, nơi bà đang cùng sống với người con trai năm nay đã 78 tuổi.

Báo The Straits Times cho hay, trên giấy tờ tùy thân của người giúp việc có ghi bà mang quốc tịch Myanmar và mới 36 tuổi, tuy nhiên luật sư bào chữa cho bị cáo, Daniel Koh cho biết tuổi thật của bà là 51, và bà ghi gian tuổi chỉ để khiến mình trẻ hơn và có thể kiếm được việc làm dễ dàng.

Phó công tố viên Grace Chua nói với Toà án cấp cao Singapore rằng bị cáo đến Singapore vào tháng 12-2019 và bắt đầu làm việc cho bà Ang vào tháng 2-2020. Cụ bà này gặp vấn đề đi lại khó khăn và phải sử dụng dụng cụ hỗ trợ, ngoài ra bị cáo cũng lo xử lý một vài việc vặt trong gia đình.

Vào khoảng 8h sáng ngày xảy ra vụ án mạng, bị cáo đã đến làm việc muộn và khiến bà Ang tức giận, sau đó người chủ đã nhổ nước bọt vào mặt bị cáo và thét lên rằng: "Con người hầu Myanmar hư đốn."

Bị cáo Sandar Htoo sau đó đã không phản ứng lại mà chỉ lẳng lặng kéo áo lên lau mặt. Tuy nhiên, vài giờ sau những uất ức vẫn âm ỉ trong lòng khiến bị cáo đã xuống bếp lấy hai con dao với chiều dài mỗi chiếc là 30cm và 18cm để đi đến phòng bà chủ nhân lúc người phụ nữ lớn tuổi đang ngủ trưa còn con trai đã đi ra ngoài.

Sau khi sát hại chủ nhà, bị cáo đã trèo qua hàng rào ra ngoài để không đánh động cho những người con sống gần đó và nhờ người đi đường đưa mình đến đồn cảnh sát để đầu thú.

Bà Ang sau đó được xác định nằm bất động và đã tử vong ngay tại hiện trường.

Bị cáo người Myanmar ban đầu phải đối mặt với tội danh giết người nghiêm trọng và bị đề nghị mức án từ chung thân hoặc 20 năm tù, nhưng sau đó được giảm tội bị được xác định bị rối loạn tâm thần. Các công tố viên sau đó đề nghị mức án từ 18-20 năm trong khi luật sư bào chữa nhận định Sandar Htoo chỉ nên chịu mức án 12-15 năm.

Các công tố viên của Tòa án cấp cao Singapore sau đó đưa ra mức án 16 năm cho người giúp việc máu lạnh.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chu-nha-bi-am-tu-vong-vi-nho-nuoc-bot-vao-nguoi-giup-viec-a363502.html