Thế giới
26/02/2022 22:34Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nói Tổng thống Ukraine đã rời thủ đô Kiev
“Ông Zelensky đã rời khỏi Kiev. Từ hôm qua (25/2), ông ấy đã không còn ở thủ đô mà đã đến Lviv (thành phố phía Tây, gần biên giới Ba Lan) với đoàn tuỳ tùng”, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin viết trên Telegram ngày 26/2.
Theo ông Volodin, thông tin này đến từ các nghị sĩ Quốc hội Ukraine, những người đã cố tìm gặp ông Zelensky ở Kiev. “Sau đó, họ được mời đến Lviv để họp. Ông Zelensky hiện đang được bảo vệ bởi những người theo chủ nghĩa tân quốc xã”, ông Volodin tiết lộ, đồng thời cho biết những đoạn video mà Tổng thống Ukraine đăng tải trên mạng xã hội đều đã được ghi hình từ trước đó.
Tối 25/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng tải lên Facebook đoạn video ông đứng dưới đường ở Kiev cùng các lãnh đạo cấp cao khác.

Theo nguồn tin của tờ Washington Post, các chính quyền Mỹ đã sẵn sàng hỗ trợ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sơ tán khỏi thủ đô Kiev, thậm chí đã thảo luận về những nơi an toàn mà ông Zelensky có thể tạm trú để tiếp tục lãnh đạo đất nước từ xa.
Một quan chức Ukraine tiết lộ với tờ Washington Post rằng đội an ninh của ông Zelensky đã chuẩn bị sẵn sàng và luôn túc trực để sơ tán tổng thống đến nơi an toàn, tuy nhiên ông Zelensky đã từ chối rời Kiev khi xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.
Chiều 26/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu lực lượng vũ trang tiếp tục tiến quân ở Ukraine do chưa có triển vọng đàm phán với Kiev.
Trước đó, chiều 25/2, ông Putin đã ra lệnh ngừng tiến quân ở Ukraine khi hai bên thảo luận về khả năng đàm phán. “Do phía Ukraine từ chối đối thoại nên các lực lượng Nga đã tiếp tục tiến công theo kế hoạch”, đại diện Điện Kremlin nói.
Tuy nhiên, thông tin này của Nga đã bị Ukraine bác bỏ. Mikhail Podolyak - phụ tá của Tổng thống Ukraine cho biết Mátxcơva “đã đưa ra những yêu cầu không thể chấp nhận được”.
“Ukraine tất nhiên không từ chối đàm phán. Nhưng Ukraine và Tổng thống Zelensky kiên quyết không thoả hiệp với những yêu cầu không thể chấp nhận được từ phía Nga”, ông Podolyak nói.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
Tin cùng chuyên mục








-
Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết? (20/07)
-
Chị dâu cũ gửi lại con rồi mất tích, 3 năm sau tôi gặp lại chị… trong nhà mẹ chồng với thân phận không tin nổi (20/07)
-
NSƯT Kim Tử Long gặp chấn thương, cả đoàn phim phải ngưng quay (20/07)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3 (20/07)
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
Bài đọc nhiều




