Thế giới

Chủ tịch Quốc hội Cuba chính thức bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Cuba cũng sẽ kết hợp với kỷ niệm 50 năm chuyến thăm vùng Giải phóng miền Nam của cố chủ tịch Fidel Castrol.

Trong ngày hôm nay 24/09 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Cuba - ông Esteban Lazo Hernandez đã chính thức bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Trong buổi sáng cùng ngày, chiếc máy bay chở ông Hernandez đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài cùng với đoàn tùy tùng. Ông Lazo Hernandez thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới ngày 28/9.

Ngoài ra, trong chuyến viếng thăm này, ông cũng sẽ kết hợp với dự lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm vùng Giải phóng miền nam Việt Nam của lãnh tụ Fidel Castro vào tháng 09/1973. Buổi lễ kỷ niệm sẽ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Cuba chính thức bắt đầu chuyến thăm Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tại sân bay Nội Bài ngày 24/9. Ảnh: Giang Huy

Mối quan hệ Việt Nam - Cuba có thể nói cực kỳ thân thiết, đã hình thành và phát triển từ ngày 2/12/1960, hai năm sau khi Cách mạng Cuba thành công. Việt Nam và Cuba đã, đang và sẽ tiếp tục duy trì cũng như phát triển mối quan hệ này. Đồng thời, tổ chức giáo dục, tuyên truyền cho thế hệ trẻ về mối quan hệ mà cố chủ tịch Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp. Việt Nam và Cuba cũng luôn bên cạnh nhau mỗi khi nước bạn gặp khó khăn. Chính cố chủ tịch Fidel Castro còn từng có một câu nói vô cùng nổi tiếng, đã đi vào lịch sử về mối quan hệ Việt Nam - Cuba: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Duy Lộc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chu-tich-quoc-hoi-cuba-chinh-thuc-bat-dau-chuyen-tham-viet-nam-d184317.html