Thế giới

Chủ tịch Trung Quốc bất ngờ gặp ngoại trưởng Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken lúc 15 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) hôm 19-6, trước khi ông Blinken kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Bắc Kinh.

Hai ông đã gặp nhau tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, theo đài truyền hình CCTV Trung Quốc. 

Đây được xem là bước đi quan trọng đối với việc hàn gắn quan hệ Mỹ - Trung sau khi hai bên rạn nứt về vụ khinh khí cầu do thám hồi đầu năm nay. 

Cuộc gặp chỉ được phía Mỹ thông báo công khai khoảng một giờ trước khi diễn ra.

Chủ tịch Trung Quốc bất ngờ gặp ngoại trưởng Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken lúc 15 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) hôm 19-6. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trước đó ông Blinken đã có các cuộc thảo luận sâu rộng với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị hôm 19-6 và Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương hô 18-6.

Mô tả mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc đang ở mức thấp, ông Vương cho rằng nguyên nhân sâu xa là nhận thức sai lầm của Mỹ về Trung Quốc. Ông Blinken đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các kênh liên lạc mở để kiểm soát sự cạnh tranh của hai bên trong hơn 3 giờ đàm phán với ông Vương. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc đối thoại hai bên diễn ra "hiệu quả".

Ông Vương kêu gọi Mỹ ngừng suy đoán về các mối đe dọa từ Trung Quốc, chấm dứt "sự đàn áp" đối với sự phát triển khoa học và công nghệ của Trung Quốc, đồng thời không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Ông Blinken là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức và là ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến Trung Quốc trong 5 năm qua. 

Chuyến thăm của ông dự kiến mở ra một loạt chuyến thăm mới của các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc, có thể bao gồm cả cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập và Tổng thống Biden trong những tháng tới.

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/chu-tich-trung-quoc-bat-ngo-gap-ngoai-truong-my-20230619160532751.htm