-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
10/05/2016 16:17Chưa vào biên chế, T-14 Armata Nga đã có một loạt... "bản sao"
Hiện đã có ít nhất 3 quốc gia tung ra ý tưởng thiết kế mẫu xe tăng mới với tính năng kỹ chiến thuật tương tự T-14 Armata của Nga.
Khác với các loại xe tăng hiện nay, T-14 Armata được trang bị 1 tháp pháo điều khiển tự động với kíp lái 3 người bố trí trong khoang riêng biệt, thay vì phải có người ngồi trong tháp pháo.
Kiểu thiết kế này mang tính cách mạng lớn trong lĩnh vực chế tạo xe tăng, bởi nó giúp tăng cường mức độ tự động hóa, cũng như khả năng bảo vệ cho kíp xe.
Cho đến nay, Quân đội Nga mới nhận được khoảng 20 chiếc T-14 Armata để tiến hành thử nghiệm và phải tới năm 2018 mới nhận được 100 chiếc.
Mặc dù vẫn chưa chính thức vào biên chế nhưng dường như T-14 Armata đã tạo "cảm hứng" cho nhiều quốc gia tự thiết kế mẫu xe tăng với tính năng kỹ thuật tương tự.
Hiện nay, đã có ít nhất 3 quốc gia đưa ra ý tưởng trên.
Đầu tiên phải kể đến Serbia với "mẫu xe tăng tương lai" được giới thiệu trong tháng 07-2015.
![]() |
| Thiết kế mẫu xe tăng M-20UP1 của Serbia. |
Mẫu xe tăng của Serbia có tên gọi M-20UP1, trang bị 1 pháo nòng trơn cỡ 125mm đặt trong tháp pháo điều khiển tự động, kíp xe 3 người bố trí ngồi trong khoang điều khiển riêng biệt. Ngoài ra, dự án của Serbia cũng được thiết kế trên nền tảng module tương tự như Armata.
![]() |
| Thiết kế mẫu xe tăng Tirex của Ukraine. |
Tiếp theo là Ukraine. Cụ thể, tiểu đoàn trừng giới Azov tại đây từng giới thiệu thiết kế mẫu xe tăng mới tương tự T-14 Armata.
Song, đây thực chất chỉ là phiên bản hiện đại hóa sâu rộng của xe tăng T-64 (vốn được trang bị với số lượng lớn trong quân đội Ukraine) để đáp ứng các yêu cầu tác chiến hiện đại.
Cuối cùng là Trung Quốc, đây cũng là nước có "truyền thống" sao chép các loại vũ khí của Nga.
Theo trang mạng military-informant, gần đây các trang mạng Trung Quốc đã đăng tải những hình ảnh đồ họa về một mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới.
Mẫu thiết kế này dựa trên loại xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata thế hệ mới của Nga với phần tháp pháo điều khiển tự động, kíp xe ngồi trong 1 cabin được bảo vệ riêng biệt.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Một số hình ảnh thiết kế mẫu xe tăng mới của Trung Quốc. |
Tuy nhiên, có vẻ mẫu thiết kế này của Trung Quốc sử dụng hệ thống nạp đạn tự động tương tự như hệ thống trang bị trên xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc (Pháp) và Type 10 (Nhật Bản).
Các thông tin kỹ thuật chi tiết của nó hiện vẫn chưa được công bố.
Trong số 3 "bản sao" trên của T-14 Armata, có vẻ dự án của Serbia là thực tế hơn cả.
Nước này đã thành lập một nhóm phát triển dành riêng cho dự án và giới thiệu tại triển lãm Partner 2015. Bản thân Serbia cũng có mẫu xe tăng M-84AB1 với ngoại hình và tính năng kỹ thuật gần tương đương với xe tăng T-90 của Nga.
Với Ukraine, tiểu đoàn trừng giới Azov thực chất chỉ là lực lượng được thành lập tự phát sau khi xảy ra sự kiện Nga sáp nhập Crimea và xung đột nổ ra tại miền Đông nước này.
Bản thân lực lượng Azov rất khó đủ khả năng (cả về nhân lực và kỹ thuật) để chế tạo được xe tăng mới.
Còn với Trung Quốc, có lẽ đó chỉ là một sản phẩm tưởng tượng, như bao thiết kế từng tung ra trước đây của cư dân mạng nước này mà thôi.
Theo Ly Vy (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Vào bán kết, U23 Việt Nam hưởng nhiều lợi thế lớn nhờ chiếm vị trí của chủ nhà Saudi Arabia (22:15)
- Clip người phụ nữ bị lấy trộm 800 tờ vé số trong tích tắc dù đứng ngay gần, hé lộ bí mật phía sau? (47 phút trước)
- Cập nhật thông tin mới nhất về không khí lạnh: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm (52 phút trước)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (1 giờ trước)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (1 giờ trước)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (1 giờ trước)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (1 giờ trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (2 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (2 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (2 giờ trước)





