Thế giới

Chuyến bay nghi chở Tổng thống Sri Lanka 'tháo chạy' được theo dõi nhiều nhất thế giới

Chuyến bay của Saudi Arabian Airlines từ Maldives được cho là chở Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã trở thành chuyến bay được gần 5.000 người theo dõi, nhiều nhất trên thế giới vào thứ Năm (14/7) đã hạ cánh ở Singapore.

Theo thông tin từ CNN, chiếc Boeing 787 Dreamliner nghi chở Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, cùng vợ là bà Ioma và hai cận vệ đã hạ cánh xuống sân bay Changi lúc 19h17 (18h17 giờ Hà Nội) ngày 14/7.

Dữ liệu từ Flightradar24.com cho biết, chuyến bay mang số hiệu 788 cất cánh từ thủ đô Male (Maldives) đã thu hút gần 5.000 người theo dõi cùng lúc vào 7h43’ sáng (giờ GMT). Con số này nhiều gấp 2 lần số người theo dõi chiếc máy bay của Không quân Pháp bay ở châu Âu.

Gần 5.000 người theo dõi chuyến bay nghi chở Tổng thống Sri Lanka từ Maldives sang Singapore ảnh 1
Chuyến bay mang số hiệu 788 của Saudi Arabian Airlines. Ảnh: Bloomberg

Trước đó, ông Rajapaksa rời Sri Lanka vào sáng sớm 13/7 và đến thủ đô Male của Maldives bằng máy bay của Lực lượng Không quân cùng vợ và 2 nhân viên an ninh, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính phủ ngày càng lan rộng.

Hãng AP dẫn lời một quan chức Maldives cho biết, ông Rajapaksa dự định đến Singapore rồi đến Ảrập Xêút.

Ông Rajapaksa bị cáo buộc phạm sai lầm trong quản lý kinh tế, khiến đất nước cạn kiệt ngoại hối để nhập khẩu những mặt hàng thiết yếu, đẩy 22 triệu dân Sri Lanka vào tình trạng khó khăn.

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa.

Với tư cách là tổng thống, ông Rajapaksa được hưởng quyền miễn trừ bị bắt, nên ông được cho là muốn ra nước ngoài trước khi từ chức để tránh khả năng bị giam giữ. Tổng thống được cho là sẽ nộp đơn từ chức sau khi yên vị ở nước ngoài, dù trước đó từng cam kết sẽ từ chức vào ngày 13/7. Điều làm dấy lên những nghi hoặc về việc về nhà lãnh đạo này đang có ý định lưu vong ở nước ngoài.

Ông Rajapaksa hiện không thể đến Mỹ, vì bị quốc gia này từ chối cấp thị thực du lịch. Trước đó ông Rajapaksa từng giữ 2 quốc tịch cho đến khi phải từ bỏ quốc tịch Mỹ để đủ điều kiện tranh cử chức tổng thống vào năm 2019.

Ngay sau khi ông Rajapaksa rời khỏi đất nước, hàng ngàn người biểu tình đã xông vào văn phòng của quyền Tổng thống Ranil Wickremesinghe để yêu cầu từ chức. Ông Wickremesinghe đã ra lệnh cho quân đội Sri Lanka "làm mọi điều cần thiết" để vãn hồi trật tự.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chuyen-bay-nghi-cho-tong-thong-sri-lanka-thao-chay-duoc-theo-doi-nhieu-nhat-the-gioi-tintuc832112