Thế giới

Chuyên gia lý giải vì sao tuyên bố chiến thắng ở Panjshir là 'hành động ngu ngốc' của Taliban

Thạc sĩ, nhà báo tự do Natiq Malikzada cho rằng căn cứ vào diễn biến chiến trường - tuyên bố chiến thắng ở Panjshir của Taliban vào ngày hôm qua 6/9 là "một hành động khá ngu ngốc".

Hôm 6/9, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid đã ra tuyên bố:"Những nỗ lực mới nhất của chúng tôi nhằm mang lại hòa bình cho đất nước đã thành công khi Tỉnh Panjshir bị chinh phục hoàn toàn và thuộc quyền kiểm soát của Các Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan".

Ít giờ sau, Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRF) dưới sự chỉ huy của Thủ lĩnh Ahmad Massoud và Cựu Phó Tổng thống Amrullah Saleh bác bỏ tuyên bố "chiến thắng" của Taliban thông qua mạng xã hội Twitter như sau:

"Tuyên bố của Taliban về việc chiếm Panjshir là sai sự thật. Lực lượng NRF hiện diện ở tất cả các vị trí chiến lược trên khắp thung lũng để tiếp tục chiến đấu".

Các tay súng Taliban thu giữ 3 trực thăng bao gồm 2 UH-60 và 1 MD-530. Như vậy là NRF chỉ còn sở hữu 3 chiếc Mi-17.

Hiện vẫn chưa rõ bên nào kiểm soát Thung lũng Panjshir. Theo hãng tin AP, hàng nghìn chiến binh Taliban đã chiếm 8 huyện của Panjshir vào đêm 5/9 nhưng điều này không đồng nghĩa với việc nhóm Hồi giáo cực đoan đã kiểm soát hoàn toàn khu vực.

Căn cứ vào địa hình của Panjshir, Thạc sĩ nghiên cứu Trung Đông và cũng là nhà báo tự do Natiq Malikzada đã thông qua mạng xã hội Twitter giải thích lý do tại sao hai bên đưa ra các tuyên bố trái ngược về chiến sự như sau:

"Panjshir là một thung lũng và chỉ có một con đường đi đến cuối Panjshir - và nó được gọi là con đường của thung lũng chính.

Thung lũng chính với đường màu đỏ ở trung tâm, tuy nhiên có hàng chục thung lũng khác gắn liền với nó. Chúng trông giống như rễ cây.

Văn phòng thống đốc Panjshir nằm trên con đường ở thung lũng chính và hiện quân Taliban ở đó. (Taliban) vẫn chưa thể tiếp cận các con đường khác và lực lượng kháng chiến vẫn đang tiến hành các cuộc tấn công từ đó".

Chuyên gia lý giải vì sao tuyên bố chiến thắng ở Panjshir là 'hành động ngu ngốc' của Taliban
Một bản đồ các con đường trong Panjshir được ông Natiq Malikzada đăng tải trên mạng xã hội Twitter.

Ông Malikzada cũng tuyên bố Taliban chỉ chiếm được "một văn phòng trống và một con đường" và rằng nếu nhóm Hồi giáo cực đoan muốn chiếm toàn bộ Panjshir, họ sẽ phải nỗ lực "gấp hàng chục lần":

"Tuyên bố chiến thắng sau khi chiếm được một con đường và một văn phòng trống có vẻ là một hành động khá ngu ngốc".

Panjshir nổi tiếng là một khu vực gần như "bất khả xâm phạm".

Quân đội Liên Xô đã cố gắng chinh phục khu vực này nhưng liên tục thất bại trong suốt những năm 1980, và chính Taliban cũng không thể tiến vào thung lũng trong những năm 1990 bất chấp việc họ kiểm soát phần còn lại của đất nước.

Ngoài ra, hàng nghìn tay súng NRF từ dân quân địa phương và cựu binh quân chính phủ Afghanistan đã được huấn luyện kỹ càng và đã có những trận "thử lửa" với Taliban sau các cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng này vào tháng 8/2021.

Chiều 6/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh đã "lên án các cuộc không kích của nước ngoài (được cho là của Pakistan nhằm yểm trợ Taliban)" ở Panjshir và "lấy làm tiếc về các lãnh đạo Afghanistan thiệt mạng".

Sáng 7/9, India Today của Ấn Độ đưa tin một số máy bay quân sự chưa rõ danh tính (được cho là của Tajikistan nhằm yểm trợ NRF) đã bất ngờ không kích vào các vị trí của Taliban này ở thung lũng Panjshir.

Theo một số nguồn tin, Tajikistan đã lập một cầu hàng không vận chuyển vũ khí và đạn dược tới Panjshir từ cuối tháng 8/2021.

Được biết vào đầu tháng 9, một nhóm khoảng 1.800 người Tajikistan ở Kulob, một thị trấn nằm cách biên giới Afghanistan khoảng 30 km đã gửi một bức thư ngỏ tới Tổng thống nước này Emomali Rahmon yêu cầu được phép tham gia NRF để tới chiến đấu ở Panjshir.

Một nhóm tay súng NRF ra hàng Taliban tại thời gian và địa điểm chưa xác định trong Thung lũng Panjshir.

Theo Hoài Giang (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/chuyen-gia-ly-giai-vi-sao-tuyen-bo-chien-thang-o-panjshir-la-hanh-dong-ngu-ngoc-cua-taliban-161210709134508370.htm