-
Hoạt động mới nhất liên quan đến Hoàng Hường sau khi cô bị bắt gây tranh cãi dữ dội
-
Một khu dân cư ở Hà Nội bị cô lập đã 4 ngày vì mưa lớn
-
Vụ bắt doanh nhân Hoàng Hường: Số tiền gian lận vượt rất xa khung tối đa?
-
Bão Matmo mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, hôm nay còn mạnh thêm
-
Nhà đầu tư trình báo công an về dự án tiền số có vốn góp của Shark Bình
-
Lời cảnh báo từ các khu nhà cứ mưa là ngập ở Hà Nội
-
Bắt tạm giam bà Hoàng Hường
-
Đề xuất "xóa sổ" tên bão Bualoi
-
Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với bão số 11
-
Tình trạng của NS Hoài Linh tại đền thờ 100 tỷ trong ngày giỗ Tổ sân khấu
Thế giới
05/07/2024 16:08Chuyện lạ đó đây: Một quốc gia hình sự hóa việc sử dụng đô la Mỹ, người vi phạm đối mặt án tù 10 năm
Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, quốc gia ở phía nam Châu Phi này đã phải đối mặt với tình trạng biến động tiền tệ nghiêm trọng trong 5 năm qua, đẩy chi phí nhập khẩu lên cao và thổi bùng lạm phát, gần đạt mức cao nhất trong hai năm rưỡi vào tháng 6/2024. Các doanh nghiệp từ đại lý ô tô đến chủ sở hữu trung tâm thương mại và khách sạn thường tính phí bằng đô la Mỹ, tránh xa đồng nội tệ kwacha.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Nga RT dẫn tin từ truyền thông địa phương của Zambia hôm 1/7 cho biết, Ngân hàng Zambia – ngân hàng trung ương của nước này - đã soạn thảo các quy định mới nhằm hạn chế việc sử dụng ngoại tệ trong các giao dịch địa phương, đặc biệt là đồng đô la Mỹ.
Các quy định tiền tệ mới sẽ được Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kế hoạch quốc gia Zambia ban hành như một công cụ pháp lý. Sau khi quy định có hiệu lực, sẽ yêu cầu sử dụng đồng nội tệ kwacha và ngwee - đơn vị con của kwacha - cho tất cả các giao dịch công và tư trong nước Zambia.
Ngân hàng trung ương của Zambia đã nêu lên mối lo ngại về việc sử dụng đồng đô la Mỹ ngày càng nhiều trong nền kinh tế địa phương. Theo ngân hàng này, việc đó làm suy yếu các công cụ chính sách tiền tệ của Zambia và gây áp lực lên tỷ giá hối đoái.
Theo RT, một tài liệu dự thảo do Ngân hàng Zambia công bố hôm 29/6 tiết lộ rằng, những cá nhân tại Zambia nếu bị phát hiện sử dụng ngoại tệ trong các giao dịch trong nước có thể phải đối mặt với án tù 10 năm hoặc bị phạt một số tiền lớn.
Điều này đã được Francis Chipimo - Phó thống đốc phụ trách hoạt động của Ngân hàng Zambia - công bố trong bài phát biểu hôm 28/6 tại một hội chợ thương mại ở thành phố Ndola của nước này.
Ông Chipimo nhấn mạnh những rủi ro của việc đô la hóa, nói rằng việc này cản trở năng lực của chính quyền trong việc quản lý hiệu quả các chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái.
Phó thống đốc giải thích rằng việc sử dụng đồng đô la Mỹ sẽ làm tăng rủi ro tín dụng và thanh khoản, đồng thời làm suy yếu ảnh hưởng của ngân hàng trung ương vì thị trường tín dụng bằng đồng đô la không phản ứng với động thái của Ngân hàng Zambia.
Ông Chipimo nhấn mạnh thêm rằng, trong một nền kinh tế phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, nhu cầu và tầm quan trọng của đồng nội tệ sẽ giảm đi, dẫn đến sự sụt giảm liên tục về giá trị của nó với tư cách vừa là công cụ trao đổi vừa là công cụ cất giữ giá trị.
"Trong trường hợp cực đoan, đồng tiền [Zambia] sẽ mất đi khả năng được chấp nhận như một loại tiền", ông Chipimo tuyên bố.
Kwacha nằm trong số những đồng tiền có hiệu suất kém nhất thế giới trong 12 tháng qua, mất 28% giá trị, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Đồng tiền này đã phục hồi mạnh mẽ trong tháng 6 vừa qua để trở thành đồng tiền tăng giá lớn nhất trên toàn cầu, sau khi Zambia cuối cùng đã chấm dứt tình trạng vỡ nợ trái phiếu đô la kéo dài gần 4 năm và nhận được khoản thanh toán khổng lồ 570 triệu USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Đồng kwacha đã tăng khoảng 7% vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần trước.
Theo Bloomberg, các yếu tố góp phần vào sự biến động của đồng kwacha bao gồm quá trình tái cấu trúc nợ kéo dài, sản lượng đồng - nguồn thu nhập xuất khẩu chính của Zambia - giảm mạnh vào năm ngoái, và gần đây hơn là đợt hạn hán nghiêm trọng làm tăng hóa đơn nhập khẩu.
Đồng thời, việc tái cấu trúc trái phiếu đô la có thể làm tăng thêm áp lực về ngoại tệ đối với Zambia.
Theo RT, vào tháng 5/2012, Zambia đã thực hiện các hạn chế về việc sử dụng đô la Mỹ giữa các doanh nghiệp địa phương, nhưng những biện pháp này đã bị bãi bỏ chưa đầy 2 năm sau đó.
Theo Hữu Hiển (Nguoiduatin.vn)








- Nữ diễn viên Việt chạy xe ôm kiếm sống, bỏ chồng, định tái hôn thì bạn trai qua đời (08:16)
- Địa chấn của "Avatar 2" ở rạp Việt (08:08)
- Clip: Nhà máy lọc dầu hơn 100 năm tuổi của Mỹ biến thành quả cầu lửa (08:07)
- Báo Trung Quốc nghi ngờ sự “mập mờ” trong bảng đấu của U23 Việt Nam ở giải châu Á (08:02)
- Hoạt động mới nhất liên quan đến Hoàng Hường sau khi cô bị bắt gây tranh cãi dữ dội (27 phút trước)
- Án mạng rúng động Cbiz: Sao nữ 29 tuổi Dương Lệ Bình bị chồng giết hại, giấu xác trong tủ lạnh 3 tháng trời không ai hay biết (40 phút trước)
- Bác bỏ tin tức “công nhân rơi vào máy làm bánh trung thu tử vong, bánh đã bán ra vài ngày mới phát hiện” rúng động Trung Quốc (49 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 4/10/2025 tụt giảm, vàng miếng SJC mất mốc 138 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Một khu dân cư ở Hà Nội bị cô lập đã 4 ngày vì mưa lớn (1 giờ trước)
- Vụ bắt doanh nhân Hoàng Hường: Số tiền gian lận vượt rất xa khung tối đa? (1 giờ trước)




