-
Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? -
Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng -
Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa -
Chặn hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ, bảo vệ hơn 2.300 tỉ đồng -
Ngày nào cũng uống cà phê sữa: Cơ thể sẽ thay đổi ra sao? -
Tiết kiệm "nóng" trở lại: Lãi suất gần 7%/năm xuất hiện, ngân hàng tặng vàng hút khách! -
Giá rau xanh tăng "phi mã", nhiều bà nội trợ chỉ dám mua... nửa mớ rau muống! -
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt
Thế giới
29/09/2024 00:35Cô bé 13 tuổi thừa kế gần 30 tỷ, bố mẹ ruột bất ngờ tìm đến hé lộ sự thật gây xôn xao
Cô bé thừa kế gần 30 tỷ đồng từ bố mẹ nuôi
Mới đây, câu chuyện một cô bé bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra, 13 năm sau bất ngờ được thừa kế tài sản triệu đô được chia sẻ nhiều trên Weibo, thu hút nhiều lượt tương tác.
Theo Sina, câu chuyện bắt đầu khi một cô bé có tên Tongtong bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. May mắn cô bé được một gia đình nhận nuôi và đối xử rất tốt. Cha mẹ nuôi cũng làm nghề kinh doanh nên có kinh tế khá giả, lo cho Tongtong một cuộc sống đủ đầy về vật chất lẫn tình cảm.
Tuy nhiên, cặp vợ chồng nhận nuôi Tongtong tuổi đã cao. Đến năm cô bé 13 tuổi, bố lẫn mẹ nuôi đều qua đời. Vì chỉ có Tongtong là con và lo lắng cho cuộc sống sau này của cô bé, cặp vợ chồng này đã để lại một số bất động sản cùng số tiền tiết kiệm lớn lên đến 1,2 triệu USD (gần 30 tỷ đồng).
Sau khi bố mẹ nuôi qua đời, Tongtong ở nhà của chú - em trai bố mẹ nuôi. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Tongtong được gia đình chú gì chăm sóc, yêu thương. Cho đến một ngày, vào giữa tháng 9, có một người đàn ông và một người phụ nữ tự nhận là bố mẹ ruột của Tongtong đến và muốn nhận lại con gái.
Điều này khiến nhiều người hoài nghi, đặc biệt là gia đình chú nuôi Tongtong thắc mắc rằng: “Tại sao bấy lâu nay họ không đến nhận con. Có phải họ đang nhòm ngó vào số tiền mà Tongtong được thừa kế sau khi bố mẹ nuôi qua đời?”. Chính cô bé 13 tuổi cũng tỏ ra xa cách với bố mẹ ruột.
Bố mẹ ruột hé lộ nhiều sự thật gây xôn xao
Lúc này, bố mẹ ruột của Tongtong mới khóc lóc và kể lể hoàn cảnh khiến vợ chồng phải bỏ con. Theo đó, gia đình bố mẹ ruột của Tongtong lớn lên ở vùng nông thôn, cả hai thừa nhận có quan điểm “trọng nam khinh nữ”. Thế nên sau khi có 2 cô con gái đầu, đến người con thứ 3 là Tongtong, khi sinh ra cũng là con gái. Thế nên, chỉ sau 1 ngày sinh, cặp vợ chồng này quyết định đưa Tongtong cho một người trung gian, nhờ tìm một gia đình khá giả nuôi hộ.
Cặp vợ chồng này cũng phủ nhận thông tin nhận con vì tài sản và lấy lý do là sau khi biết bố mẹ nuôi của Tongtong qua đời, sợ con gái sẽ khổ nên mong muốn nhận về, chăm sóc để Tongtong có cuộc sống tốt hơn.
Được biết, sau Tongtong, cặp đôi này cũng không có con nữa nên bây giờ muốn nhận nuôi lại cô bé, với hy vọng gia đình có thêm con, sau này về già có chỗ nương nhờ.
Tuy nhiên, lý lẽ được cặp vợ chồng này đưa ra vẫn không hề thuyết phục được gia đình chú nuôi nói riêng và những người thân hiện tại của Tongtong nói chung. Sau cái chết của cha mẹ nuôi Tongtong, từ góc độ pháp lý, họ đã giao quyền nuôi dưỡng cho chú và dì. Thế nên, nếu chú và dì không muốn từ bỏ quyền nuôi con thì cha mẹ ruột của Tongtong cũng khó có thể nhận lại đứa trẻ mình từng vứt bỏ.
“Bạn phải biết rằng Tongtong đã bị bỏ rơi một ngày sau khi con bé được sinh ra. Trong 13 năm qua, cha mẹ ruột của con bé chưa bao giờ đến thăm nó lấy một lần. Chỉ đến khi cha mẹ nuôi của Tongtong đã qua đời, họ mới tới tìm, thì là có mục đích rồi”, chú nuôi của Tongtong chia sẻ.
Rất nhanh sau đó, để phủ nhận thông tin trên, bố mẹ ruột của Tongtong lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng, có khoảng 60.000 Nhân dân tệ (hơn 200 triệu đồng) và nói rằng đây là số tiền mà năm nào gia đình cũng gửi vào tài khoản tiết kiệm với tên con gái, vì cảm thấy… áy náy. Mỗi năm cả hai cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm người môi giới về tình hình cuộc sống của Tongtong.
Hiện tại, vụ việc vẫn chưa thể giải quyết.
Sau khi bài đăng được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều bình luận nói rằng hãy để cô bé Tongtong tự đưa ra lựa chọn ở với ai, vì bây giờ cô bé cũng đã 13 tuổi.
Nhiều người cũng hoài nghi về câu chuyện của bố mẹ ruột và cho rằng họ đã bỏ rơi con chỉ vì tư tưởng “trọng nam khinh nữ” thì hiện tại cũng khó lòng có được sự tha thứ từ đứa bé. Việc họ đến nhận lại con chỉ làm cho cuộc sống của bé trở nên đảo lộn và tổn thương thêm.
Theo Trần Hà (Phụ Nữ Số)
- Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? (1 giờ trước)
- Cựu Thủ tướng Thaksin bị tòa án tối cao yêu cầu nộp khoản thuế khổng lồ hơn 500 triệu USD (1 giờ trước)
- Ông Phan Thiên Định được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (1 giờ trước)
- Robot AI trong Cách Em 1 Milimet chiếm sóng, gây sốt hơn cả nam nữ chính (1 giờ trước)
- Tiền vệ tuyển Việt Nam bật khóc khi nhận dây chuyền kim cương khắc số áo từ mẹ vợ trong ngày cưới (1 giờ trước)
- VinFast VF 3 - Dễ mua, dễ lái, ‘chân ái’ cho người mua ô tô lần đầu (1 giờ trước)
- Hà Nội triển khai thí điểm giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới (1 giờ trước)
- Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng (1 giờ trước)
- Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa (1 giờ trước)
- Á hậu Hương Ly ấn định ngày cưới, tổ chức hôn lễ tại Hà Nội cùng chồng doanh nhân (1 giờ trước)