Thế giới

Cô dâu buộc phải hủy hôn vì chú rể lén lút quan hệ với em gái, mẹ ruột cả hai có động thái gây sốc không tin nổi khiến dân mạng nhiệt tình 'ném đá'

Một người phụ nữ đau khổ tuyệt vọng sau khi chồng sắp cưới hủy hô để đến với em gái cô, nhưng sau đó tiếp tục bị mẹ ruột phản bội.

Câu chuyện được mẹ của cô dâu chia sẻ trên diễn đàn Reddit để hỏi ý kiến. Người này cho biết con gái út của mình, 28 tuổi, sẽ kết hôn với "anh rể hụt", vốn là người yêu cũ của con gái đầu, 30 tuổi.

Bà mẹ cho biết Jennifer (tên của cô chị) đang giận dữ với bà do Hayleigh (tên của cô em) kết hôn với người từng là chồng chưa cưới của cô.

"Jennifer đang nổi giận với tôi vì tôi tới đám cưới của Hayleigh. Nó nói rằng tôi đang chiều chuộng thói xấu của em gái, nhưng tôi cho rằng điều đó không đúng sự thật," bà mẹ viết.

Người mẹ tiếp tục giải thích rằng Jennifer đã hủy hôn lễ sau khi phát hiện Hayleigh quan hệ tình cảm với chồng chưa cưới của mình. Sau khi biết chuyện, bà đã đề nghị Hayleigh xem xét lại mối quan hệ của mình.

"Tôi đề nghị nó nghĩ lại mối quan hệ. Không chỉ bởi vì chị gái nó, mà bởi vì chú rể có thể sẽ 'ngựa quen đường cũ', tôi không muốn nó bị tổn thương," người mẹ tiếp tục giải thích.

"Tuy vậy nó chắc chắn rằng không có chuyện đó. Nó tin rằng chúng sinh ra để dành cho nhau và đã biết rõ điều này từ lâu, nên tôi không can thiệp nữa," người mẹ kể lại.

Người mẹ cho biết chàng rể của bà tỏ ra hối lối và đảm bảo rằng lần này anh ta đã nghe theo trái tim. Sau khi hủy hôn với Jennifer, anh này và Hayleigh tiếp tục hẹn hò hơn một năm rồi quyết định kết hôn.

Cô dâu buộc phải hủy hôn vì chú rể lén lút quan hệ với em gái, mẹ ruột cả hai có động thái gây sốc không tin nổi khiến dân mạng nhiệt tình 'ném đá'
Ảnh minh họa: Getty

Trong khi người mẹ đứng về phía con gái út Hayleigh, bố của hai chị em lại đứng về phía Jennifer.

"Ông ta ghê tởm với mọi việc và không muốn can dự vào. Có lúc, ông ta tuyên bố sẽ không chúc phúc cho chú rể, không sáng bước cùng cô dâu trên lễ đường," người mẹ cho biết, đồng thời nói rằng bản thân bà không có gì thích thú với tình cảnh này, nhưng cũng không ủng hộ phản ứng của chồng và con gái cả Jennifer.

Người mẹ nói rằng sau khi hủy hôn với chồng chưa cưới, Jennifer đã "liên tục trải qua các mối quan hệ". Bà đã cầu xin cô tha thứ cho em gái, nhưng không thành công.

"Tôi đã nói với nó rằng nó cần bỏ qua một số chuyện trong quá khứ để có thể tiếp tục bước tới. Nó không muốn nghe điều đó, nhưng tôi phải nói ra. Tôi đã đề nghị nói chuyện cùng nó và em gái nó, nhưng nó từ chối," người mẹ cho biết thêm.

"Sau đó, nó cho tôi tối hậu thư. Nó nói nếu tôi tới dự hôn lễ của em gái nó thì có nghĩa là tôi chỉ thực sự yêu thương em gái nó, nó sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa," người mẹ kể lại.

Người dùng Reddit tỏ ra giận dữ với câu chuyện của người mẹ, cho rằng bà đã không hiểu được sự tổn thương của Jennifer sau khi bị chồng chưa cưới phản bội, thậm chí còn "về hùa" với Hayleigh.

"Có vẻ như những cáo buộc của Jennifer hoàn toàn chính xác và bà đúng là yêu thương con gái út hơn. Đừng bất ngờ nếu bà mất hoàn toàn quan hệ với con gái cả," một người viết.

"Nếu có gã đàn ông nào làm vậy với con gái tôi, tôi sẽ không muốn can hệ gì tới hắn. Đừng nói đến chuyện ủng hộ hắn kết hôn với người con gái còn lại của tôi," một người khác bình luận.

"Bà thực chất không hề quan tâm tới con gái cả, bà không muốn nó được yên. Bà chỉ muốn mọi chuyện trôi qua thật nhanh để lại được diễn vở kịch gia đình hạnh phúc," người dùng thứ ba nhận xét.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/co-dau-buoc-phai-huy-hon-vi-chu-re-len-lut-quan-he-voi-em-gai-me-ruot-ca-hai-co-dong-thai-gay-soc-khong-tin-noi-khien-dan-mang-nhiet-tinh-nem-da-tintuc810750