-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
03/01/2019 00:14Cô dâu Việt tiết lộ lý do 152 khách Việt 'mất tích' ở Đài Loan
Cô dâu Việt này cho hay, khi cơ quan chức năng sở tại tìm được một vị khách nam sinh năm 1973, cô được mời làm phiên dịch tư pháp để làm rõ nguyên nhân vì sao họ vừa đến khách sạn đã “mất dấu vết”. Vị khách nam này cho hay anh đến từ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh có người thân trong gia đình đang sinh sống, làm việc tại Đài Loan.
Theo cô dâu Việt này, nhiều người trong đợt nhập cảnh vào Đài Loan vừa rồi đều có người thân đang kết hôn sinh sống tại Đài Loan từ nhiều năm nay. Những cô dâu Việt thường mời bố mẹ và anh em sang chơi.
"Với đoàn khách 152 người vừa rồi từ nhiều vùng miền khác nhau, trong đó có nhiều lứa tuổi khác nhau, có cả nam và nữ lớn tuổi. Những người này đã liên hệ với người thân từ trước, khi đến khách sạn thì có người đến đón đi luôn", cô dâu Việt này cho hay.
Vậy họ được đón đi đâu? Để làm gì? Vẫn theo cô dâu Việt này, những phụ nữ và nam lớn tuổi được đưa đến những vùng quê trên núi để hái chè và trái cây. Một số phụ nữ trẻ thì làm những công việc khác. Với công việc hái chè và trái cây những người mới sang chưa quen tay được các chủ vườn trả khoảng 800.000 đồng/ngày, còn những người thạo tay nghề lương 2 triệu đồng/ngày.
Theo nguồn tin, sau vụ việc này sẽ để lại hệ lụy không tốt cho khách Việt và cho các gia đình cô Việt sang Đài Loan du lịch, thăm thân bởi phải làm thủ tục mất thời gian và chi phí, cùng việc chứng minh tài chính vì Đài Loan tạm ngưng cấp visa theo chương trình Quan Hồng.
Báo chí dẫn lời Cơ quan di trú Đài Loan (NIA) ngày 1-1-2019 cho hay họ đã tìm thấy du khách thứ 24 trên tổng số 152 người nhập cảnh vào hòn đảo sau đó “mất tích”. Trong số 24 người Đài Loan đã tìm thấy (10 nam, 14 nữ), có 9 người đã tự tìm đến cơ quan chức năng và 15 người bị lực lượng hành pháp bắt giữ.
Với việc phát hiện ra người thứ 24, số lượng du khách còn lại là 124 người (88 nam và 36 nữ).
NIA ngày 1-1-2019 cũng đã phát thông báo bằng tiếng Việt Nam kêu gọi hơn 100 du khách còn lại sớm tới trình diện trước cơ quan chức năng với cam kết rằng họ sẽ được đảm bảo nhân quyền.
Trước đó, theo khai nhận của một số hành khách, họ đã bỏ ra khoản tiền từ 655 USD tới 2.200 USD để mua chuyến đi tới Đài Loan trước khi được bạn bè tới đón rời đoàn. Họ thừa nhận họ cố tình bỏ trốn để ở lại tìm việc bất hợp pháp.
Tạm ngưng cấp visa Quan Hồng cho khách Việt
Ngày 28-12-2018, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện phát ngôn Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM xác nhận Đài Loan chính thức tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ visa trong chương trình Quan Hồng đối với khách du lịch Việt Nam.
Chương trình Quan Hồng là dự án cấp thị thực điện tử, được thiết kế nhằm tăng số lượng nhóm khách du lịch đến từ Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào. Khởi động từ năm 2015 tới nay, đây là chương trình nới lỏng visa dành cho nhóm du khách ít nhất từ năm người trở lên.
Theo vị đại diện của văn phòng, do thời điểm cuối năm số lượng khách đến Đài Loan tăng cao. Để hạn chế sự xáo trộn, thuận lợi cho việc đi lại, theo đó các loại visa khác như đi thăm thân, công vụ, lao động, du học... vẫn thực hiện bình thường.
Các công ty lữ hành quốc tế cho rằng động thái này sẽ khiến việc đưa khách đến Đài Loan dịp Tết sắp tới gặp nhiều khó khăn. Thủ tục và thời gian xin visa theo kiểu cũ thì mất rất nhiều thời gian, thay vì đăng ký trực tuyến, chưa kể tăng thêm chi phí (50 USD/người).
Theo Phong Điền (Pháp Luật TPHCM)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)