Thế giới

Cô gái Ấn Độ kết hôn với... anh trai để hưởng tiền trợ cấp

Một người phụ nữ đã có gia đình ở Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức hôn lễ với anh trai để nhận tiền và quà từ chính quyền địa phương.

Cô gái Ấn Độ kết hôn với... anh trai để hưởng tiền trợ cấp
Ảnh minh họa

Sự việc được cho là xảy ra tại một sự kiện đám cưới tập thể cho 38 cặp đôi ở Lakshmipur, quận Maharajganj, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Tham dự sự kiện có nhiều quan chức địa phương, theo Deccan Herald.

Theo truyền thông địa phương, các quan chức tin rằng người phụ nữ đã có gia đình và anh trai cô này là một cặp đôi muốn tham gia kết hôn trong sự kiện tập thể. Ngày tổ chức hôn lễ, người phụ nữ cùng anh trai hoàn tất các nghi lễ cần thiết, sau đó nhận tiền mặt và phần quà từ các quan chức.

Tuy vậy, sau khi sự việc bị phát hiện, giới chức địa phương đã yêu cầu điều tra, theo một quan chức tên là Amit Mishra. Ông này khẳng định nhà chức trách sẽ có động thái nghiêm khắc trừng phạt những người vi phạm. Bên cạnh đó, số tiền thưởng cho cặp đôi cũng sẽ bị thu lại.

Chính quyền bang Uttar Pradesh gần đây đưa ra chính sách hỗ trợ tài chính cho các cặp đôi kết hôn, với mục tiêu kích thích tăng trưởng ở các khu vực khó khăn.

Chính sách quy định hôn lễ sẽ được chính quyền tổ chức dựa trên các yếu tố xã hội, tôn giáo, phong tục truyền thống.

Chính quyền chi khoảng 51.000 rupee Ấn Độ (tương đương 15,2 triệu VNĐ) cho các cặp đôi kết hôn, trong đó cô dâu được nhận 35.000 rupee (tương đương 10,4 triệu VNĐ). Số tiền còn lại được dùng để tổ chức sự kiện kết hôn tập thể và mua quà tặng các cặp đôi.

Chính sánh thu hút sự chú ý của dư luận địa phương do có nhiều hoạt động lừa đảo. Gần đây, nhiều người phụ nữ ở quận Ballia bị cáo buộc tìm cách kết hôn với nhau để nhận tiền hỗ trợ.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/co-gai-an-do-ket-hon-voi-anh-trai-de-huong-tien-tro-cap-d212387.html