-
Nam học sinh lớp 2 ở Đắk Lắk tử vong thương tâm, nguyên nhân nghi ngờ do bắt chước TikTok -
Cả nhóm bạn cùng mắc ung thư ruột: 7 tháng sau tái khám, bác sĩ ngỡ ngàng: "Các anh đã làm cái gì vậy?" -
Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng: Nạn nhân vẫn chưa đi học lại, gia đình chia sẻ về tình hình hiện tại -
Hà Nội: Phường Hoàng Liệt yêu cầu tổ hợp HH Linh Đàm bỏ lệnh cấm gửi xe điện -
Đà Nẵng kiến nghị Trung ương hỗ trợ 4.300 tỉ đồng để ứng phó thiên tai -
3 thói quen trước khi ngủ "hủy diệt" sức khỏe, khiến ung thư dạ dày tấn công, bác sĩ cảnh báo -
Đang bị ung thư đến đám tang có sao không nhỉ? Sao người đàn ông này chỉ đứng từ xa nhìn đám tiễn mẹ, khóc nức không dám lại gần? -
Luật sư lên tiếng vụ chung cư HH Linh Đàm cấm gửi xe điện: Không có văn bản pháp luật nào cho phép! -
Thông tin mới nhất về clip 2 người phụ nữ ở Hà Nội kêu gọi ủng hộ miền Trung nhưng "30 nghìn thì khỏi" -
"Nghịch lý" bốc thăm nhà ở xã hội: Người độc thân ôm căn lớn, gia đình 5 người nhận căn nhỏ - Chủ đầu tư nói gì?
Thế giới
25/08/2021 20:34Cô gái bán con với giá hơn 240 triệu đồng bị bắt, phanh phui đường dây mang thai hộ chất lượng cao với dàn ứng viên 'thứ dữ' gây choáng
Trang Toutiao đưa tin, mới đây cảnh sát Cố Nguyên, Hà Bắc (Trung Quốc) vừa công bố thông tin về vụ việc một cô gái đã bán con trai mới sinh của mình cho một công ty công nghệ y tế ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông với giá 70.000 nhân dân tệ (khoảng 246 triệu đồng).
Thông tin cho biết cô gái có liên quan họ Nhậm, 23 tuổi. Hồi cuối tháng 7 năm 2021, Nhậm đã liên hệ với đại diện của một công ty công nghệ y tế ở Duy Phường. Hai bên hoàn thành thương lượng bán đứa trẻ và đồng ý với mức giá 70.000 nhân dân tệ. Cảnh sát địa phương sau khi nắm bắt thông tin đã nhanh chóng liệt Nhậm vào danh sách tội phạm cần truy bắt.

Đến ngày 14/8, đội cảnh sát hình sự Cố Nguyên đã có được manh mối thông qua điều tra theo dõi đường dây và đã thành công bắt giữ được Nhậm tại một thị trấn nhỏ ở địa phương. Nhậm bị tình nghi bắt cóc và buôn bán trẻ em và hiện đã được chuyển giao cho cảnh sát Sơn Đông. Vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra.
Trước đó, các phương tiện truyền thông từng phanh phui một công ty y tế tại Duy Phường đang thực hiện phi pháp các hoạt động mang thai hộ và buôn bán trẻ sơ sinh. Hồi đầu tháng 8, trang The Paper cũng vạch trần việc một công ty ở Duy Phường đang có các hoạt động mang thai hộ phi pháp và kinh doanh trẻ sơ sinh dưới vỏ bọc là công ty công nghệ y tế.
Những công ty này được dẫn dắt bởi một băng nhóm buôn người. Công ty sẽ trở thành trung gian, kết nối nhu cầu giữa người mua và người bán để thu lợi nhuận.
Theo báo cáo, sau khi sản phụ nhập viện chờ sinh, người mua sẽ được thông báo đến chờ bên ngoài phòng mổ để xác nhận xem đứa trẻ có khỏe mạnh hay không. Trong vòng 3 ngày sau đó, đứa trẻ được chăm sóc bởi mẹ ruột và tiếp tục được kiểm tra toàn diện về sức khỏe. Nếu có thể vượt qua các bài kiểm tra, đứa trẻ lúc này có thể xuất viện.
Người mẹ không được tiếp xúc trực tiếp với người mua mà họ sẽ giao con cho người phụ trách trung gian cùng với tờ giấy xác nhận bỏ con. Người trung gian từ công ty sẽ đưa đứa trẻ cùng với giấy cam đoan chuyển cho người mua, nhận tiền và hoàn tất giao dịch.
Một nhân viên từ công ty công nghệ y tế từng tiết lộ với phóng viên, những năm gần đây nhu cầu mua trẻ sơ sinh tăng cao và khách hàng chủ yếu là người ở tỉnh Sơn Đông, rất nhiều cặp vợ chồng trong số đó còn khá trẻ.
Người này cho biết công việc kinh doanh chính tại công ty là mang thai hộ và họ có một "nguồn lực chất lượng cao" cho hoạt động của mình. Theo đó, những phụ nữ tham gia mang thai hộ đều là những người có phẩm chất cao, có bằng cử nhân trở lên và có thể cho khách lựa chọn theo yêu cầu.
Giá của một lần mang thai hộ trọn gói tất các chi phí rơi vào khoảng 950.000 nhân dân tệ (khoảng 3,3 tỉ đồng). Công ty còn cam kết thành công, không rủi ro, đảm bảo hài lòng và khẳng định mọi quá trình thực hiện đều được diễn ra tại chuỗi các bệnh viện lớn trên cả nước.
Cũng theo báo cáo cho biết, hiện đội cảnh sát hình sự Duy Phường đã thành lập một đội công tác đặc biệt để theo dõi và điều tra về vụ việc này.
(Nguồn: Toutiao)
Theo Song Kỳ (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Chủ tịch Nawat kiện tân Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vì bôi nhọ danh dự (11:14)
- Nam học sinh lớp 2 ở Đắk Lắk tử vong thương tâm, nguyên nhân nghi ngờ do bắt chước TikTok (11:02)
- Ninh Dương Lan Ngọc đi khập khiễng, phải nhờ người dìu tại sự kiện khiến fan lo lắng (11:00)
- Giá vàng đi ngang, tỷ giá giảm nhẹ sáng 4/12 (20 phút trước)
- Phụ huynh cần "bỏ túi" hai nguyên tắc vàng khi chọn thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô (39 phút trước)
- Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đối mặt 15 năm tù giam (45 phút trước)
- Cả nhóm bạn cùng mắc ung thư ruột: 7 tháng sau tái khám, bác sĩ ngỡ ngàng: "Các anh đã làm cái gì vậy?" (52 phút trước)
- Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng: Nạn nhân vẫn chưa đi học lại, gia đình chia sẻ về tình hình hiện tại (57 phút trước)
- Phá đường dây mua bán vật liệu nổ: Khởi tố 3 đối tượng cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đem bán (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ trẻ bị chê "thảm họa" vì gọi tên Sơn Tùng trong MV mới (1 giờ trước)