Thế giới

Cô gái bị chỉ trích dữ dội vì ngang ngược đòi tài xế lái xe hơn 50km trả lại điện thoại bỏ quên

Một phụ nữ Trung Quốc bị chỉ trích vì yêu cầu tài xế taxi lái xe 50km trả lại điện thoại di động mà cô bỏ quên trong xe của anh.

Cô gái bị chỉ trích dữ dội vì ngang ngược đòi tài xế lái xe hơn 50km trả lại điện thoại bỏ quên
Ảnh minh họa: SCMP

Người phụ nữ chưa xác định danh tính ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) phát hiện cô bỏ quên điện thoại trên một chiếc taxi đi từ Quảng Châu tới Triệu Khánh.

Khi liên lạc lại với tài xế, người phụ nữ yêu cầu anh ta quay xe trở lại nơi cô sống để trả lại điện thoại di động, theo Toutiao News.

Video ghi lại sự việc cho thấy tài xế nhận điện thoại của người phụ nữ và được yêu cầu "trả lại điện thoại" cho cô.

"Lúc này tôi đang bận. Tôi đã rời vị trí trả cô từ lâu rồi," tài xế đáp, đồng thời cho biết sẽ trả lại điện thoại nếu người phụ nữ chi thêm 100 nhân dân tệ để anh ta lái xe tới nơi cô sống. Người phụ nữ từ chối yêu cầu này.

Tài xế cho rằng anh ta không làm gì sai, và người phụ nữ phải chịu trách nhiệm khi để quên điện thoại trên xe.

"Tôi không lái xe từ thiện. Tôi cần trả tiền xăng," anh này nói thêm.

Người phụ nữ trả lời rằng cô không quan tâm tới chi phí mà anh phải trả, và trả lại điện thoại cho khách là nghĩa vụ của tài xế. Tuy vậy, tài xế nói cô cần phải đến nơi anh sống để lấy lại điện thoại.

"Tôi sẽ gọi điện cho ứng dụng đặt xe và phản ánh dịch vụ của anh," người phụ nữ cảnh báo.

"Cô cứ làm vậy đi," tài xế bình tĩnh trả lời, thêm rằng anh sẽ tới sở cảnh sát ở thành phố Quảng Châu để giao lại điện thoại, và cô có thể tới đó lấy lại.

Sau khi hai bên tiếp tục tranh cãi, người phụ nữ cáo buộc tài xế lấy trộm điện thoại, khiến anh ta nổi giận. Tài xế nói cô có thể gặp anh ta tại trụ sở cảnh sát rồi cúp máy.

Thái độ của người phụ nữ khiến dân mạng Trung Quốc chỉ trích.

Làm sao cô ta có thể đòi hỏi người khác trả tiền cho lỗi của mình như vậy?", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/co-gai-bi-chi-trich-du-doi-vi-ngang-nguoc-doi-tai-xe-lai-xe-hon-50km-tra-lai-dien-thoai-bo-quen-d195861.html