Thế giới

Cô gái nhất định không chịu nhìn mặt cha mẹ ruột, lý do đưa ra khiến cõi mạng phải đồng tình

Một phụ nữ Trung Quốc từ chối đoàn tụ với cha mẹ ruột, gần 20 năm sau khi họ bỏ rơi cô vì "cô là con gái".

Cô gái nhất định không chịu nhìn mặt cha mẹ ruột, lý do đưa ra khiến cõi mạng phải đồng tình
Ảnh minh họa: SCMP

Luo, 25 tuổi, sống tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) viết trên nền tảng mạng xã hội Douyin rằng cô bị cha mẹ ruột bỏ rơi khi mới một tháng tuổi.

Cô chỉ phát hiện sự thật ở tuổi 19 khi gặp cha mẹ ruột, người báo tin với cô.

Luo cho biết, từ thời điểm đó, cha mẹ ruột luôn quấy rầy cô, cáo buộc cô "vô lương tâm" và "độc ác" vì không chịu đoàn tụ với họ. Cha mẹ ruột cũng cho rằng cha mẹ nuôi đã không nuôi nấng Luo tử tế.

Luo tiết lộ cha mẹ ruột sống trong nhà tự xây ở ngôi làng nơi cô sinh ra, nghĩa là họ đầy đủ điều kiện nuôi dạy cô. Hai năm sau khi bỏ rơi con gái một tháng tuổi, họ có con trai.

Gần đây, họ nhờ người thân nói với Luo rằng em trai mà cô chưa từng gặp đã có bạn gái, đồng thời đề nghị cô "làm quen với em".

"Hai mươi năm qua họ chẳng thăm tôi lấy một lần. Giờ đây họ muốn hái quả đã chín," Luo nói.

Bài đăng của Luo thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều bình luận chỉ trích hành động của cha mẹ ruột cô là "không biết xấu hổ". Một số ý kiến cho rằng họ muốn được cô hỗ trợ tiền bạc để nuôi con trai.

Theo Luo, cha mẹ nuôi của cô tuy chỉ là nông dân nhưng đã chi rất nhiều tiền và mất nhiều công sức để chính thức nhận nuôi cô, đồng thời nuôi dạy cô tử tế.

"Lương tâm đáng giá bao nhiêu? Tôi bị bỏ rơi vì là một bé gái thì có sao đâu?", Luo bình luận.

Theo Khảo sát Dân số Quốc gia lần thứ bảy của Trung Quốc năm 2020, tỷ lệ giới tính khi sinh ở nước này là 111,3 nam cho mỗi 100 nữ.

Dù đã giảm đáng kể so với đợt khảo sát dân số thứ sáu (118,06 nam cho mỗi 100 nữ), tỷ lệ này vẫn cao hơn nhiều so với mức tự nhiên mà WHO đánh giá, và khoảng 103-107 nam cho mỗi 100 nữ.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/co-gai-nhat-dinh-khong-chiu-nhin-mat-cha-me-ruot-ly-do-dua-ra-khien-coi-mang-phai-dong-tinh-d165820.html