-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
06/10/2017 16:45Cô gái Nhật tử vong vì làm thêm giờ 159 tiếng
Nữ nhà báo của NHK đã bị suy tim sau khi làm thêm giờ 159 tiếng và chỉ nghỉ hai ngày trong một tháng.
![]() |
Một nữ nhà báo 31 tuổi làm việc ở đài truyền hình NHK Nhật Bản đã tử vong và nguyên nhân cái chết là do làm việc quá sức, các nhà điều tra về lao động vừa tuyên bố.
Miwa Sado, người làm việc tại trụ sở của NHK ở Tokyo, đã làm thêm 159 tiếng và chỉ nghỉ hai ngày trong một tháng. Việc này khiến cô bị suy tim dẫn tới tử vong hồi tháng 7 năm 2013, theo Guardian.
Sau đó, một quan chức về quy chuẩn lao động ở Tokyo kết luận nguyên nhân tử vong của Sado là karoshi (cụm từ Nhật Bản có nghĩa là “tử vong vì làm việc quá sức”). Tuy nhiên, cái chết của nữ nhà báo đến tuần này mới được NHK công bố.
Cái chết của Sado dự kiến sẽ làm tăng áp lực lên cơ quan chức năng Nhật Bản trong việc giảm thiểu số người tử vong do làm việc quá giờ.
![]() |
| Văn hóa công sở Nhật Bản thường buộc nhân viên làm việc thêm giờ để thể hiện sự cống hiến |
Năm ngoái, một tuyên bố tương tự cũng được đưa ra về cái chết của nữ nhân viên trẻ ở công ty quảng cáo Dentsu.
Matsuri Takahashi chỉ 24 tuổi khi cô tự tử vào tháng 4.2015. Các quan chức cho biết nguyên nhân tử vong là do căng thẳng kéo dài. Takahashi đã làm việc thêm giờ hơn 100 tiếng/tháng trước khi tự tử.
Vụ việc làm dấy lên một cuộc tranh luận toàn quốc về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tại Nhật Bản. Nhiều người kêu gọi hạn chế làm thêm giờ.
Văn hóa công sở Nhật Bản thường buộc nhân viên làm việc thêm giờ để thể hiện sự cống hiến, ngay cả khi rất ít bằng chứng cho thấy làm thêm giờ gia tăng hiệu suất công việc.
Chính phủ đề xuất hạn chế giờ làm thêm ở mức 100 giờ/tháng và phạt các công ty cho nhân viên làm quá số giờ này. Nhưng các nhà phê bình nói rằng đề xuất trên vẫn khiến người lao động gặp nhiều rủi ro.
Trong văn bản đầu tiên về karoshi công bố năm ngoái, chính phủ Nhật Bản cho biết trong 5 người thì có 1 người có nguy cơ tử vong vì làm việc quá sức.
Theo đó, hơn 2.000 người Nhật đã tự sát vì căng thẳng liên quan đến công việc từ tháng 3.2015 tháng 3.2016. Ngoài ra, hàng chục nạn nhân khác tử vong vì đau tim, đột quỵ và các tình trạng khác gây ra bởi làm việc quá giờ.
Theo Trà My (Dân Việt)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)

