Thế giới

Cô giáo bị phụ huynh yêu cầu nghỉ việc vì 'vòng một' quá khủng

Kayla Lemieux, giáo viên trung học người Canada đã bị buộc phải thôi việc sau khi những hình ảnh gây sốt về vòng một khủng của cô được lan truyền trên mạng xã hội.

Cô giáo bị phụ huynh yêu cầu nghỉ việc vì 'vòng một' quá khủng
Giáo viên có bộ ngực "đồ sộ" khiến nhiều phụ huynh bức xúc đòi cho nghỉ việc. Ảnh: NYP.

Người ta nhìn thấy Kayla Lemieux rời trường trung học Oakville Trafalgar ở Ontario với bộ ngực ngoại cỡ, mái tóc giả màu vàng và đeo một chiếc kính râm. Tuy nhiên không lâu sau đó, tất cả trang phục này đều đã bị cởi bỏ.

Theo người hàng xóm của Lemieux, cô giáo này lần đầu tiên được nhìn thấy khi đi bộ dọc theo con đường đông đúc trong khu phố của họ vào tháng 5 năm ngoái.

Gần đây, người ta còn lan truyền một bức ảnh của một người đàn ông đang đi trên phố, họ nói đây chính là “ngoại hình thật” của Lemieux và cô chỉ đang giả vờ ăn mặc như phụ nữ, đeo ngực giả để gây chú ý.

Tuy nhiên trong một buổi họp báo mới nhất, Lemieux đã lên tiếng và thẳng thừng phủ nhận việc mình đeo ngực giả.

“Tôi không đeo ngực giả. Đây là hình dáng thật. Tình trạng của tôi được phân loại là gigantomastia, còn có thể được gọi là macromastia hoặc phì đại vú,” cô ấy nói.

Những bức ảnh và video về Lemieux đã làm xuất hiện những lời phàn nàn từ các bậc phụ huynh, bởi họ cho rằng một người có vẻ ngoài kỳ dị như vậy không phù hợp để dạy dỗ con cái họ.

Sự phẫn nộ đã đẩy lên cao trào và khiến cảnh sát phải đến tận ngôi trường để bảo vệ sau khi có những tin nhắn quá khích đe dọa sẽ cho nổ bom trường học nếu khổng đuổi việc Lemieux.

Tuy nhiên hội đồng nhà trường đã lên tiếng bảo vệ người nhân viên của mình bằng cách xác nhận danh tính thật của Lemieux.

The Toronto Sun đưa tin, chủ tịch hội đồng quản trị Margo Shuttleworth nói rằng việc bảo vệ “quyền giới tính” của nhân viên là “lập trường mà hội đồng nhà trường đang thực hiện và họ đang đứng sau giáo viên.”

Mặc dù vậy tháng 1 năm nay, hội đồng nhà trường cũng đã đồng ý đưa ra chính sách để giáo viên ăn mặc “phù hợp với môi trường sư phạm”.

Câu chuyện đã thu hút sự chú ý của quốc tế và trở nên nổi tiếng sau khi tờ New York Post tiết lộ vào tháng trước rằng khi ở ngoài trường học, Lemieux thường bỏ bộ ngực, bộ tóc giả và lớp trang điểm để xuất hiện như một người đàn ông, điều này đã gây chấn động khắp quận.

Cô giáo bị phụ huynh yêu cầu nghỉ việc vì 'vòng một' quá khủng - 1
Lemieux được chụp khi không đeo ngực giả để đi dạo phô. Ảnh: NYP

Các bức ảnh được đăng cho thấy Lemieux ăn mặc chỉnh tề, mặc quần thể thao nam, đi giày thể thao và mặc áo vest phồng, trang điểm, đeo kính hay đội tóc giả, một bộ trang phục mà hàng xóm của cô ấy nói rằng cô ấy mặc “cực kỳ hiếm.”  

Tại một cuộc họp hội đồng vào tháng trước, Julia Malott, một bà mẹ chuyển giới, nói rằng những gì cô Lemieux mặc trong lớp là “hoàn toàn không phù hợp với môi trường sư phạm. Đó là trang phục khêu gợi- chắc chắn không phải là thứ mà tôi muốn con gái mình nhìn thấy”.

Hiện, sau khi người ta lan truyền bức ảnh về người đàn ông (được cho là Lemieux) đi bộ trên phố, nhà trường đã tạm cho nữ giáo viên nghỉ phép và vẫn chưa bình luận gì thêm về tương lai của cô Lemieux.

QT (Nguoiduatin.vn)