-
Sửa đổi Nghị định 168: Trẻ em thiếu ghế an toàn trên ô tô bị phạt từ ngày 15/8 -
Bảng giá iPhone 11 cuối tháng 6: Cũ nhưng vẫn vàng, camera vẫn xịn, có iOS 27 mới như iPhone 17 -
Cảnh báo: Bộ ba "ăn vội, ngồi lì, ngủ thiếu" đang âm thầm hủy hoại sức khỏe dân công sở -
Mazda MX-5 2027 nâng cấp: Mui trần "bình dân", giá rẻ chỉ 592 triệu, thêm màn hình cảm ứng -
Đi đám tang trở về, cặp vợ chồng gặp tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 1K, người vợ tử vong -
Bảng giá vàng hôm nay 30/6: Vàng SJC nhẫn trơn 9999 rẻ ngỡ ngàng, lực mua mạnh, cửa hàng thận trọng -
Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên -
Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất -
Hai tàu hàng bị đứt neo, trôi va vào trụ cầu Sông Lô rồi chìm giữa đêm -
Luật sư giải đáp vụ xe cứu hộ chở ô tô Lexus xuống sông: Tài xế xe cứu hộ có bị xem xét hình sự không?
Thế giới
26/02/2023 00:16Cô giáo nhiều lần bị đe dọa đánh bom vì vòng 1 quá khổ
"Nổi sóng" mạng xã hội
Kayla Lemieux, một giáo viên trung học người Canada trở nên nổi tiếng sau khi một bức ảnh cho thấy "vòng 1 khủng" của cô lan truyền trên trên các phương tiện truyền thông.

“Tôi không đeo ngực giả. Đây là sự thật”, cô Kayla Lemieux nói với The Post trước những bình luận ác ý của cộng đồng mạng.
Lemieux cho biết cô “không phải là người chuyển giới” mà được sinh ra là “người liên giới tính” (thuật ngữ chỉ những người có đặc điểm giới tính 'không phù hợp với định nghĩa điển hình của cả nam giới hay nữ giới'). Tình trạng của tôi được các bác sĩ chuẩn đoán phì đại vú trong y học (gigantomastia)”.
Lemieux chia sẻ thêm rằng cô ấy bắt đầu điều trị bằng liệu pháp thay thế hormone vào năm 2021 và đang “trong quá trình chuyển đổi”. Liệu pháp hormone là một nguyên nhân khiến gia tăng kích thước vòng 1.
Các cuộc tranh cãi đã nổ ra trên diễn đàn mạng xã hội kể từ khi những bức ảnh và video về cô lan truyền vào năm ngoái- thời điểm ngay sau khi cô bắt đầu làm giáo viên tại trường trung học Oakville Trafalgar của bang Ontario (Canada) vào tháng 9/2022.

Trường Oakville Trafalgar cũng đã nhiều lần bị đe dọa đánh bom, những lời đe dọa có mục đích nhằm vào cô Lemieux.
Các học sinh trong trường cũng được yêu cầu không chụp ảnh hoặc quay video cô Lemieux trong khuôn viên trường. Nếu không, các em sẽ bị đuổi học.
Phụ huynh phản ứng trái chiều
Trước sự việc trên, một số bậc cha mẹ đã phẫn nộ và nhiều lần yêu cầu Hội đồng nhà trường áp đặt quy định về trang phục và chuẩn mực cho giáo viên.
Năm 2022, yêu cầu này bị từ chối do lo ngại về việc vi phạm Bộ luật Nhân quyền của bang Ontario.
Tháng 1/2023, hội đồng nhà trường đã đồng ý xây dựng một chính sách yêu cầu giáo viên phải duy trì vẻ ngoài "phù hợp và chuyên nghiệp". Tuy nhiên, theo National Post, cuộc họp hôm 15/2/2023 đã bùng nổ cuộc tranh cãi gay gắt trong nội bộ.

Một số thành viên hội đồng quản trị bất đồng ý kiến đã rời khỏi phòng và một phụ nữ được cho là đã bị đẩy ra ngoài.
Được biết, một số phụ huynh tham dự cuộc họp phát biểu ủng hộ quy định về trang phục cho phép giáo viên tự tin thể hiện giới tính của họ. Một số khác thì phản đối kịch liệt.
“Những gì cô ấy đang mặc hoàn toàn không phù hợp với môi trường học đường. Đó là trang phục được sử dụng trong hoạt động mại dâm và ngành công nghiệp giả gái (drag industry) hoặc những người có sở thích quái dị và thích mặc nó ở nhà. Đó chắc chắn không phải là thứ mà tôi muốn con gái mình nhìn thấy”, phụ huynh Malott nói với The Post.
“Khi bạn đến một môi trường mới, bạn cần phải hòa nhập hết mức có thể”.
Cô Lemieux nói rằng "sẽ tuân theo chỉ đạo của hội đồng trường" nhưng phủ nhận việc cô ấy ăn mặc mang tính "khiêu khích".
“Tôi không nghĩ có vấn đề gì với cách ăn mặc của mình. Đó là ý kiến cá nhân của người khác. Tôi không nghĩ mình đã ăn mặc thiếu chuyên nghiệp”, cô nói.
“Tôi có cảm xúc và tôi cũng là con người. Tôi không cố gắng làm vừa lòng bất kỳ ai hay lôi kéo bất kỳ ai đứng về phía mình. Mọi người sẽ vẫn cứ tin bất cứ điều gì họ muốn tin".
Đại diện nhà trường và Cơ quan Giáo dục bang Ontario chưa bình luận gì thêm về tương lai của cô Lemieux.
Theo Quan Phúc (VietNamNet)
- Mỹ và Iran có thể đàm phán giảm căng thẳng tại Qatar (08:48)
- Sửa đổi Nghị định 168: Trẻ em thiếu ghế an toàn trên ô tô bị phạt từ ngày 15/8 (08:37)
- Bị "ném đá" dữ dội vì lấy áo in tên Messi lau ôtô, ca sĩ Tim vội vã lên tiếng xin lỗi (08:37)
- Ford Fiesta 2027 chính thức "hồi sinh": Chuyển sang xe điện, dùng chung nền tảng Renault 5, sạc 15-80% chỉ 30 phút (08:36)
- Mở rộng diện tham gia hưu trí bổ sung: Cơ hội mới cho lao động tự do (08:27)
- Hậu "Pháo" im lặng trước 160 bị hại: Đề nghị tăng án vì nghi vấn 7.000 tỷ đồng "từ đâu ra"? (08:23)
- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Những phương thức chính thức giúp sĩ tử tra cứu điểm thi nhanh nhất (08:18)
- Người hùng Paraguay tiễn Đức về nước là ai? (08:18)
- Monaco chấn động vì vụ đánh bom nhắm vào tỷ phú gốc Ukraine (08:10)
- Nhận định bóng đá Bờ Biển Ngà vs Na Uy: Đẳng cấp Haaland (08:08)