Thế giới

Cơ quan an ninh Nga phá âm mưu ám sát Tổng biên tập kênh truyền hình RT

Ngày 15/7, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã phá vỡ âm mưu của tình báo Ukraine nhằm sát hại Tổng biên tập kênh truyền hình tin tức quốc tế RT Margarita Simonyan và nhà báo Ksenia Sobchak thông qua nhóm Neo-Nazi Paragraph-88.

Cơ quan an ninh Nga phá âm mưu ám sát Tổng biên tập kênh truyền hình RT
Bà Margarita Simonyan - Tổng biên tập RT. (Ảnh: Tass)

"Cơ quan An ninh liên bang cùng với Ủy ban Điều tra và Bộ Nội vụ Nga đã phá vỡ vụ ám sát Tổng biên tập kênh truyền hình RT và hãng thông tấn quốc tế Russia Today Margarita Simonyan do các cơ quan đặc nhiệm Ukraine làm chủ mưu. Theo dữ liệu hiện có, âm mưu sát hại nhà báo Ksenia Sobchak cũng đã được lên kế hoạch", văn phòng báo chí FSB cho biết trong một thông cáo.

Ngày 14/7, FSB đã bắt giữ các thành viên của nhóm Neo-Nazi Paragraph-88 ở Mátxcơva và vùng Ryazan, khi các đối tượng đang theo dõi các mục tiêu nơi làm việc và nơi ở của họ, thông cáo cho biết.

"Khi triển khai các biện pháp điều tra, FSB xác nhận âm mưu ám sát theo phân công của Cơ quan An ninh Ukraine với phần thưởng 1,5 triệu rúp cho mỗi vụ giết người", thông cáo khẳng định.

Khi điều tra, lực lượng của FSB đã thu giữ một khẩu súng trường tấn công Kalashnikov cùng 90 viên đạn dao, súng ngắn, dùi cui cao su, còng tay, phù hiệu của Đức Quốc xã, tài liệu của Đức Quốc xã, cũng như các phương tiện liên lạc và máy tính có thông tin xác nhận ý định phạm tội của các đối tượng.

FSB cho biết, cơ quan tố tụng sẽ khởi tố vụ án hình sự đối với các nghi phạm bị cáo buộc tội danh cực đoan và khủng bố.

Nguồn: Tass

Theo Bình Giang (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/co-quan-an-ninh-nga-pha-am-muu-am-sat-tong-bien-tap-kenh-truyen-hinh-rt-post1551612.tpo