Sau khi Cục Cải huấn Thái Lan xác nhận ông Thaksin Shinawatra đủ điều kiện để được tự do sớm vào tháng 5 tới, con gái ông là bà Paetongtarn Shinawatra đã đưa ra lời khuyên rằng cựu Thủ tướng nên chính thức khép lại sự nghiệp chính trị đầy biến động của mình.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cùng con gái út Paetongtarn Shinawatra hồi tháng 8/2023. Ảnh: Getty

Cánh cửa trở về với cuộc sống đời thường đang mở rộng hơn bao giờ hết đối với ông Thaksin Shinawatra. Theo thông tin mới nhất từ Cục Cải huấn Thái Lan vào ngày 26/2, cựu Thủ tướng sẽ đủ điều kiện được xem xét ân xá vào tháng 5, thời điểm ông hoàn tất 2/3 thời gian của án tù một năm. Đây là kết quả của một quá trình dài kể từ khi ông trở về nước vào năm 2023 sau hơn 15 năm lưu vong, đối mặt với án tù 8 năm vốn đã được giảm xuống còn một năm nhờ lệnh ân xá của hoàng gia.

Trước viễn cảnh cha mình sắp được tự do, bà Paetongtarn Shinawatra đã có những chia sẻ thẳng thắn về tương lai của ông. Phát biểu sau khi rời Nhà tù Trung ương Klong Prem, bà cho biết khả năng cao ông Thaksin sẽ rút lui khỏi đời sống chính trị. Bà nhấn mạnh rằng sau 6 tháng chấp hành án, đã đến lúc cha mình nên dừng lại. Theo quan điểm của bà Paetongtarn, việc ông từ bỏ các hoạt động chính trị sau khi được phóng thích là kịch bản khó có thể thay đổi.

Hành trình chấp hành án của vị cựu Thủ tướng này cũng gặp không ít tranh cãi pháp lý. Dù bị giam giữ từ cuối tháng 8/2023, ông Thaksin đã sớm được chuyển đến Bệnh viện Cảnh sát vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, một phán quyết của Tòa án Tối cao vào năm ngoái đã không công nhận khoảng thời gian điều trị này là thời gian thụ án, đồng thời yêu cầu ông phải quay lại nhà tù từ tháng 9/2025. Theo quy định hiện hành, các phạm nhân chỉ có thể nộp đơn xin tha tù trước thời hạn sau khi đã chấp hành đủ 2/3 án phạt và phải trải qua quy trình phê duyệt nghiêm ngặt từ nhiều cấp bộ ngành.

Lời khuyên của bà Paetongtarn được đưa ra trong bối cảnh tầm ảnh hưởng của gia tộc Shinawatra trên chính trường Thái Lan đang có dấu hiệu suy giảm đáng kể. Bản thân bà Paetongtarn cũng vừa trải qua một cú sốc chính trị khi bị Tòa Hiến pháp phế truất khỏi ghế Thủ tướng vào tháng 8/2025. Nguyên nhân xuất phát từ những vi phạm về đạo đức công vụ liên quan đến một cuộc điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Trong sự việc đó, bà bị các nghị sĩ bảo thủ cáo buộc làm tổn hại đến danh tiếng quân đội và lợi ích quốc gia khi có những phát ngôn thân mật quá mức với lãnh đạo Campuchia giữa lúc biên giới hai nước đang căng thẳng. Dù bà khẳng định mọi hành động đều vì lợi ích của nhân dân và đất nước, nhưng phán quyết của tòa án đã tạo ra một khoảng trống quyền lực lớn cho gia tộc vốn từng thống trị chính trường xứ Chùa Vàng.

Hiện tại, danh sách các phạm nhân đủ điều kiện ân xá vẫn đang được hội đồng nhà tù xem xét và dự kiến sẽ chốt trong vòng một đến hai tháng tới. Với những biến cố dồn dập đối với cả hai cha con, lời khuyên "dừng lại" của bà Paetongtarn không chỉ là tâm nguyện của một người con, mà còn được xem là một chỉ dấu cho thấy sự thay đổi lớn trong chiến lược của gia tộc Shinawatra trong tương lai.

QT (SHTT)