Thế giới

Con gái kiện bố mẹ vì không bán nhà chung cho con đi du học

Bắt bố mẹ bán nhà để lấy tiền đi du học nhưng bị từ chối, cô gái 25 tuổi kiện luôn bố mẹ ra toà, đòi phân chia tài sản chung.

SCMP ngày 29/12 đưa tin, một cô gái 25 tuổi cũng là con duy nhất trong nhà đã đệ đơn kiện bố mẹ mình để buộc họ phải bán căn nhà hoặc mua lại phần của cô để cô lấy tiền đi du học. 

Theo đó, cách đây mười năm ông bà của cô gái được đền bù một căn nhà ở quận Bảo Sơn, thành phố Thượng Hải khi nhà cũ bị phá dỡ. Khi đó, giấy tờ nhà được sửa thành thuộc sở hữu chung của cô gái và bố mẹ. 

Để có tiền đi du học, cô gái đề xuất bán phần nhà thuộc về mình hoặc bố mẹ bỏ tiền mua lại, song vì căn nhà gia đình đang ở vẫn thuộc quản lý của bà nội nên bố mẹ cô kiên quyết phản đối việc mua bán. Bố mẹ cô đồng ý sẽ bán nhà khi bà nội qua đời và đưa tiền cho cô.

Cô gái sau đó đã kiện bố mẹ để buộc họ bán tài sản. 

Con gái kiện bố mẹ vì không bán nhà chung cho con đi du học

Tại tòa, cô gái nói: "Tôi luôn ấp ủ ước mơ được đi du học. Có lần tôi đề nghị bố mẹ bán phần chung hoặc nhờ bố mẹ tài trợ mua lại phần của tôi được chia nhưng họ từ chối, không còn cách nào khác tôi đành phải dùng cách này để đòi lại tài sản đáng lẽ mình được hưởng".

Đáp lại, bố mẹ cô gái cho biết, những năm gần đây họ đã giúp cô trả nhiều khoản vay và các chi phí khác với tổng trị giá hơn 500.000 nhân dân tệ. Họ cũng tích cực liên hệ với trường học ở nước ngoài cho con gái nhưng cô từ chối vì không hài lòng với thứ hạng của trường và các vấn đề khác.

Hiện bố mẹ cô không có khả năng chi trả 1/3 giá trị căn nhà cho con gái nên không đồng ý yêu cầu của cô.

Tòa án Nhân dân Bảo Sơn Thượng Hải đã bác đơn kiện của cô gái vì gia đình vẫn ở cùng nhau, nghĩa là cha mẹ không có nghĩa vụ pháp lý phải chia tài sản.

Từ khi nguyên đơn và bị đơn đăng ký quyền sở hữu chung với căn nhà đến nay, quan hệ gia đình của ba người không thay đổi nên căn cứ xác lập hình thức sở hữu chung không mất đi. Lệ yêu cầu chia nhà để đi du học nhưng đó không phải là lý do quan trọng để chia tài sản chung.

Chủ sở hữu ban đầu của căn nhà là bà nội vẫn đang sống trong nhà, nguyên đơn và bị đơn đã đồng ý đợi đến khi bà nội qua đời mới bán.

 Hiện tại, hai bên đều khẳng định không có khả năng mua lại phần tài sản thuộc về bên kia nên căn nhà không thích hợp để phân chia vào thời điểm này.

Thẩm phán cho rằng cô gái đã trưởng thành, có năng lực hành vi đầy đủ, không nên dựa vào cha mẹ mà nên cố gắng kiếm tiền để thoả mãn giấc mơ du học.

Vụ việc sau khi được truyền thông đưa tin cũng đã gây ra nhiều tranh cãi, nhiều người cho rằng cách làm của cô gái quá cực đoan và tuỳ hứng.

“Thật ích kỷ,” một cư dân mạng cho biết.

Một người khác nói thêm: “Cô ấy nên tự mình thực hiện ước mơ của mình thay vì bán tài sản của bố mẹ”.

Hiền Lê (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/con-gai-kien-bo-me-vi-khong-ban-nha-chung-cho-con-di-du-hoc-d202123.html