-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thế giới
18/02/2026 14:47Con gái ông Duterte chính thức gia nhập đường đua Tổng thống 2028: Bước đi chiến lược giữa tâm bão chính trị

Tại cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở Văn phòng Phó Tổng thống ở thành phố Mandaluyong vào ngày 18/2/2026, bà Sara Duterte đã xuất hiện với phong thái quyết đoán thường thấy. Trước đông đảo giới truyền thông, nữ chính trị gia sinh năm 1978 khẳng định: "Tôi là Sara Duterte. Tôi sẽ tranh cử chức Tổng thống Philippines. Tôi xin hiến dâng cuộc đời, sức lực và tương lai của mình để phụng sự đất nước". Sau thông báo mang tính bước ngoặt này, bà từ chối trả lời mọi câu hỏi đào sâu từ báo giới, để lại một dư chấn lớn trong dư luận về những toan tính chiến lược sắp tới.
Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với gia tộc Duterte. Là con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte – người nắm quyền đầy quyền uy giai đoạn 2016-2022, bà Sara được coi là người kế thừa di sản chính trị khổng lồ từ cha mình. Tuy nhiên, hành trình vươn tới đỉnh cao quyền lực của bà không trải đầy hoa hồng mà đang bị bủa vây bởi hàng loạt mâu thuẫn chính trị phức tạp.
Mặc dù giữ vai trò cấp phó trong chính quyền đương nhiệm, mối quan hệ giữa bà Sara và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã rơi vào tình trạng rạn nứt nghiêm trọng kể từ năm 2023. Liên minh tranh cử từng được coi là "bất bại" trước đây đã hoàn toàn tan vỡ do những bất đồng sâu sắc về cả đối nội lẫn đối ngoại. Bà Sara không ngần ngại cáo buộc ông Marcos tham nhũng và thất hứa, dẫn đến quyết định rút khỏi nội các vào tháng 6/2024. Hiện tại, bà đang ở trong một vị thế độc lập đầy thách thức: vẫn giữ chức phó tổng thống nhưng lại là đối thủ trực diện của phe đương nhiệm.
Theo Hiến pháp Philippines, Tổng thống chỉ được phép tại nhiệm một nhiệm kỳ duy nhất kéo dài 6 năm, điều này đồng nghĩa với việc ông Marcos không thể tái tranh cử vào năm 2028. Đây là cơ hội vàng cho bà Sara khi các cuộc thăm dò độc lập cho thấy bà vẫn đang là ứng cử viên sáng giá nhất, dẫn đầu các đối thủ tiềm năng vốn còn đang lưỡng lự chưa dám lộ diện.
Dưới góc nhìn của nhà phân tích chính trị Richard Heydarian, việc công bố sớm ý định tranh cử là một "chiến thuật thay đổi câu chuyện" đầy tinh quái. Chuyên gia này nhận định bà Sara đang tận dụng tối đa uy tín cá nhân để củng cố quyền lực giữa bối cảnh phe cánh của bà đang phải đối mặt với những "thất bại lớn". Những thách thức này bao gồm bóng ma pháp lý từ Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đang nhắm vào cha bà và các đồng minh thân cận như thượng nghị sĩ Ronald “Bato” Dela Rosa và Christopher Lawrence “Bong” Go.
Đặc biệt, bản thân bà Sara cũng đang đứng trước nguy cơ bị truất quyền. Kể từ tháng 12/2024, Hạ viện Philippines đã liên tục thúc đẩy các đề xuất luận tội bà với các cáo buộc nghiêm trọng như tham nhũng, nhận hối lộ và phản bội niềm tin công chúng. Dù bà Sara kiên quyết bác bỏ và cho rằng đây là những mưu đồ chính trị nhằm hạ bệ mình, nhưng nếu bị Thượng viện kết tội, giấc mơ tổng thống của bà sẽ tan biến khi phải đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn làm việc trong bộ máy chính phủ.
Với lời tuyên bố đanh thép vào ngày 18/2, bà Sara Duterte đã chính thức mở màn cho cuộc chiến vương quyền sớm hơn dự kiến. Đây không chỉ là cuộc chạy đua vào dinh Malacañang, mà còn là cuộc chiến sinh tồn chính trị để bảo vệ di sản của gia tộc Duterte trước những sóng gió pháp lý và sự công kích từ các đối thủ chính trị.
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (40 phút trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (47 phút trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (1 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (1 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (2 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (2 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (3 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (4 giờ trước)