-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Thế giới
17/08/2016 13:46Con mải selfie, cả nhà chết đuối
Trong lúc chụp ảnh "tự sướng" bên bờ sông, cô bé 11 tuổi bị trượt chân rớt xuống nước. Cha mẹ cô bé nhảy theo cứu con nhưng cả ba đều chết đuối.
| Trào lưu chụp ảnh "tự sướng" đã và đang gây ra nhiều tai nạn chết người khắp thế giới - Ảnh: REUTERS |
Tai nạn thương tâm xảy ra hôm nay 16-8 trên đoạn sông Kunhar thuộc địa phận tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền bắc Pakistan. Cảnh sát cho biết hai vợ chồng bác sĩ Atif Hussain-Shazia Atif ở tỉnh Punjab đưa 3 đứa con đến làng Beesian, một điểm du lịch hút khách, chơi thì xảy ra sự cố.
“Cô bé Safia Atif đang chụp ảnh selfie (ảnh “tự sướng”) bên bờ sông thì trượt chân rơi xuống nước”, quan chức cảnh sát địa phương Arshad Khan nói với AFP.
Những người có mặt kể lúc đó bà mẹ đã nhảy xuống sông để cứu con nhưng bị nước cuốn đi. Ông bố thấy vậy nhảy theo nhưng cũng bị nước cuốn.
“Thi thể người mẹ và cô con gái đã được tìm thấy, hiện chúng tôi vẫn đang tìm kiếm thi thể người bố”, Khan nói.
Khan cũng cho biết hai đứa con còn lại của cặp vợ chồng bác sĩ, bé gái 9 tuổi và bé trai 6 tuổi, đang được họ trông nom và sẽ sớm được bàn giao cho người thân các em.
Chính quyền địa phương cũng đã cắm biển cảnh báo mọi người không nên ra sát bờ sông.
"Mỗi năm có cả chục người chết đuối ở đây. Đây là một điểm du lịch, người dân thường đến đây để đi picnic, hầu hết họ là người nơi khác đến và không biết độ sâu của dòng sông", một quan chức nói.
Cùng với sự phát triển của điện thoại thông minh, số vụ tai nạn chết người liên quan đến ảnh “tự sướng” cũng gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Hôm 5-7 vừa qua, một du khách Hàn Quốc đã thiệt mạng sau khi rơi xuống một thác nước trong khu vực rừng Amazon lúc đang chụp ảnh “tự sướng”.
Một tuần trước đó, một du khách người Đức 51 tuổi cũng rơi xuống sườn núi lúc đang tạo dáng chụp ảnh “tự sướng” tại điểm du lịch - khảo cổ Machu Picchu, Peru.
Vào ngày 23-6, một nhóm bạn gồm 7 người cũng bị chết đuối trên sông Hằng, Ấn Độ sau khi một người trong nhóm bị trượt chân lúc chụp ảnh "tự sướng", những người khác lao theo cứu nhưng tất cả đều bị nước cuốn.
Theo M.Anh (Tuổi Trẻ)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (41 phút trước)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (1 giờ trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (1 giờ trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (1 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (2 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (2 giờ trước)