-
Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 -
Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, "đường hầm thị giác" bên hồ Hoàn Kiếm -
Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn -
Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông -
Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước -
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn
Thế giới
08/01/2019 14:31Còn nhiều người Mỹ tin Trái đất là mặt phẳng
Hầu hết chúng ta sẽ ngạc nhiên khi biết rằng vẫn có người tin Trái đất là phẳng. Đã có rất nhiều hình ảnh chụp địa cầu từ không gian, tuy nhiên, nhiều người cho rằng những bức ảnh như vậy đã bị làm giả bởi những thế lực tà ác bí mật kiểm soát thế giới.
Lý do thường được đưa ra rằng chỉ một số ít cá nhân kiểm soát các vệ tinh. Ngoài ra, cũng không nhiều người được tận tay “livestream” chuyến đi lên không gian để tận mắt thấy Trái đất là một khối cầu.
Bên cạnh đó, tất cả những bằng chứng khoa học cho thấy Trái đất hình cầu trong nhiều thế kỷ có thể là sai. Người ta đều đọc trong sách và không hề được tự chứng minh.

Ngày càng nhiều người Mỹ tin Trái đất là phẳng
Tháng 11/2017, Mike Hughes hay còn gọi là Mike "Điên", một cư dân California, phóng mình lên 550 mét trên bầu trời bằng một tên lửa tự chế làm từ kim loại phế liệu. Chuyến khởi hành xuất phát ở vùng hoang mạc Mojave, đạt vận tốc 800 km/h. Bên cạnh việc gây chú ý cho các kênh giải trí, ông Hughes còn muốn nhân dịp này chứng minh quan điểm Trái đất phẳng.
Xa hơn vào tháng 9, Bobby Ray Simmons Jr., rapper nổi tiếng với cái tên B.o.B, phát động một chiến dịch gây quỹ cộng đồng để đưa vệ tinh lên quỹ đạo nhằm xác định hình dạng Trái đất.
Vào ngày 9/11, 500 người đã tập hợp tại Bắc Carolina cho Hội nghị Quốc tế thường niên đầu tiên về giả thuyết Trái đất phẳng. Dữ liệu từ Google Trends cho thấy rằng trong hai năm qua, các tìm kiếm về Trái đất phẳng đã nhiều hơn gấp ba lần
Các thuyết âm mưu không phải lúc nào cũng vô hại.
Quan niệm sai lệch rằng vắc-xin gây ra bệnh tự kỷ đã dẫn đến việc giảm tỷ lệ tiêm chủng ở một số nơi, làm bùng phát bệnh sởi. Chủ nghĩa hoài nghi về biến đổi khí hậu đã xâm nhập vào các trường học. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy một phần ba giáo viên khoa học ở Mỹ nói với sinh viên của họ rằng biến đổi khí hậu là điều tự nhiên. Ngoài ra, một phần mười giáo viên nghĩ rằng con người không có vai trò gì trong việc làm hành tinh này nóng lên cả.
Theo Economist, các thuyết âm mưu hấp dẫn vì chúng đưa ra những lời giải thích đơn giản cho những hiện tượng phức tạp, hoặc cho phép mọi người tin rằng có những kiến thức bí mật bị che giấu bởi những kẻ nắm quyền lực.
Tư tưởng này có xu hướng phổ biến trong cộng đồng ít giáo dục, không tin tưởng các tổ chức công cộng. Đặc biệt, chúng cực kỳ phổ biến trong các chế độ độc tài, nơi mọi người cho rằng chính quyền lúc nào cũng nói dối. Cố gắng bác bỏ các thuyết âm mưu bằng mọi phương pháp đều sẽ gây ra tác dụng ngược với những người tin vào nó.
Sự thiếu bằng chứng khiến cho một số thuyết âm mưu không thể bác bỏ được. Ví dụ như chính phủ Mỹ không thể chứng minh rằng họ không lưu trữ người ngoài hành tinh chết trong phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất, bởi không có bằng chứng nào cho việc đó, nên nó được hiểu thành "chính phủ đã che giấu rất tốt".
Làm sao để hạn chế thuyết âm mưu?
Nếu các trường học làm tốt hơn trong việc dạy tư duy phân tích, điều đó có thể giảm sức hấp dẫn của các thuyết âm mưu. Ngoài ra, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chính phủ cởi mở và đáng tin cậy hơn.
Sau khi rapper BoB gây ra một cuộc tranh luận trên Twitter về hình dạng Trái đất vào năm 2016, NASA - tổ chức có ảnh hưởng chuyên môn lớn nhất với công chúng - đã không tham gia. “Chúng tôi không nghĩ cần có một cuộc tranh luận về vấn đề này”, người phát ngôn của NASA nói với Washington Post.
Phát ngôn này như thể bạn không cần chứng minh 1+1=2. Nhưng ở góc nhìn của những người tin vào chủ nghĩa hoài nghi, điều này cũng cũng giống như "nếu bạn có khả năng và điều kiện thì cứ tự mình đi mà kiểm chứng".
Có lẽ chính vì vậy mà ông Mark Hughes, 61 tuổi, quyết định làm cho cuộc đời của mình có ý nghĩa hơn bằng cách phóng tên lửa tự chế để kiểm chứng xem hành tinh này tròn hay phẳng.
Theo Đại Việt (Tri Thức Trực Tuyến)
- Mỹ nhân The Face dựng gánh bánh canh miền Tây ngay biệt thự view Landmark 81 (10:04)
- Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 (10:04)
- Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, "đường hầm thị giác" bên hồ Hoàn Kiếm (17 phút trước)
- Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn (22 phút trước)
- Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước (29 phút trước)
- 7 loại rau củ quen thuộc dễ khiến bạn ăn thừa tinh bột mà không biết (32 phút trước)
- David Beckham bắt tay Netflix làm chương trình mới sau cú bùng nổ doanh thu tỷ bảng (38 phút trước)
- Ông Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Những nhóm nghề nào tại Việt Nam có rủi ro bị AI thay thế cao nhất? (1 giờ trước)
- Yêu cầu dựng rạp cưới hơn 100 triệu của bạn gái khiến tôi chết lặng, quyết định dừng lại dù đã chốt ngày (1 giờ trước)