-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Thế giới
23/07/2025 17:10Công chúng Ukraine phẫn nộ sau khi chính phủ công kích uỷ ban giám sát tham nhũng

Được công bố tại một cuộc họp uỷ ban tổ chức một cách vội vã vào ngày 22/7 vào lúc 8h sáng theo giờ địa phương, cuộc họp không có sự góp mặt của lãnh đạo uỷ ban cũng như phần lớn các thành viên. Vào buổi chiều, đạo luật này đã được nhanh chóng đưa tới văn phòng tổng thống để được ký kết. Văn phòng ông Volodymyr Zelenskiy đã nhận thấy đạo luật này có số phiếu phù hợp để được thông qua, với 263 phiếu thuận và 13 phiếu chống. Tuy nhiên cuộc bỏ phiếu nhằm cắt giảm quyền lực của những cơ quan chống tham nhũng này đã khiến sự nghi ngờ bao trùm lên tương lai của Ukraine.
Vụ việc tại Ukraine lần này là kết quả của nhiều tuần nhen nhóm, sau khi xảy ra nhiều vụ việc có thể được coi là hành động triệt tiêu bất đồng nội bộ. Trong đầu tháng 7, chính phủ Ukraine đã cản trở quyết định bổ nhiệm Oleksandr Tsyvinsky, một điều tra viên nổi trội, vào vai trò Giám đốc cục An ninh Kinh tế. Ngay sau đó là một quyết định được coi là mang tính thao túng chính trị, bắt giữ Vitaliy Shabunin, một nhà hoạt động chống tham nhũng nổi trội.
Giữa tháng 7, chính phủ Ukraine đã rung chuyển sau khi nhiều cá nhân siêu trung thành được bổ nhiệm bao gồm một thủ tướng mới. Sau đó, vào ngày 21/7, vụ an ninh nội địa và văn phòng chánh công tố đã tổ chức hàng chục vụ bắt giữ nhằm vào các thành viên của NABU và SAPO – các cơ quan điều tra và xét xử của hệ thống chống tham nhũng tại Ukraine, được thành lập dưới sự giám sát của các nước phương Tây sau cuộc khởi nghĩa Maidan vào năm 2014. Các sĩ quan trên đã bị cáo buộc có hành vi tham nhũng và có quan hệ phi pháp với Nga.
Những diễn biến đó đã có thể lẫn vào trong cơn hỗn loạn của chính trường nội bộ Ukraine. Những cuộc điều tra nhằm vào những cá nhân bị bắt giữ vẫn đang được thực hiện, nhưng nếu không có đầy đủ thông tin, thì những cá nhân đó hoàn toàn có thể đã phạm tội. Việc một số nhà hoạt động chống tham nhũng tại Ukraine hành động một cách quá mạnh bạo phần nào gây phân cực trong quan điểm cộng đồng, khiến họ không có được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, việc chính phủ Ukraine tổ chức tấn công trực diện nhằm vào những cơ quan chống tham nhũng được thành lập từ thời kỳ Maidan ám chỉ nguyên nhân có phần mờ ám. Các nguồn tin cho biết, đạo luật được thông qua lần này có thể đã được châm ngòi bởi việc NABU đã tổ chức điều tra các hành vi của một số cá nhân trong nội bộ văn phòng chính phủ.
Các cuộc công kích nhằm vào cơ quan chống tham nhũng của Ukraine đã gây sốc đối với nhiều người trong chính nội bộ chính quyền của ông Volodymyr Zelenskiy. Một quan chức nhận định sự vội vã trong việc thông qua đạo luật lần này cũng như quy mô của nó gợi nhớ lại các đạo luật chống biểu tình khét tiếng được thông qua vào ngày 16/1/2014. Một cá nhân khác trong nội bộ cho biết, văn phòng tổng thống đã tận dụng thời cơ phần nào có thể tránh bị cáo buộc sau khi đã giành được phần nào sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cá nhân này cho biết: "Có vẻ chính phủ đang chuyển sự chú ý sang kẻ thù từ bên trong". Tuy nhiên, đối với Yaroslav Zheleznyak, một quan chức đã có mặt trong cuộc bỏ phiếu tại Rada, ý nghĩa của những tiến triển này đơn giản hơn nhiều. Ông nhận định: "Ngày hôm nay, 263 quan chức đã hợp pháp hoá tham nhũng. Thông điệp của họ vô cùng đơn giản: Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, chừng nào anh trung thành với bộ máy nhà nước".
Vào tối 22/7, ông Zelenskiy đã ký Đạo luật 12414. Theo tờ The Economist, liên minh châu Âu EU, một trong những chính quyền hậu thuẫn chính của Ukraine, đã hối thúc ông cân nhắc lại. Trên mạng xã hội, trước khi đạo luật được ký kết, cao uỷ về phát triển tổ chức của EU, Marta Kos, đã khẳng định quyết định này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới thương lượng yêu cầu tham gia liên minh này của Ukraine.
Bà đã viết: "Những cơ quan độc lập như NABU và SAPO đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mục tiêu tham gia EU của Ukraine".
Tại Kyiv, đại sứ của các nước nhóm G7 đã công bố một phát biểu chung, thể hiện "sự lo ngại sâu sắc". Tuy nhiên, những quan điểm này không mang lại nhiều ảnh hưởng. Khi chính phủ Mỹ dưới quyền Tổng thống Donald Trump không còn quan tâm tới nỗ lực cải tổ của Ukraine, Ukraine đã bắt đầu hướng về châu Âu, G7 và IMF để có được sự hướng dẫn. Ông Zhelezynak cho biết, Ukraine đã chỉ nhận được những phản ứng thờ ơ trước những quyết định gây thụt lùi dân chủ, "chúng bị coi là những phản ứng yếu ớt, và nhiều người đã chớp thời cơ đó".
Nguồn: The Economist
- V-League 2025-2026: CLB Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên (20:15)
- Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to (55 phút trước)
- FIFA tạo ra giải ASEAN Cup mới (1 giờ trước)
- Một học sinh ở Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong, thủy điện đang xả lũ lưu lượng lớn (1 giờ trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump (1 giờ trước)
- "Hố tử thần" bỗng xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, xe máy lao thẳng xuống hố (1 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 dưới sông Sêrêpốk sau 2 ngày mất tích (1 giờ trước)
- Chồng để quên vợ khi đổ xăng ở Sơn La, nhân viên đuổi theo 8 km để "trả lại": Quyết định sau 5 phút (2 giờ trước)
- Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada công khai hẹn hò (2 giờ trước)
- Tuyên bố chung Việt Nam và Hoa Kỳ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng (2 giờ trước)