Thế giới

Công dân Canada bị Trung Quốc bắt còn có quốc tịch Hungary

Việc Michael Kovrig có hai quốc tịch có thể khiến tình hình phức tạp hơn bởi EU là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Công dân Canada bị Trung Quốc bắt còn có quốc tịch Hungary
Cựu nhân viên ngoại giao Canada Michael Kovrig. Ảnh: AP.

Các nguồn tin am hiểu vấn đề hôm qua tiết lộ với Reuters rằng Michael Kovrig, cựu nhân viên ngoại giao Canada bị Trung Quốc bắt đêm 10/12, còn có thêm quốc tịch Hungary. Yếu tố này có thể khiến căng thẳng leo thang và tăng áp lực lên Trung Quốc do liên quan tới Liên minh châu Âu (EU), đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Kinh.

Hai nguồn tin cho biết đại sứ quán Hungary ở Bắc Kinh đang tìm cách tiếp cận với Kovrig, nhưng chưa được cấp quyền. Một nguồn tin khác nói rằng đại sứ quán Hungary coi trường hợp của Kovrig là một sự cố lãnh sự và đang tiến hành "các thủ tục thông thường".

Reuters tiết lộ thêm rằng trong những năm ở độ tuổi 20, Kovrig dành hầu hết thời gian sống ở thủ đô Budapest, hát trong một ban nhạc rock, dạy tiếng Anh và làm việc cho một tờ báo địa phương.

"Hiện chúng tôi chỉ có thể xác nhận rằng Michael Kovrig tới đây bằng hộ chiếu Canada. Nếu có những vấn đề khác, Trung Quốc sẽ xử lý theo luật pháp và các quy tắc", Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời về vấn đề quốc tịch của Kovrig. Chính phủ Hungary và Canada chưa bình luận về thông tin này.

Nguồn tin cho biết EU đã trực tiếp nêu vấn đề của Kovrig với Bộ Ngoại giao Trung Quốc và đang hợp tác chặt chẽ với đại sứ quán Canada tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, nguồn tin lưu ý rằng do Kovrig tới Trung Quốc bằng hộ chiếu Canada, các nhà ngoại giao Hungary không thể tiếp xúc với ông. Thêm vào đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban có quan hệ tốt với Trung Quốc nên nước này không chỉ trích Bắc Kinh từ khi ông nắm quyền.

Kovrig, cố vấn cấp cao phụ trách khu vực Đông Bắc Á của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG), bị Trung Quốc cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Bắc Kinh còn bắt hai công dân Canada khác là doanh nhân Michael Spavor và giáo viên Sarah McIver. Giới chuyên gia cho rằng những động thái này dường như nhằm trả đũa việc Canada bắt giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu hôm 1/12 theo yêu cầu của Mỹ.

Cả Ottawa và Washington đều bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những vụ bắt công dân Canada. Các nhà ngoại giao Canada đã gặp Kovrig và Spavor ít nhất một lần, nhưng vẫn chưa rõ họ bị giam ở đâu và có bị buộc tội hay không. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng cần xử lý tình huống này "cẩn thận và nghiêm túc", ưu tiên việc đưa các công dân về nước an toàn.

Theo Ánh Ngọc (VnExpress.net)