Thế giới

Công dân Hàn Quốc mất tích từng muốn nhập IS

Một công dân Hàn Quốc mất tích, bị nghi ngờ đã gia nhập lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), từng bày tỏ ước muốn gia nhập nhóm phiến quân này trên Twitter.

 Một công dân Hàn Quốc mất tích, bị nghi ngờ đã gia nhập lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), từng bày tỏ ước muốn gia nhập nhóm phiến quân này trên Twitter.

Một phiến quân IS. Ảnh: RT


Theo Channel News Asia, nam thanh niên 18 tuổi họ Kim mất tích hôm 10/1 trong chuyến đi tới thị trấn Kilis, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Có nhiều đồn đoán rằng, đối tượng này đã sang Syria.

Trên tài khoản Twitter được phát hiện mới đây, Kim đăng tải một loạt các dòng tin nhắn hỏi cách gia nhập IS.

“Làm sao để gia nhập IS? Có ai biết không vậy? Tôi muốn gia nhập IS”, Kim viết trên Twitter hồi tháng 10/2014.

“Nhiều tài liệu cho thấy, người này rất quan tâm tới IS nhưng hiện tại, chúng tôi chưa thể khẳng định liệu anh ta đã gia nhập IS hay chưa”, Chung Jae-ll, viên cảnh sát Seoul nói với báo giới.

Kim được nhìn thấy lần cuối khi rời một khách sạn tại thành phố Kilis, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10/1.

Ngày 20/1, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói, đoạn phim cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ có được cho thấy, Kim đón chiếc taxi không giấy phép và đi cùng một người đàn ông không rõ danh tính bên ngoài một nhà thờ gần khách sạn cậu ta ở tại Kilis.

Nếu thông tin Kim gia nhập IS là xác thực, đây là trường hợp đầu tiên một công dân Hàn Quốc gia nhập nhóm phần tử cực đoan.
 
Theo Phạm Linh (Tiền Phong)