Thế giới

Công dân Trung Quốc bị bắt cóc ở Mỹ bị đòi tiền chuộc 2 triệu USD

3 kẻ lạ mặt bắt cóc một công dân Trung Quốc ở California (Mỹ) sau 5 tuần đang đòi tiền chuộc 2 triệu USD.

Công dân Trung Quốc bị bắt cóc ở Mỹ bị đòi tiền chuộc 2 triệu USD
Ruochen "Tony" Liao (trái và giữa). Bên phải là nghi phạm có tên David theo mô tả của nhân chứng. Ảnh: FBI

Ruochen "Tony" Liao, 28 tuổi, làm việc tại một đại lý ôtô sang trọng ở Costa Mesa bị 3 gã đàn ông đi trên 2 chiếc xe màu đen bắt cóc hôm 16.7 ở thành phố San Gabriel, California - bà Laura Eimiller, phát ngôn viên văn phòng Cục Điều tra liên bang FBI ở Los Angeles, nói với AFP hôm 20.8.

Nữ phát ngôn viên cho biết, vụ bắt cóc Liao có thể liên quan đến một hợp đồng làm ăn bởi anh ta thường làm việc "với những người không mấy tử tế".

"Giả thuyết là có tranh chấp về làm ăn" - bà Laura Eimiller cho hay.

Cũng theo người phát ngôn, tất cả những kẻ bắt cóc được tin là người Trung Quốc. Ban đầu chúng liên lạc với gia đình của Liao ở Trung Quốc, đòi tiền chuộc 2 triệu USD, nhưng không thành.

"Chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy anh ta đã rời khỏi Mỹ, nhưng chúng tôi không biết anh ta ở đâu" - Laura Eimiller nói.

Bà cho biết, chỉ 1 trong 3 kẻ bắt cóc, được xác định là một người đàn ông có tên David khoảng 35-40 tuổi, được 1 nhân chứng nhìn thấy và cung cấp mô tả.

Liao chuyển đến Los Angeles sau khi theo học ở Nebraska.

Gia đình Liao đang treo thưởng 150.000 USD cho ai cung cấp thông tin để cứu Liao an toàn trở về, trong khi FBI treo thưởng 25.000 USD cho thông tin tương tự.

"Liao là con một và gia đình anh ấy rất rất yêu thương và lo lắng cho anh ấy" - Matthew Lombard, luật sư đại diện cho gia đình Liao nói.

Theo Ngọc Vân (Lao Động)