-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
29/06/2018 03:13Công tố viên Malaysia: Nghi án Kim Jong Nam không phải trò chơi khăm
Theo một nguồn tin cho biết, các công tố viên người Malaysia hôm 28/6 bác bỏ lời bào chữa của Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah cho rằng họ chỉ tham gia vào trò chơi khăm vô hại được ghi hình. Cơ quan công tố cáo buộc hai nữ nghi phạm đã được "đào tạo" để đảm bảo vụ ám sát sẽ thành công.
"Đây là một vụ ám sát đã được lên kế hoạch và thực hiện chu toàn. Vụ việc không phải trò chơi khăm, hai nghi phạm biết rõ mình đang làm gì. Chỉ những cá nhân được lựa chọn và đào tạo mới có thể đảm bảo vụ việc thành công như vậy", công tố viên Malaysia kết luận.
Trong bản đệ trình gửi tới tòa án Malaysia, cơ quan công tố cho rằng vụ việc không có các tình tiết "hài hước" như các trò chơi khăm trên truyền hình thông thường, mà rõ nhất là việc hai nghi phạm không cười trước và sau khi vụ việc xảy ra.
Cơ quan công tố Malaysia cũng cho rằng hai nghi phạm cho thấy "sự quyết liệt" khi tiếp cận nạn nhân, khiến cho vụ việc không giống như một trò chơi khăm.
Mặc dù vậy, các công tố viên Malaysia chưa đưa ra được câu trả lời thỏa đáng cho những vấn đề mà luật sư của hai nghi phạm nêu lên, gồm động cơ trong vụ án mạng và tại sao mục tiêu là người có tên trên hộ chiếu là Kim Chol. Người này vốn được cho là Kim Jong Nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Trước đó, luật sự bào chữa của Aisyah nói hành vi của nghi phạm, bao gồm việc không mang găng tay, không thay quần áo vấy bẩn và không cố bỏ trốn, cũng như khoe về việc cô làm diễn viên trong các video chơi khăm trên mạng xã hội, cho thấy cô vô tội. Luật sư này nói trường hợp của Đoàn Thị Hương cũng tương tự.
Ngày 16/8, thẩm phán Malaysia sẽ đưa ra quyết định trường hợp của hai nữ nghi phạm có cấu thành tội phạm hay không, hoặc hai người sẽ được trả tự do.
Siti Aisyah, công dân Indonesia, và Đoàn Thị Hương, công dân Việt Nam, bị cáo buộc sát hại người được cho là ông Kim Jong Nam tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017 bằng chất độc thần kinh VX. Cả hai đều khẳng định vô tội.
Họ bị cáo buộc thông đồng với 4 người Triều Tiên đã trốn khỏi Malaysia ngay trong ngày xảy ra sự việc. Các luật sư của 2 bị cáo từng nhiều lần cho rằng thân chủ của họ bị biến thành những "con dê tế thần" trong một âm mưu chính trị.
Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)