-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Thế giới
29/10/2020 11:32Công ty bắt nhân viên tự tát để rèn sức chịu đựng
Gần đây, một công ty bán đồ nội thất ở thành phố Đông Huản, tỉnh Quảng Đông, bị điều tra sau cáo buộc bắt các nhân viên của mình tự tát liên tục. Video dài 33 giây được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hàng chục nhân viên của công ty này mặc đồ đen, thay phiên nhau quỳ trên mặt đất, hô khẩu hiệu và tự trừng phạt mình.
Ít nhất một trong số họ tự tát mạnh vào mặt mình nhiều lần. Những người còn lại đập tay xuống đất hoặc giậm chân, vung nắm đấm trước mặt. Có lúc, người đàn ông tự tát còn cởi áo phông, đập mạnh áo xuống sàn nhà liên tục như đang phẫn nộ.

Theo Southern Daily, công ty này mở khóa đào tạo giúp thiết lập một đội quân bán hàng có tinh thần sắt đá nhằm giúp nhân viên đạt doanh thu cao. Tuy nhiên, người phát ngôn của công ty tuyên bố họ không ép buộc nhân viên thực hiện những hành động trên mà khẳng định tất cả đều "tự nguyện".
Theo luật lao động Trung Quốc, người sử dụng lao động không được phép làm nhục và trừng phạt thân thể người lao động. Ngoài ra, người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu có bất kỳ tổn hại nào đối với nhân viên của mình. Mặc dù vậy, không ít công ty của quốc gia đông dân nhất thế giới từng công khai làm nhục nhân viên nhiều lần.
Hồi tháng 12/2018, các nhân viên một tiệm làm tóc từng bị buộc phải tát vào mặt mình 100 cái, ăn ớt và chạy 10 km vì không đạt được kỳ vọng do ông chủ đề ra. Trước đó, nhân viên một công ty sửa chữa nhà cửa cũng được cho là bị đánh, bị ép uống nước tiểu và ăn côn trùng sau khi thiếu chỉ tiêu.
Năm 2019, công nhân của một công ty ở thành phố Đằng Châu, tỉnh Sơn Đông, bị buộc phải bò trên đường phố. Lúc đó, người ta cho rằng họ không đạt được mục tiêu bán hàng nên mới bị phạt như vậy. Đoạn video ghi lại cảnh đoàn người nối đuôi nhau bò gây ra làn sóng phản đối kịch liệt nhưng sau đó hóa ra lại là một màn PR. Cảnh sát Đằng Châu cho biết công ty đã tổ chức sự kiện này nhằm thu hút sự chú ý của công chúng. Công ty sau đó đã phải xin lỗi và khẳng định chỉ dùng diễn viên đóng thế.
Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)








- Lan Phương ly hôn chồng Tây (31 phút trước)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (40 phút trước)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (51 phút trước)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (53 phút trước)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (59 phút trước)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (1 giờ trước)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (1 giờ trước)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (1 giờ trước)
- Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế (1 giờ trước)
- Cáp treo khu du lịch bị đứt giữa không trung, cabin rơi xuống vách đá: Nhiều người thương vong (2 giờ trước)




