-
Trả gộp 3 tháng lương hưu cho người dân 4 tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ -
Nhẫn nhịn "nuôi lớn" bạo lực gia đình -
Bắt giữ 6 đối tượng cướp xe máy bỏ trốn, lời khai chi tiết kế hoạch bắt cóc chủ nợ bất thành -
Nghẹt thở khoảnh khắc cảnh sát cắt cabin giải cứu 2 người trong đầu xe tải bẹp dúm ở Lâm Đồng -
Từ nam thần màn ảnh đến bartender và công nhân vệ sinh: Cuộc sống bi thảm của ngôi sao đình đám một thời -
Bác sĩ cảnh báo hiểm họa sau lũ: Những căn bệnh dễ bùng phát gây nguy hiểm tính mạng -
Mailisa bán hàng trăm nghìn sản phẩm, người mua có thể đòi lại tiền? -
Hiện trường xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân -
Chia sẻ đau xót từ vợ tài xế taxi tử vong trong mưa lũ: "Chồng tôi nằm đó, người đầy bùn đất..." -
3 nữ tài xế chở hàng chục tấn hàng cứu trợ người dân vùng lũ
Trả gộp 3 tháng lương hưu cho người dân 4...
Rúng động vụ giả danh bưu tá đột nhập, tra...
Sơn Tùng M-TP đóng góp tổng 2,3 tỷ đồng hỗ...
Nhẫn nhịn "nuôi lớn" bạo lực gia đình
Mourinho lần đầu thắng tại Champions League sau 6 năm
Hé lộ cát-xê hàng tỷ đồng của Quang Hùng MasterD,...
Bắt giữ 6 đối tượng cướp xe máy bỏ trốn,...
Nghẹt thở khoảnh khắc cảnh sát cắt cabin giải cứu...
Quân đội Philippines thừa nhận khả năng có âm mưu...
Man City bất ngờ thua thảm trên sân nhà
Trả gộp 3 tháng lương hưu cho người dân 4...
Rúng động vụ giả danh bưu tá đột nhập, tra...
Sơn Tùng M-TP đóng góp tổng 2,3 tỷ đồng hỗ...
Nhẫn nhịn "nuôi lớn" bạo lực gia đình
Mourinho lần đầu thắng tại Champions League sau 6 năm
Hé lộ cát-xê hàng tỷ đồng của Quang Hùng MasterD,...
Bắt giữ 6 đối tượng cướp xe máy bỏ trốn,...
Nghẹt thở khoảnh khắc cảnh sát cắt cabin giải cứu...
Quân đội Philippines thừa nhận khả năng có âm mưu...
Man City bất ngờ thua thảm trên sân nhà
Tin mới
Thế giới
04/04/2016 22:50Công ty Panama giúp khách hàng trốn thuế như thế nào
Mossack Fonseca lập hàng loạt công ty ở nước ngoài, tại những nơi cho phép giấu tên chủ sở hữu, để dễ dàng thực hiện nhiều giao dịch ngầm.
Mossack Fonseca lập hàng loạt công ty ở nước ngoài, tại những nơi cho phép giấu tên chủ sở hữu, để dễ dàng thực hiện nhiều giao dịch ngầm.
11,5 triệu chứng từ thuế của Mossack Fonseca - một công ty luật tại Panama vừa được công bố, hé lộ mạng lưới công ty "ma" khổng lồ trên thế giới. Các công ty này được cho là lập ra để giúp người giàu né thuế, và trong một số trường hợp là rửa tiền. Tài liệu có đề cập đến hơn 140 chính trị gia tại 50 nước. Hàng loạt người nổi tiếng trong giới thể thao hay điện ảnh như Michel Platini, Jackie Chan hay Lionel Messi cũng xuất hiện trong danh sách với tư cách khách hàng của Fonseca, dù không phải dịch vụ nào họ sử dụng cũng phi pháp.
Mossack Fonseca được thành lập bởi 2 luật sư - Juergen Mossack và Ramon Fonseca Mora. Mossack sinh ra tại Đức năm 1948, sau đó chuyển đến Panama cùng gia đình và lấy bằng luật tại đây. Fonseca, sinh năm 1952, cũng lấy bằng luật tại Panama, và còn có bằng tại Trường Kinh tế London. Fonseca từng làm cố vấn cho Tổng thống Panama - Juan Carlos Varela.
Mossack lập công ty năm 1977 và đến năm 1983 sáp nhập với Fonseca. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ luật thương mại, dịch vụ ủy thác, tư vấn đầu tư và các cấu trúc kinh doanh quốc tế. Website của hãng cho biết họ có thể giúp giảm chi phí, kết nạp và quản lý Private Interest Foundation (một dạng tổ chức tư nhân thành lập theo luật Panama), thực hiện hoạt động kinh doanh tại bất kỳ nước nào và giao dịch bằng bất kỳ tiền tệ nào.
Cả hai ban đầu theo đuổi mảng kinh doanh nước ngoài (offshore business), mở nhiều văn phòng ở British Virgin Islands. Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) cho biết các tài liệu rò rỉ cho thấy một nửa số công ty mà hãng luật này thành lập (tương đương 113.000) là tại quần đảo này.
![]() |
| Juergen Mossack (trái) và Ramon Fonseca Mora. Ảnh: Heavy |
Mossack Fonseca còn mở rộng hoạt động sang Thái Bình Dương, đến một hòn đảo nhỏ có tên Niue. Theo ICIJ, đến năm 2001, hãng luật kiếm rất nhiều từ các công ty đăng ký tại đảo này, đến mức họ đóng góp tới 80% ngân sách hằng năm cho Niue.
Khi British Virgin Islands phải hạn chế các quy định vốn cho phép giấu tên chủ sở hữu công ty, Mossack Fonseca chuyển hoạt động sang Panama và đảo Anguilla.
Theo ICIJ, Mossack Fonseca thành lập các công ty ở nước ngoài (offshore company) để che giấu hoạt động của những người chủ thực sự. Các giao dịch của Mossack Fonseca có thể hợp pháp. Nhưng cấu trúc mạng lưới quá phức tạp sẽ tạo ra môi trường để hành vi phạm pháp dễ dàng bị che giấu.
Mossack Fonseca từng chi kha khá để gỡ bỏ các thông tin trên Internet cho rằng họ trốn thuế và rửa tiền. Tuy nhiên, ở một số nước khác, công ty này đã bị đưa vào tầm ngắm. Tại Brazil, họ là một trong những cái tên trong scandal hối lộ lớn liên quan tới hãng dầu quốc doanh Petrobras. Họ cũng bị theo dõi tại bang Nevada (Mỹ), khi một tòa án kết luận hãng đã cố tình che giấu vai trò lãnh đạo trong một chi nhánh ở đây.
Một trong 2 nhà sáng lập - Jurgen Mossack cũng bị nghi là liên quan đến việc giúp những tên trộm khét tiêng trong vụ cướp nhà kho Brink’s-Mat (Anh) giữ tiền. 7.000 thỏi vàng, kim cương và tiền mặt đã bị lấy đi trong vụ này năm 1983.
ICIJ cho biết từ trụ sở ở Panama City, công ty này đã tạo ra hàng loạt công ty không rõ danh tính tại Panama, British Virgin Islands và nhiều thiên đường thuế khác.
"Hãng luật này có quan hệ chặt chẽ với các ngân hàng và công ty luật lớn tại những nơi như Hà Lan, Mexico, Mỹ và Thụy Sĩ, giúp khách hàng chuyển tiền hoặc trốn thuế", ICIJ cho biết, "Một nghiên cứu của ICIJ với các tài liệu rò rỉ cho thấy hơn 500 ngân hàng, chi nhánh và công ty con của những ngân hàng này đã làm việc với Mossack Fonseca từ thập niên 70, để giúp khách hàng quản lý các công ty ở nước ngoài". Trong các ngân hàng được đề cập có HSBC và UBS.
Ramon Fonseca đã phủ nhận những thông tin trên: "Đây rõ ràng là một vụ phạm tội nghiêm trọng. Nó là một cuộc tấn công vào Panama, do một số quốc gia khác không thích việc chúng tôi thu hút công ty hơn họ".
>> "Tài liệu Panama" và tiết lộ động trời về các chính trị gia
>> Hàng chục lãnh đạo thế giới bị nghi "che giấu tài sản"
Theo Hà Thu (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục
Rúng động vụ giả danh bưu tá đột nhập, tra tấn dã man 13,5 giờ để cướp 1,6 triệu USD tiền điện tử
14 phút trước
Quân đội Philippines thừa nhận khả năng có âm mưu lật đổ Tổng thống
55 phút trước
Ông Trump đề xuất "phá vỡ" Obamacare bằng phương án chuyển tiền trực tiếp cho dân
1 giờ trước
Ukraine chấp thuận đề xuất hòa bình do Mỹ dẫn dắt, Nga tiếp tục giữ thái độ im lặng
25/11/25 22:02
Trung Quốc phóng khẩn cấp tàu giải cứu 3 phi hành gia mắc kẹt trên trạm vũ trụ
25/11/25 19:55
Tòa án Thái Lan phát lệnh bắt giữ nữ tỷ phú Hoa hậu Hoàn vũ
25/11/25 18:18
Thái Lan điều tàu sân bay khổng lồ lập căn cứ nổi cứu trợ lũ lụt miền Nam
25/11/25 17:15
Sự thật rúng động: Hiện tượng "Góa phụ đen" trục lợi trên sinh mạng quân nhân Nga
25/11/25 16:17
Tin mới nhất
- Trả gộp 3 tháng lương hưu cho người dân 4 tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ (13 phút trước)
- Rúng động vụ giả danh bưu tá đột nhập, tra tấn dã man 13,5 giờ để cướp 1,6 triệu USD tiền điện tử (14 phút trước)
- Sơn Tùng M-TP đóng góp tổng 2,3 tỷ đồng hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ (26 phút trước)
- Nhẫn nhịn "nuôi lớn" bạo lực gia đình (31 phút trước)
- Mourinho lần đầu thắng tại Champions League sau 6 năm (46 phút trước)
- Hé lộ cát-xê hàng tỷ đồng của Quang Hùng MasterD, RHYDER... ở những show của Mailisa (46 phút trước)
- Bắt giữ 6 đối tượng cướp xe máy bỏ trốn, lời khai chi tiết kế hoạch bắt cóc chủ nợ bất thành (48 phút trước)
- Nghẹt thở khoảnh khắc cảnh sát cắt cabin giải cứu 2 người trong đầu xe tải bẹp dúm ở Lâm Đồng (53 phút trước)
- Quân đội Philippines thừa nhận khả năng có âm mưu lật đổ Tổng thống (55 phút trước)
- Man City bất ngờ thua thảm trên sân nhà (1 giờ trước)
Bài đọc nhiều
Hà Nội: Công an bắt giữ nghi phạm trong vụ người đàn ông bị đâm xe và hành hung dã man giữa phố
FIFA tìm ra chủ mưu đứng sau vụ bê bối nhập tịch gây chấn động bóng đá Malaysia
Từ nam thần màn ảnh đến bartender và công nhân vệ sinh: Cuộc sống bi thảm của ngôi sao đình đám một thời
Bão số 15 tăng cấp nhanh trên Biển Đông, dự kiến đạt cấp 11 giật cấp 14 vào ngày 28/11
Thiên tai dị thường gây tàn phá nặng nề: 409 người chết và mất tích, thiệt hại vượt 85.000 tỷ đồng
