-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
08/03/2024 17:07Công ty vệ sinh gây tranh cãi khi công bố bảng giá người có khả nặng mang thai hộ
Theo đó công ty này cho biết: “Những người có khả năng mang thai hộ có độ tuổi dưới 28 sẽ có giá 220.000 nhân dân tệ (hơn 750 triệu đồng), trong khi những người khoảng 29-30 tuổi sẽ có mức giá thấp hơn chút là 210.000 nhân dân tệ (720 triệu đồng).
Được biết, đây là công ty chuyên về công việc dọn dẹp có tên Huchen Housekeeping, trụ sở tại tỉnh Hà Nam, miền Bắc Trung Quốc.
Ngoài thông tin về việc cung cấp những người mang thai hộ ở độ tuổi trên, công ty cũng cho biết, những người mang thai hộ có độ tuổi lớn hơn giới hạn trong khoảng 40-42 tuổi sẽ được trả số tiền là 170.000 nhân dân tệ (583 triệu đồng).
Khi được kênh truyền thông Dawan News liên hệ, đại diện của Huchen Housekeeping cho biết, công ty hoạt động cả các thành phố khác như Tín Dương hay Thượng Hải.
Huchen Housekeeping cho biết thêm rằng, công ty còn cung cấp thêm những dịch vụ riêng nếu các gia đình có mong muốn sinh được những người con “lý tưởng”. Điều này chủ yếu phụ thuộc vào việc khách hàng có “chịu chi” hay không mà thôi.
Ngay sau bài đăng của Dawan News, cơ quan y tế địa phương cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về bài quảng cáo, họ đã cử người điều tra vụ việc hôm 26/2.
Theo SCMP, Trung Quốc không có điều luật về việc cấm mang thai hộ, tuy nhiên, nhiều quy định của Chính phủ không cho phép các cá nhân hay tổ chức có những hành vi liên quan đến việc này.
Ngoài ra, một vài “kẽ hở” của luật pháp cũng đã khiến người dân “lách luật” hoặc những người có điều kiện giàu có hơn có thể sang các nước phát triển như Mỹ, nơi cho phép việc mang thai hộ, để thực hiện việc này.
Tuy nhiên, ngay sau bài đăng quảng cáo của Huchen Housekeeping, cư dân mạng đại lục đã tỏ ra bất bình khi cho rằng công ty đã có hành vi quảng cáo không khác gì bóc lột phụ nữ.
“Họ bị sao thế? Đây rõ ràng là hành vi bất hợp pháp và vô cùng liều lĩnh,” một cư dân mạng bình luận.
“Nếu điều này được cho phép, thì bất cứ ai trong số chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của hành vi buôn người,” người thứ hai chỉ trích.
“Đừng có bắt phụ nữ chúng tôi thành “công cụ sinh sản” cho các người,” người thứ ba phẫn nộ.
Bài đăng của Huchen Housekeeping một lần nữa làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng Trung Quốc sau khi câu chuyện hồi năm 2021 của diễn viên nổi tiếng Trịnh Sảng (Zheng Shuang) bị báo chí phanh phui sau khi ly hôn chồng.
Theo đó Trịnh Sảng đã bị chồng cũ là nhà sản xuất Trương Hằng (Zhang Heng) tố cáo đã bỏ rơi hai đứa con sơ sinh mới chào đời của họ sau khi nhờ người mang thai hộ bên Mỹ.
Thâm chí, trên mạng xã hội Trung Quốc vào thời gian đó còn lan truyền một video ghi âm lại cuộc cãi vã giữa Trịnh Sảng và gia đình mình với phía của Trương Hằng. Trong ghi âm, bố Trịnh Sảng và cô liên tục bày tỏ lập trường muốn bỏ hai đứa trẻ hoặc cho người khác nhận nuôi.
"Tôi đã hỏi luật sư rồi, ở nước ngoài đừng nói là trên 6 tháng, chỉ 3 tháng là sẽ không được làm loại việc này rồi. Cho nên vẫn còn 1 cách, hai đứa nó hiện tại vẫn chưa trưởng thành, cũng không thể ở bên nhau, hai bên đều tổn thương nên không thể nhận hai đứa nhỏ được, còn cách khác chính là cho nhận nuôi. Sinh ra rồi thì trực tiếp đem cho người khác. Xong rồi quên hết tất cả" - mẹ Trịnh Sảng nói trong cuộc đàm thoại - "Chúng ta thêm một điều kiện thương lượng với bên nhận nuôi, không bao giờ gặp lại, hy vọng hai đứa trẻ sinh ra không biết bố mẹ chúng là ai".
QT (SHTT)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (3 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (22 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (31 phút trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (50 phút trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (2 giờ trước)