-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
21/09/2023 15:41Crimea rung chuyển, Ukraine tấn công sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen?
Thông tin vừa nêu do người phát ngôn tình báo quân đội Ukraine Andriy Yusov xác nhận trên truyền hình quốc gia vào ngày 20-9. Ông Yusov nói: "Các cuộc tấn công bằng tên lửa đang được tiến hành nhằm vào các cơ sở quân sự của Nga ở khu vực Crimea của Ukraine, nơi đang bị kiểm soát tạm thời".
Khi được yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể về mục tiêu và tính hiệu quả của các hoạt động này, ông Yusov kêu gọi hãy kiên nhẫn, trang New Voice of Ukraine trích dẫn những tin tức gần đây từ Crimea.
Ông Yusov lưu ý rằng tất cả các hoạt động này là một phần của chiến lược toàn diện và chúng được đánh giá đều "hiệu quả". Ông Yusov nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea với trọng tâm hiện tại là làm suy yếu các vị thế của Nga.
Theo ông Yusov, "Crimea tiếp tục đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển lực lượng và nguồn lực của đối phương đến các khu vực khác của mặt trận. Để phá vỡ điều này, nhiều hoạt động khác nhau đang được tiến hành - trên biển, trên đất liền và trên không - và còn nhiều hoạt động khác nữa sắp được thực thi".
Mặc dù chưa rõ quy mô của cuộc tấn công hôm 20-9, nhưng nó diễn ra một tuần sau cuộc tấn công lớn vào xưởng đóng tàu của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Lần đó, tàu đổ bộ cỡ lớn lớp Minsk Ropucha và tàu ngầm tấn công lớp Rostov-on-Don Kilo đã bị hư hỏng nặng.
Trong khi đó, Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine (NRC) dẫn thông tin chưa được xác minh cho biết trụ sở chỉ huy chính của Hạm đội Biển Đen của Nga gần TP Sevastopol ở Crimea đã bị tấn công.
Cục Truyền thông Chiến lược của Lực lượng Vũ trang Ukraine (StratCom) thông báo: "Lực lượng vũ trang Ukraine đã tập kích thành công sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga ở Verkhniosadove gần TP Sevastopol, nơi đang bị kiểm soát vào sáng 20-9".
Thông báo của StratCom là một điều hiếm thấy đối với Kiev, vì quân đội Ukraine thường không nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào Crimea hoặc bên trong lãnh thổ Nga. Theo tạp chí Newsweek, trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc Kiev thừa nhận đã thực hiện một cuộc tấn công vào Crimea là vào ngày 7-9.
Ông Mikhail Razvozhayev, Thống đốc vùng Sevastopol do Nga bổ nhiệm, cũng tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã "đẩy lùi một cuộc tấn công tên lửa vào Sevastopol".
Các kênh Telegram địa phương và video đăng lên mạng xã hội cho thấy một đám khói lớn bốc lên từ khu vực được cho là sân bay Belbek, gần TP Sevastopol.
Tài khoản Telegram của Astra, một dự án của các nhà báo độc lập của Nga, cũng đăng một đoạn video vào sáng 20-9 về một vụ bắn tên lửa trên bầu trời Crimea và viết: "người dân địa phương nói rằng sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen đã bị hư hại".
Đây được cho là cuộc tấn công tên lửa lớn thứ hai nhằm vào Hạm đội Biển Đen của Nga trong hai tuần.
Các cuộc tấn công ở biển Đen và bán đảo Crimea gia tăng trong những tuần gần đây và khu vực này vẫn là tâm điểm trong chiến dịch nhằm vào Ukraine bắt đầu từ tháng 2-2022.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (1 giờ trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (1 giờ trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (1 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (2 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (2 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (2 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (4 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (4 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (5 giờ trước)