Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) khi một cụ bà 82 tuổi không biết chữ đã vô tình trở thành vợ của một người đàn ông 47 tuổi chỉ vì tin rằng mình đang làm thủ tục nhận trợ cấp.
15-1773564089-cu-ba-82-tuoi-bi-lua-ket-hon-voi-nguoi-dan-ong-47-tuoi
Bà Tạ bị lừa kết hôn hồi đầu tháng 2/2026

Vụ việc bắt đầu từ ngày 9/2, khi bà Tạ được đưa đến cơ quan dân chính để thực hiện các thủ tục mà bà đinh ninh là để nhận khoản hỗ trợ gồm 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,8 triệu đồng) tiền mặt và 20 quả trứng gà.

Theo lời kể của bà Tạ, tại nơi làm thủ tục, các nhân viên chỉ tiến hành chụp ảnh rồi phát cho bà một tờ giấy mà không giải thích gì thêm. Vì không biết chữ và tin vào lời hứa về món quà trợ cấp, bà đã ký vào giấy tờ mà không hề hay biết đó là giấy đăng ký kết hôn. Chia sẻ về sự nhầm lẫn tai hại này, cụ bà chua xót: "Tôi đinh ninh đó là giấy tờ giả để nhận quà, không ngờ lại là thật". Đối phương thậm chí đã dúi tiền vào tay bà để hợp thức hóa sính lễ cho cuộc hôn nhân chênh lệch 35 tuổi này.

Sự việc chỉ vỡ lở vào ngày 11/3 khi con cháu bà Tạ tình cờ phát hiện ra sổ kết hôn trong nhà. Quá bức xúc vì mẹ mình bị lừa gạt, gia đình đã tìm đến tận nơi để chất vấn người đàn ông 47 tuổi kia. Tuy nhiên, mẹ của người này đã phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm, khẳng định cuộc hôn nhân là do bà Tạ tự nguyện, trong khi người đàn ông vẫn giữ thái độ im lặng và trốn tránh về động cơ thực sự của mình.

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận và thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người đặt nghi vấn rằng hành động vội vã kết hôn và đòi chuyển hộ khẩu cụ bà sang tên người đàn ông thực chất là nhằm chiếm đoạt tiền đền bù đất đai hoặc tiền dưỡng lão của bà. Dù vậy, các quy định pháp luật hiện hành chỉ ra rằng những thủ thuật kết hôn chớp nhoáng và chuyển hộ khẩu sai quy định thường không mang lại hiệu quả pháp lý để nhận các khoản đền bù này.

Dưới góc độ pháp lý, giới luật sư Trung Quốc đã chỉ ra lỗ hổng nghiêm trọng trong quy trình làm việc của cơ quan đăng ký kết hôn tại Tương Đàm. Theo Bộ luật Dân sự nước này, hôn nhân bắt buộc phải dựa trên sự tự nguyện. Đối với trường hợp người đăng ký là người cao tuổi và mù chữ, cơ quan chức năng có nghĩa vụ phải thẩm định, giải thích kỹ lưỡng và xác nhận ý chí thực sự của họ. Để bảo vệ quyền lợi cho bà Tạ, các chuyên gia khuyên gia đình nên nhanh chóng xin giám định năng lực nhận thức và gửi đơn yêu cầu tòa án hủy bỏ cuộc hôn nhân dựa trên yếu tố lừa dối.

PV (SHTT)