Hàng chục nghìn người dân đã đổ xuống các con phố trung tâm thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) để phản đối tình trạng giá nhà leo thang vượt tầm kiểm soát.

Cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra ngay sau vụ việc gây phẫn nộ hôm 23/9: bà María del Carmen Abascal (87 tuổi) bị lực lượng chức năng khênh bằng cáng ra khỏi căn hộ thuộc khu phố Retiro – nơi gia đình bà đã gắn bó từ năm 1956.

Được biết, sau khi cha mẹ qua đời, bà Abascal tiếp tục thuê lại căn hộ này với mức giá kiểm soát ceiling. Tuy nhiên, sóng gió bắt đầu khi tòa nhà đổi chủ vào năm 2018 và rơi vào tay quỹ đầu tư Urbagestión. Đơn vị này đã tăng tiền thuê nhà đột biến từ 500 euro (khoảng 570 USD) lên tới 2.650 euro, rồi hạ xuống 1.650 euro/tháng. 

Dù vậy, con số này vẫn nằm ngoài khả năng chi trả của bà Abascal chỉ dựa vào khoản lương hưu ít ỏi. Sau 3 lần được tòa án tạm hoãn trục xuất, cuối cùng bà vẫn bị đẩy ra đường và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, trở thành bi kịch biểu tượng cho ngọn lửa giận dữ của công chúng.

27-1790499999-cu-ba-87-tuoi-bi-cuong-che-khoi-can-ho-o-madrid-thap-len-ngon-lua-bieu-tinh-lich-su-tai-tay-ban-nha
Người biểu tình tập trung ở Madrid ngày 24/9.

Tại cuộc tuần hành ngày 26/9 do Liên đoàn Người thuê nhà Madrid tổ chức, đám đông không giấu nổi sự bức xúc trước tình trạng các quỹ đầu tư "kền kền" thu gom bất động sản, thổi giá và đẩy nhiều gia đình rơi vào cảnh vô gia cư. Nhiều người tham gia khẳng định nhà ở phải là quyền cơ bản của con người chứ không thể biến thành công cụ đầu cơ.

Bất chấp đà tăng trưởng kinh tế tích cực của quốc gia lớn thứ 4 châu Âu, khủng hoảng nhà ở tại Tây Ban Nha đang chạm mức báo động do tốc độ tăng thu nhập không đuổi kịp giá thuê, kết hợp với áp lực gia tăng từ ngành du lịch và làn sóng nhập cư. Theo ước tính từ Ngân hàng Tây Ban Nha, nước này đối mặt với khoản thiếu hụt khoảng 550.000 căn nhà trong năm 2025, tập trung đông nhất tại các đô thị lớn như Madrid, Barcelona và Valencia.

Thêm vào đó, tỷ lệ nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại Tây Ban Nha hiện thuộc nhóm thấp nhất khối OECD (chiếm dưới 2% tổng nguồn cung, so với mức trung bình 8% của EU) do sai lầm từ các chính sách tư nhân hóa quỹ nhà công trong quá khứ.

TN (SHTT)