-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
Thế giới
15/11/2018 21:23Cử cấp phó đi thay, ông Trump còn coi trọng châu Á?

Các chuyên gia nhận định sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump để lại khoảng trống và cơ hội lớn cho Trung Quốc tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần 33 này. Các quan chức Mỹ không nghĩ vậy.
Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã được cử thay ông Trump đến tham dự các hội nghị cấp cao ASEAN ở Singapore. Trước khi đến đảo quốc sư tử, ông Pence đã ghé Nhật và có nhiều cuộc gặp với các lãnh đạo khu vực bên lề hội nghị ASEAN.
Ông Pence ngồi vào ghế của ông Trump tại thượng đỉnh Mỹ-ASEAN và thượng đỉnh Đông Á.
Trong một hội nghị do trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam của Singapore phối hợp với Trung tâm Đông-Tây của Mỹ tổ chức ngày 14-11, Giáo sư Tommy Koh - một nhà ngoại giao kỳ cựu về hưu của Singapore, đã chất vấn sự vắng mặt của ông Trump.
Hội nghị có sự tham gia của quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ Patrick Murphy, bà Piper Campbell - đại diện ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại ASEAN.
"Nếu châu Á thật sự quan trọng với Mỹ, vậy thì tại sao lãnh đạo của các ông, tổng thống Trump, lại không có mặt ở đây?" - giáo sư Koh đặt câu hỏi trong hội nghị.
Ông Koh cũng chất vấn về tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ đồng thời chỉ trích ông Trump đã phá vỡ trật tự quốc tế đa phương, dựa trên luật lệ - những thứ đảm bảo sự thịnh vượng cho châu Á.
"Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của phó tổng thống Pence" - bà Campbell nói, nhấn mạnh thêm rằng ông Pence đã có một loạt chuyến công du châu Á, bao gồm Indonesia hồi năm ngoái - nơi ông đã dành thời gian gặp Ban thư ký ASEAN.
Phó tổng thống Mỹ cũng đã gặp các nhà lãnh đạo ASEAN bên lề cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9-2018.
Các quan chức Mỹ nhắc lại rằng phó tổng thống Pence là một cộng sự thân cận của tổng thống Trump. Do đó, không nên nghi ngờ những thông điệp mà ông Pence truyền tải, bao gồm việc tái khẳng định ASEAN là trung tâm trong các chính sách của Mỹ tại khu vực.
Ông Pence dự kiến sẽ nêu vấn đề Biển Đông trong thượng đỉnh Đông Á diễn ra vào ngày hôm nay 15-11.
Trung Quốc và ASEAN đang đàm phán về một quy tắc ứng xử để quản lý sự khác biệt trong các tranh chấp về lãnh thổ trên Biển Đông.
Trong phần bình luận của mình, ông Murphy cho biết chính sách khu vực của Mỹ đặt ASEAN thẳng vào trung tâm, nhấn mạnh: "Đây không phải là khu vực mà một quốc gia riêng rẽ có thể thống trị, lấn lướt, cưỡng ép và tự tạo ra luật chơi".
Theo Duy Linh (Tuổi Trẻ)








- Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của bí thư xã nghi nghỉ học chính trị đi chơi Pickleball (20:03)
- Manh mối giúp Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình (39 phút trước)
- Chưa thể khẳng định nghi phạm bắn chết 3 người ở Đồng Nai nghiện game (46 phút trước)
- Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong (50 phút trước)
- LĐBĐ Malaysia ra thông báo bất ngờ liên quan đến FIFA, án phạt có thể thay đổi? (1 giờ trước)
- Miền Bắc mưa to đến khi nào? (1 giờ trước)
- Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng (1 giờ trước)
- Khởi tố nữ tài xế sau khi ăn nhậu lái ô tô tông chủ tịch xã tử vong (1 giờ trước)
- Vụ bác sỹ cùng bệnh nhân ‘mở tiệc’ ma tuý: Triệu tập 200 người liên quan (2 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai (2 giờ trước)




