Thế giới

Cư dân Manhattan yêu cầu loại tên Trump khỏi 3 tòa nhà

Ba tòa nhà ở TP New York đang lên kế hoạch loại bỏ tên “Trump” ngay sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tuần trước.

Ba tòa nhà ở TP New York đang lên kế hoạch loại bỏ tên “Trump” ngay sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tuần trước.

Equity Residential sở hữu và quản lý Trump Place – địa chỉ 160 và 180 đại lộ Riverside - từ năm 2005. Phát ngôn viên công ty xác nhận với đài CNBC: “Chúng tôi đang trong quá trình đổi tên các tòa nhà tại số 140, 160 and 180 đại lộ Riverside thành tên đường phố tương ứng”.

Ngoài việc đổi tên, quản lý chung cư còn dự kiến thay thảm chùi chân và đồng phục.

Chung cư Trump Place, 160 và 180 đại lộ Riverside, khu Upper West Side, quận Manhattan, TP New York. Ảnh: SIPA USA
Chung cư Trump Place, 160 và 180 đại lộ Riverside, khu Upper West Side, quận Manhattan, TP New York. Ảnh: SIPA USA

Người phát ngôn Tổ chức Trump (The Trump Organization) cho hay việc đổi tên không có gì bất thường vì nó đã được lên lịch từ cách đây nhiều năm, giờ chỉ đơn giản là hiện thực hóa.

Bà Linda Gottlieb, một trong những người ký tên vào bản kiến nghị, cho biết bà cảm thấy “xấu hổ” khi nói tên chung cư để tài xế taxi chở mình về. Bà Gottlieb đề cập khoảnh khắc ông Trump khoe khoang hành động cố gắng sàm sỡ phụ nữ trong một đoạn video rò rỉ trong chiến dịch tranh cử.

Một cuộc thăm dò trực tuyến của Morning Consult hồi cuối tháng 10 cho thấy gần 40% cử tri nói rằng chiến dịch tranh cử của ông Trump làm họ “gần như không muốn mua” một sản phẩm nào liên quan tới ông. 46% cử tri cho biết họ sẽ không ở tại một khách sạn mang thương hiệu Trump. Thậm chí 63% cử tri khẳng định họ sẽ không tới các sân golf dính dáng đến đại gia bất động sản Mỹ.

Trong ngày bầu cử, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton nhận được 87% số phiếu bầu ở quận Manhattan, còn ông Trump chỉ được 10%, theo đài NBC News.

Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)