-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
27/07/2018 18:08Cuộc chiến chống... la cà đường phố ở Philippines
Họ ra lệnh cho bọn trẻ đang bới rác phải về nhà, dọa phạt tù các ông bố bà mẹ để con lang thang bên ngoài lúc đêm khuya. Ngoài ra, cánh đàn ông cởi trần và những ai hút thuốc lá hoặc uống rượu ngoài đường sẽ bị giải đến đồn cảnh sát và tên tuổi, địa chỉ bị ghi vào hồ sơ.
Đây là cuộc chiến chống tình trạng lang thang ngoài đường phố được chủ xướng bởi chính Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, nhân vật nổi tiếng về cuộc chiến chống ma túy đẫm máu và nỗi ám ảnh về trật tự xã hội.
Theo hãng tin Reuters, ông Duterte đã bất ngờ phát động cuộc chiến trên trong một bài phát biểu hôm 13-6. Khi đó, ông nói những người lang thang ngoài đường phố phải về nhà; nếu không nghe, ông sẽ còng tay họ và ném xuống sông. Cảnh sát Manila xem đó là một chỉ thị và tới nay đã có khoảng 59.000 người như vậy bị "tóm cổ".
Trong tuần lễ đầu tiên, đã có người mất mạng trong chiến dịch chống nạn lang thang. Anh Genesis Argoncillo, 25 tuổi, bị bắt giam vì không mặc áo và thiệt mạng sau khi bị những người giam chung đánh đập.
Kể từ đó, người bị giam giữ vào ban đêm hoặc bị tạm giữ lâu dài trong các trại giam quá tải tại đồn cảnh sát ở Manila ít đi. Hầu hết bị ghi tên và thả về, khoảng 1/3 bị phạt và một số bị buộc tội.
Các nhà hoạt động, tổ chức pháp lý và nhà lập pháp đối lập đã lên tiếng lên án hành động trấn áp trên. Họ cho rằng nó không có cơ sở pháp lý bởi sống lang thang đã được hợp pháp hóa ở Philippines từ năm 2012.
Theo họ, ông Duterte một lần nữa nhắm vào người nghèo Manila vốn đã bị cuộc chiến chống ma túy làm tổn thương. Tuy nhiên, tổng thống Philippines khẳng định chiến dịch này nhằm "ngăn ngừa tội ác".
Dù vấp phải những phản ứng trên song tỉ lệ ủng hộ ông vẫn cao, nhờ vào việc ông cứng rắn lập lại trật tự. Cuộc thăm dò do Công ty Pulse Asia tiến hành hồi tháng 6 cho thấy 88% người Philippines tán thành hoạt động của ông Duterte ở cương vị tổng thống.
Theo Lục San (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)