-
Vụ 5 công nhân tử vong ở Thanh Hóa: Tình trạng 8 người đang cấp cứu, vì sao các nạn nhân gục nhanh -
Gia đình Từ Hy Viên lại dậy sóng: Từ Hy Đệ lên tiếng trước loạt tin đồn bỏ bê hai cháu, hé lộ sự thật về tài sản và tranh chấp thừa kế -
"Giá sư Xoay" Đinh Tiến Dũng rời "Anh trai vượt ngàn chông gai", chương trình hiện ra sao? -
Yamal gây xúc động khi an ủi Messi sau chung kết World Cup 2026 -
Vụ lật ca nô Phú Quốc khiến 15 người tử vong: Diễn biến bất ngờ của bệnh nhân nguy kịch nhất -
Video: Bé gái 3 tuổi thoát chết thần kỳ sau cú rơi tự do từ độ cao 3,6 mét -
Đêm kinh hoàng tại Kiev: Nga dội mưa tên lửa siêu vượt âm và UAV xuống thủ đô Ukraine -
Chiều 19/7: Facebook bất ngờ sập "Tài khoản tạm thời không khả dụng", nhiều người dùng hoang mang -
Vụ nghi vấn gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị: Khởi tố 2 giáo viên -
Phục hồi điều tra vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long sau kết luận giám định mới
Thế giới
17/06/2024 21:41Cuộc chiến y tế tại Hàn Quốc diễn biến như phim: Các bác sĩ đưa ra 'tối hậu thư' trước khi bệnh viện toàn quốc rơi vào tê liệt
Sau 4 tháng, cuộc đình công của các bác sĩ Hàn Quốc vẫn tiếp tục lan rộng và chưa có dấu hiệu dừng lại sau rất nhiều diễn biến. Tuần trước, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc đã lên kế hoạch tham gia cuộc biểu tình "đình chỉ y tế tập thể" vào ngày 18/6, với số lượng bác sĩ tham gia ước tính lên tới hơn 70.000 người, gấp 7 lần con số hiện tại.
Nếu được thực hiện, cuộc đình công lớn này sẽ đẩy tình trạng thiếu nhân viên y tế tại xứ sở kim chi vốn đã nghiêm trọng càng thêm tồi tệ. Các bệnh viện có nguy cơ bị đóng băng và tê liệt, với số phận bỏ ngỏ của các bệnh nhân bị giữ làm “con tin”.
Trước đúng 2 ngày cuộc đình công lớn diễn ra, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc đã bất ngờ đưa ra “tối hậu thư” cho chính phủ.
Hiệp hội bác sĩ lớn nhất Hàn Quốc đưa ra 3 yêu cầu lớn đối với chính phủ vào ngày 16, bao gồm kiểm tra lại việc mở rộng tuyển sinh trường y, cải thiện những vấn đề còn tồn tại trong các chính sách y tế cơ bản và hủy bỏ mọi lệnh, biện pháp hành chính đối với các bác sĩ thực tập và sinh viên y khoa đã đình công, nghỉ học.
Nếu chính phủ đồng ý, họ sẽ bỏ phiếu để quyết định có nên đình chỉ việc đóng cửa phòng khám vào ngày 18 hay không. Nếu các đề nghị vẫn bị từ chối, Hiệp hội sẽ không chỉ thực hiện đình công tập thể theo đúng kế hoạch mà còn tiến hành một cuộc biểu tình toàn diện như đóng cửa các phòng khám vô thời hạn.
Cũng trong ngày 16/6, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã công bố các biện pháp mới nhất để cứu vãn tình hình ngành y tế có thể sắp rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn.
Cụ thể, chính phủ quyết định thực hiện “hệ thống luân phiên đối với các ca bệnh khẩn cấp nghiêm trọng” bắt đầu từ ngày 17, yêu cầu các cơ sở y tế ở khu vực thủ đô, tỉnh Chungcheong, tỉnh Jeolla và tỉnh Kyungsang xây dựng kế hoạch lập kế hoạch để đảm bảo rằng có ít nhất một bệnh viện hoạt động ở 4 khu vực chính mỗi ngày. Cơ quan này sẽ hoạt động và chịu trách nhiệm điều trị cấp cứu suốt ngày đêm. Ngoài ra, quy định cũng thúc đẩy chính quyền địa phương tăng cường năng lực sơ cứu, các tổ chức y tế công cộng cung cấp dịch vụ tư vấn y tế trực tuyến và Trung tâm Ung thư Quốc gia thiết lập đường dây nóng với 5 bệnh viện lớn ở Seoul.
Chính phủ Hàn Quốc đã phát động cải cách y tế vào tháng 2, gây ra cuộc đình công tập thể của hơn 10.000 bác sĩ thực tập sinh, bác sĩ nội trú trên cả nước. Cuộc đối đầu vẫn tiếp diễn suốt 4 tháng với ngày càng nhiều người tham gia hơn, từ các giáo sư, sinh viên trường y và bây giờ là đến cộng đồng bác sĩ chung trên toàn quốc và chưa có dấu hiệu ngã ngũ.
Theo Chi Chi (Phụ Nữ Mới)
- Vụ 5 công nhân tử vong ở Thanh Hóa: Tình trạng 8 người đang cấp cứu, vì sao các nạn nhân gục nhanh (08:46)
- Gia đình Từ Hy Viên lại dậy sóng: Từ Hy Đệ lên tiếng trước loạt tin đồn bỏ bê hai cháu, hé lộ sự thật về tài sản và tranh chấp thừa kế (08:37)
- “Ma trận” quy định tuyển sinh đại học 2026: Trắng tay mất nguyện vọng vì những tiêu chí phụ (08:20)
- "Giá sư Xoay" Đinh Tiến Dũng rời "Anh trai vượt ngàn chông gai", chương trình hiện ra sao? (08:18)
- Tiết lộ sốc từ Ngoại trưởng Iran: Chưa từng gặp Lãnh tụ Tối cao và thừa nhận lỗ hổng an ninh chí mạng chưa thể khắc phục (08:15)
- Bị vây bắt lúc nửa đêm, tay buôn ma túy liều lĩnh lao xe vào tổ đánh án biên phòng, một Thiếu tá bị thương (08:05)
- Thanh Hóa tìm giải pháp giữ đội bóng, quyết không để CLB phải giải thể vì khó khăn tài chính (1 giờ trước)
- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo (1 giờ trước)
- Ông Putin gửi lời cảm ơn Triều Tiên vì hỗ trợ Nga tại vùng Kursk (1 giờ trước)
- Yamal gây xúc động khi an ủi Messi sau chung kết World Cup 2026 (1 giờ trước)