Một cuộc gọi dọa đánh bom nhằm vào chuyến bay của Qatar Airways đã khiến giới chức Anh kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp, điều động tiêm kích Typhoon giám sát máy bay trước khi xác nhận không có mối đe dọa thực sự.
27-1785140153-cuoc-goi-doa-danh-bom-khien-anh-dieu-tiem-kich-ho-tong-may-bay-dan-dung
Tiêm kích Eurofighter Typhoon diễn tập tại sân bay quân sự Fairford, Anh, tháng 7/2025. Ảnh: USAF

Giới chức Anh đang điều tra một thiếu niên 14 tuổi liên quan đến vụ việc phát sinh sau cuộc gọi dọa đánh bom nhằm vào chuyến bay mang số hiệu QTR52N của hãng hàng không Qatar Airways, khiến không quân nước này phải triển khai tiêm kích Typhoon theo cơ chế phản ứng nhanh.

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Không lưu Quốc gia Anh (NATS), tối 25/7, đơn vị này nhận được cảnh báo về nguy cơ đánh bom đối với chuyến bay của Qatar Airways. Ngay sau đó, các biện pháp ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt với sự tham gia của cảnh sát, lực lượng quản lý sân bay và quân đội.

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận hai tiêm kích Typhoon xuất phát từ căn cứ Coningsby để giám sát tình hình. Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy biên đội chiến đấu cơ bay phía sau chiếc Boeing 777-300ER khi máy bay di chuyển trên bầu trời thành phố Manchester.

Dữ liệu liên lạc vô tuyến cho thấy tổ lái của Qatar Airways đã phát hiện sự xuất hiện của các tiêm kích và thông báo với bộ phận điều hành rằng máy bay đang được không quân Anh hộ tống, đồng thời chờ hướng dẫn từ kiểm soát không lưu.

Khoảng hai giờ sau khi báo động được phát đi, máy bay hạ cánh an toàn. Cảnh sát Anh khẳng định không phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào đối với hành khách và phi hành đoàn, đồng thời xác nhận sự việc không gây thương tích hay thiệt hại.

Trong quá trình điều tra, giới chức cho biết một thiếu niên 14 tuổi sống tại Bolton, không có mặt trên chuyến bay, đang được yêu cầu hỗ trợ làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác định người này có phải là người trực tiếp thực hiện cuộc gọi hoang báo hay không.

Chánh thanh tra Gary Homa thuộc lực lượng cảnh sát sân bay Manchester nhấn mạnh mọi thông tin liên quan đến nguy cơ đe dọa an toàn hàng không đều được xử lý với mức độ nghiêm túc cao nhất. Theo ông, các cuộc gọi báo tin giả có thể gây xáo trộn lớn, làm tiêu tốn nguồn lực của lực lượng khẩn cấp và tạo tâm lý hoang mang cho hành khách cũng như cộng đồng.

Ông cũng cảnh báo rằng dù vụ việc kết thúc an toàn, hành vi hoang báo không phải trò đùa và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Việc điều động tiêm kích giám sát máy bay dân dụng trong các trường hợp nghi mất liên lạc, có nguy cơ bị cài bom hoặc xảy ra không tặc là quy trình tiêu chuẩn được nhiều quốc gia áp dụng nhằm đánh giá tình hình và chuẩn bị các phương án ứng phó phù hợp.

QT (SHTT)