-
Bắt khẩn cấp 4 người trong vụ ẩu đả có nghệ sĩ ở TPHCM
-
Tác giả bài "Khúc hát mừng sinh nhật" kiếm được bao nhiêu tiền bản quyền?
-
Công ty Sen Vàng đề nghị truyền thông đưa tin chính xác vụ việc Thùy Tiên và kẹo rau Kera
-
Bộ ba xe siêu sang Rolls-Royce trị giá hơn 100 tỷ của đại gia Hà Nội tụ họp
-
Sao nam Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên tiếng về lùm xùm “cắm sừng” bạn gái
-
Hội bạn thân đồng loạt an ủi Thúy Ngân vì chia tay với "nam thần màn ảnh Việt"?
-
Nữ diễn viên đẹp nhất miền Nam: Nhan sắc trăm năm có một, diễn hay hát đỉnh không ai đọ nổi
-
SUV điện của Toyota hút khách tại Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam
-
Chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khép lại trong nước mắt
-
Lương Thế Thành nói đúng 6 chữ khi vợ Thúy Diễm bị lan truyền clip quay lén hôn sao nam kém tuổi
Thế giới
18/07/2016 11:28Cuộc họp EU - Trung Quốc: Cấp cao thất bại
Cuộc họp cấp cao lần thứ 18 giữa EU và Trung Quốc kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể nào.
(Từ trái sang) Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trong một lễ ký kết ở Bắc Kinh nhân Cuộc họp cấp cao lần thứ 18 giữa EU và Trung Quốc |
Bắc Kinh thất vọng nhiều hơn khi kỳ vọng trước cuộc họp là được EU công nhận là nền kinh tế thị trường và EU không thể hiện thái độ gì về phán quyết Biển Đông của Tòa trọng tài thường trực LHQ (PCA).
EU chưa công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường vì cho rằng nước này vẫn còn bù trợ cho ngành công nghiệp thép, nghĩa là vẫn tiếp tục bảo hộ, phá giá và cạnh tranh không lành mạnh. EU không đứng hẳn về bên nào trong vấn đề Trung Quốc đẩy mạnh tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nhưng đánh giá tích cực phán quyết của PCA, kêu gọi tôn trọng phán quyết này cũng như thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982.
Chỉ như vậy thôi cũng đủ hiểu là EU không đồng tình với quan điểm thái độ của Trung Quốc về phán quyết, với những hành động bất chấp luật pháp quốc tế ở Biển Đông và với tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc trong khu vực.
Cuộc họp thất bại bởi xung khắc lợi ích và bởi bối cảnh hiện tại trong EU hoàn toàn không thích hợp cho những quyết sách ở tầm lớn lao. Cuộc ly khai của Anh, vấn đề người tị nạn vẫn rất trầm trọng và bế tắc, mối nguy khủng bố… buộc EU phải dành ưu tiên cao hơn cho chuyện nội bộ. Vì thế, những thỏa thuận với các đối tác bên ngoài trở nên khó khăn hơn và mất tính cấp thiết. Vì thế, việc thỏa hiệp lợi ích càng thêm khó khả thi. Trung Quốc là trường hợp mới nhất chứ không phải đầu tiên.
![]() |
Bối cảnh hiện tại trong EU hoàn toàn không thích hợp cho những quyết sách ở tầm lớn lao |
Theo La Phù (Thanh Niên Online)








- Vì sao Dương Văn Thái không hầu tòa trong vụ án Tập đoàn Thuận An? (12:24)
- Bắt khẩn cấp 4 người trong vụ ẩu đả có nghệ sĩ ở TPHCM (12:13)
- Tác giả bài "Khúc hát mừng sinh nhật" kiếm được bao nhiêu tiền bản quyền? (53 phút trước)
- Thủ tướng Campuchia gửi thư tới tân Thủ tướng Thái Lan, mong muốn nối lại quan hệ (1 giờ trước)
- Tin vui với người chưa kịp nhận quà 100.000 đồng dịp 2/9 (1 giờ trước)
- Cửa ngõ TPHCM "chết đứng", nghìn người "chôn chân" trong khói bụi sáng đầu tuần (1 giờ trước)
- Công ty Sen Vàng đề nghị truyền thông đưa tin chính xác vụ việc Thùy Tiên và kẹo rau Kera (1 giờ trước)
- Đôi vợ chồng trẻ tử vong sau tiếng nổ lớn, ống kim loại tại hiện trường hé lộ nguyên nhân (1 giờ trước)
- HLV Thái Lan bức xúc: “Pha thẻ đỏ của cầu thủ Iraq là quá tàn bạo, không thể tin nổi” (1 giờ trước)
- Bộ ba xe siêu sang Rolls-Royce trị giá hơn 100 tỷ của đại gia Hà Nội tụ họp (1 giờ trước)




