Thế giới
11/05/2015 14:34Cuộc sống bấp bênh của cô dâu Việt tại Trung Quốc
![]() |
Hình minh họa. Ảnh: ST |
Zhou là chủ một cửa hàng đặc sản tại làng Huzhu, thị trấn Yanxi, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Người phụ nữ này là cô dâu Việt đầu tiên tới ngôi làng, nơi 145 đồng hương cùng cảnh ngộ khác đang sinh sống. Đầu năm 2014, cô mở cửa hàng để phục vụ đồng hương. Lúc đầu, việc kinh doanh thuận lợi nhưng giờ gặp khó khăn vì hàng chục cô dâu Việt mất tích, khách hàng giảm.
Thu nhập giảm đẩy Zhou vào tình cảnh khó khăn. Cô khó có thể nhận được chứng nhận thường trú hay còn gọi là thẻ xanh trong năm tới vì thiếu tiền.
Một người nước ngoài kết hôn với công dân Trung Quốc có thể nộp đơn xin cấp thẻ xanh khi sống tại nước này 5 năm, có nhà riêng hoặc hợp đồng lao động. Loại thẻ này giúp người sở hữu có nhiều quyền như bảo hiểm y tế, tự do làm việc, đến hoặc rời Trung Quốc.
Năm 2016, Zhou đủ thời gian 5 năm sống tại nước này. Tuy nhiên, gia đình chưa có nhà riêng nên cô phải phấn đấu kiếm tiền để đáp ứng đủ điều kiện có thẻ xanh.
“Đến cuối năm 2014, số cô dâu Việt tại Chương Châu vượt quá 2.000 người. Họ thường hỏi về thủ tục xin thẻ xanh, loại giấy tờ do Bộ Công an cấp. Tới nay, hơn 10 người nước ngoài sở hữu loại thẻ này tại thành phố”, Lin, một nhân viên thuộc Bộ Công an tại Chương Châu, tiết lộ.
Theo Tân Hoa Xã, năm 2011, chỉ 4.700 trong số 600.000 người nước ngoài sống tại Trung Quốc được cấp thẻ. Vì vậy, Zhou không phải trường hợp duy nhất mong chờ.
Yang Qimei, cũng đến từ TP HCM, kết hôn với chồng Trung Quốc và đến nước này năm 2011.
Yang và 2 người cùng hoàn cảnh làm việc tại một nhà máy sản xuất đồ chơi ở địa phương. Dù chưa được hưởng các chế độ an sinh xã hội nhưng họ khá hài lòng với mức lương hơn 400 USD một tháng. Tuy nhiên, công việc không ổn định do họ là người nước ngoài.
“Chúng tôi không thể đáp ứng các chế độ an sinh xã hội cho họ. Nếu chính quyền phát hiện, nhà máy sẽ bị phạt. Chúng tôi thuê họ vì không biết chính sách. Giờ nhà máy không thuê những trường hợp tương tự nữa”, Zhang Jianhong, ông chủ của Yang, nói.
Một người nước ngoài muốn làm việc tại Trung Quốc phải có thẻ xanh hoặc được chính quyền cho phép. Để có phép, họ phải cung cấp cho nhà chức trách bằng cấp hoặc có chuyên môn.
Đa số các cô dâu Việt như Yang đều không có trình độ học vấn hoặc chuyên môn. Họ không đủ điều kiện làm việc. Về lý thuyết, họ không thể nuôi bản thân nếu không có thẻ xanh.
Hồ sơ của 20 gia đình tại Huzhu muốn kết hôn với người nước ngoài cho thấy, nhóm đàn ông Trung Quốc tìm vợ nằm trong các trường hợp sau: nghèo, trí não kém phát triển, tàn tật hoặc già.
Chồng của Yang, 42 tuổi, nằm trong hoàn cảnh thứ nhất. Nếu cô không kiếm tiền, tình hình tài chính sẽ tệ hơn.
Tin cùng chuyên mục








-
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình biên giới Thái Lan – Campuchia (25/07)
-
Cục trưởng CSGT ký ban hành kế hoạch khẩn sau 2 vụ lật tàu du lịch, xe khách (25/07)
-
Bố trí bốn vị trí dọc Vành đai 1 đủ điều kiện làm bãi xe, trạm sạc khi Hà Nội cấm xe máy xăng (25/07)
-
Lộ thông tin bất ngờ về xe khách gây tai nạn ở Hà Tĩnh làm 10 người chết (25/07)
-
Cuộc giải cứu 30 phút nghẹt thở: Nam sinh Hà Nội bị "thao túng tâm lý", tự nhốt mình trong nhà nghỉ (25/07)
-
Phanh phui "phòng chat thứ N" hơn 200.000 người, các thành viên sẵn sàng tung clip nóng của vợ, xâm hại con gái ruột để thỏa mãn "cộng đồng bẩn" (25/07)
-
Hà Anh Tuấn nói gì về các concert "cháy vé" của Anh Trai - Chị Đẹp? (25/07)
-
Điều tra vụ vali chứa thi thể nữ giới vứt trong hẻm ở TPHCM (25/07)
-
Phát hiện thi thể phụ nữ nghi là nạn nhân vụ lật tàu ở Hạ Long (25/07)
-
Xuân Bắc lập công, U23 Việt Nam ngược dòng đẳng cấp, tiến vào chung kết Đông Nam Á (25/07)
Bài đọc nhiều




