-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Thế giới
05/07/2020 03:51Cuộc sống sau 22 năm của cô bé 7 tuổi kiên cường ôm thân cây suốt 9 tiếng giữa trận 'đại hồng thủy' năm 1998
Những ngày gần đây, tin tức về các trận lũ liên tiếp xảy ra ở Trung Quốc đã khiến nhiều người lo ngại về thảm họa "đại hồng thủy" năm 1998 sẽ lặp lại.
Nhớ về trận lũ năm đó, nhiều người vẫn không khỏi ám ảnh khi trận lũ đã tàn phá 24 tỉnh ở Trung Quốc, khiến 3.004 người chết, phá hủy nhiều nhà cửa, làm ảnh hưởng nặng nề đến 220 triệu người.
Năm đó, có bức ảnh về một cô bé 7 tuổi ôm thân cây giữa mưa lũ chờ đợi cảnh sát đến cứu. Sau 22 năm, giờ đây cuộc sống của cô bé ấy đã bước sang trang mới, nhưng mỗi khi nhìn lại hình ảnh năm ấy, vẫn khiến mọi người mang một cảm giác đau lòng khó tả.

Vào tối ngày 1/8/1998, trận mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử tràn đến tỉnh Hồ Bắc làm vỡ con đê ở đoạn sông của vịnh Bài Châu, huyện Gia Ngư, thành phố Hàm Ninh. Cô bé 7 tuổi năm đó tên Giang San đã bị lũ cuốn vào cây, những người thân của em cũng bị lũ cuốn trôi và mất tích.
Thời điểm đó, Giang San giữ chặt thân cây để không bị lũ cuốn đi. Một cô gái bé nhỏ gầy gò đã gồng mình trong suốt 9 tiếng đồng hồ để chờ cảnh sát và cứu hỏa để giải cứu. Sau cùng, cô bé cũng được đưa lên thuyền cứu hộ thành công.
Cảnh tượng này đã được đài truyền hình phát sóng trực tiếp và đã in sâu trong tâm trí của mọi người. Họ gọi Giang San là “người hùng chống lũ”. Thế nhưng sau đó Giang San nhận ra ông bà và mẹ đều bị lũ cuốn trôi, chỉ còn bố và chị gái may mắn thoát chết. Khi gặp lại nhau, họ đã ôm nhau và khóc rất nhiều.
Trận lũ lịch sử qua đi để lại trong lòng Giang San nhiều nỗi ám ảnh. Khi biết hoàn cảnh của Giang San, nhiều người tốt bụng đã gửi đồ dùng học tập cho em, giúp em tiếp tục đến trường. Trước tấm chân tình này, Giang San tự nhủ mình phải trở thành cảnh sát để trả ơn những ân nhân đã từng cứu mạng trong khoảnh khắc sinh tử kia.



Đối mặt với việc mất mẹ, Giang San không khỏi đau buồn, tuy nhiên cô bé đã biến nỗi đau thành sức mạnh và động lực để thi đỗ vào trường Đại học cảnh sát đường sát Trịnh Châu. Sau khi tốt nghiệp, Giang San trở thành một cảnh sát viên đường sắt ở Tương Dương, Hồ Bắc. Năm 2015, Giang San kết hôn với một đồng nghiệp và hạ sinh bé gái đáng yêu.
Hiện tại, Giang San đang sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Trong 22 năm qua, cô bé 7 tuổi nghị lực kiên cường giữa thảm họa thiên nhiên đã được đền đáp xứng đáng.
Theo Jia You (Nhịp Sống Việt)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (22:00)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (36 phút trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (59 phút trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (1 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (1 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (1 giờ trước)
- Phát hiện 256 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, có 7 vị trí mộ tập thể (1 giờ trước)
- Thông tin bất ngờ về người đàn ông nước ngoài bị tố chặn xe, đe dọa phụ nữ trên phố (2 giờ trước)
- Thủ tục thông báo lưu trú trên VNeID cho người thân ở lại qua đêm thực hiện thế nào? (2 giờ trước)
- Khi nào miền Bắc có mưa to, kết thúc nắng nóng? (3 giờ trước)