Thế giới
30/10/2024 13:53Cuồng phong Kongrey vừa tăng tốc thành siêu bão: Chuyên gia nêu điểm bất thường
Theo tin tức dự báo thời tiết mới nhất trên Reuters, cuồng phong Kongrey ngoài vùng biển Thái Bình Dương đã mạnh lên thành siêu bão vào lúc 8 giờ sáng ngày 30/10.
Trung tâm dự báo bão Tropical Storm Risk cho biết, sau một ngày đạt trang thái cuồng phong từ 29/10, Kongrey sau nhiều giờ di chuyển chậm đã tăng tốc sức mạnh từ cuồng phong thành siêu bão ngày 30/10 với sức gió duy trì vùng gần tâm bão đạt 210 km/giờ, gió giật mạnh 252 km/giờ.
Dữ liệu của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho thấy, tính đến 8 giờ sáng ngày 30/10, áp suất vùng trung tâm của bão Kongrey lên tới 925 hPa; vùng bán kính gió mạnh rộng 220km, bán kính gió vừa kéo dài đến 600km.

Điều đáng nói, theo các trung tâm dự báo khí tượng quốc tế, Kongrey sẽ còn mạnh lên theo từng giờ và duy trì sức mạnh siêu bão trong 24 giờ kể từ khi tăng tốc thành siêu bão. Điều này có nghĩa là từ nay đến 8 giờ sáng 31/10, Kongrey vẫn là một siêu bão.
"Kongrey có thể là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc)"
Cơ quan quản lý dịch vụ thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PASAGA) thông tin, Kongrey (còn gọi là Leon tại Philippines) di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km.
Theo dự báo đường đi của Kongrey, có thể thấy siêu bão này không đổ bộ trực tiếp vào đất liền Philippines nhưng theo PASAGA, bão vẫn gây mưa cực lớn và gió mạnh cho Bắc Luzon (đặc biệt là các khu vực ven biển và vùng cao tiếp xúc với gió).
Cảnh báo gió và mưa lớn ngày 30/10 xảy ra ở các khu vực Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Vùng Bicol và hầu hết quần đảo Visayas. Sang ngày 31/10, gió mạnh và mưa lớn có thể xảy ra tại các khu vực Aurora, Batangas, Quezon, MIMAROPA và Vùng Bicol, PAGASA cảnh báo.
Sau khi gây ảnh hưởng đến miền bắc Philippines, Kongrey có thể giảm sức mạnh một phần - nhưng vẫn là cuồng phong dữ dội - và có thể đổ bộ huyện Đài Đông, Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 31/10.
Cơ quan thời tiết của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, Kongrey có thể gây tổng lượng mưa cực lớn - lên đến 1188 mm - khi đổ bộ đất liền khu vực này. Hiện, chính quyền địa phương đang gấp rút hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.
Chuyên gia khí tượng Stan Chang cho biết trên Reuters, rất hiếm khi một cơn bão mạnh đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc) vào thời điểm cuối năm như thế này.
Lý do cho điều bất thường này là vì môi trường vẫn thuận lợi cho bão, bao gồm nhiệt độ nước biển ấm hơn ở Thái Bình Dương và luồng không khí lạnh từ phía Bắc đến muộn hơn bình thường.
Ông Stan Chang cũng cho biết, rất có thể Kongrey sẽ là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc).
Theo Trang Ly (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Nợ quá hạn thẻ tín dụng, cần bao lâu để xoá thông tin trên CIC? (21/07)
-
Ông Trump có thể tước quốc tịch của 3 nhân vật quyền lực này không? (21/07)
-
Để lại căn hộ 5,4 tỷ đồng cho con út, con trai cả tay trắng: Hôm sau, tôi sững sờ với tin nhắn từ con dâu trưởng mà cả đời khó quên (21/07)
-
"Đại gia" mới của V.League theo đuổi... Barca, cầm chân đội bóng từ Hàn Quốc (21/07)
-
Cuộc đua mới trong lĩnh vực pin smartphone (21/07)
-
"Thôi chào anh em, tôi đi": Lời từ biệt ám ảnh của nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 (21/07)
-
Nữ sinh bị đánh hội đồng trong rẫy cà phê, clip lan truyền trên mạng xã hội (21/07)
-
Hot girl thể dục dụng cụ bị ám chỉ khoe thân kiếm tiền (21/07)
-
Kiểm toán Nhà nước nêu tên loạt ngân hàng đầu tư kém hiệu quả, nợ xấu cao (21/07)
-
Thủ tướng: Ứng phó bão số 3 với tinh thần quyết liệt nhất (21/07)
Bài đọc nhiều




