-
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển? -
Báo động: 6.400 người mắc sốt xuất huyết trong một tháng, đã có ca tử vong -
Clip bé gái trên taxi Hà Nội gây “bão mạng”, được báo Hàn Quốc đăng tải -
Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy ở trung tâm TPHCM -
Nhân viên đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong -
Phát hiện người phụ nữ định làm điều dại dột ở cầu Vĩnh Tuy, người nhà hé lộ nguồn cơn sự việc -
Israel để ngỏ khả năng nối lại tấn công Iran, cảnh báo chiến dịch chưa khép lại
Thế giới
28/10/2020 16:59Cuồng phong Molave vùi dập Philippines, đang áp sát Việt Nam: Những con số xót xa
1. Cập nhật bão số 9 lúc 7 giờ sáng 28/10
Theo tin tức dự báo thời tiết cập nhật lúc 7 giờ sáng ngày 28/10/2020 của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vị trí tâm bão số 9 (tên quốc tế là bão Molave) cách Đà Nẵng khoảng 220km, cách Quảng Nam 155 km, cách Quảng Ngãi 115 km, cách Bình Định 125km; cách Phú Yên 195 km. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.
Dự báo: Trong khoảng 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.
Liên quan đến diễn biến cơn bão Molave (tên là bão số 9 ở Việt Nam), tờ Climatechangenews bình luận: Việt Nam đang hứng chịu hàng loạt cơn bão nhiệt đới dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ qua, khiến hàng triệu người có nguy cơ mất nhà cửa và sinh kế.
Molave là cơn bão nhiệt đới thứ tư tấn công Việt Nam kể từ ngày 11/10 và là cơn bão thứ 9 kể từ đầu năm 2020. Hàng loạt cơn bão có cường độ mạnh và bất thường đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên khắp miền Trung Việt Nam.
"Molave dự kiến sẽ là cơn bão mạnh nhất và nguy hiểm nhất đổ bộ vào Việt Nam trong năm nay và là một trong những cơn bão nghiêm trọng nhất mà chúng ta từng thấy trong nhiều năm", ông Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nói với Climate Home News.
Pamela McElwee, giáo sư tại trường Đại học Rutgers, New Jersey (Mỹ) - người nghiên cứu các vấn đề môi trường ở Việt Nam cho biết: “Việt Nam là một quốc gia quen với lũ lụt và bão thường xuyên, nhưng lượng mưa trong tháng 10 này là bất thường. Mùa bão năm nay là một trong những mùa tàn khốc nhất trong vài thập kỷ qua”.
Climatechangenews cho biết, gần 15.000 ha đất nông nghiệp cho đến nay đã bị thiệt hại do lũ lụt và hơn 767.000 gia súc bị chết.
Theo đánh giá của các tổ chức phi chính phủ và cơ quan Liên Hợp Quốc, tính đến thứ Ba 27/10, đã có 130 người đã chết, 18 người mất tích và gần 300.000 ngôi nhà bị sập hoặc bị hư hại do nước lũ.
Từ năm 1995 đến năm 2017, thiệt hại do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra cho Việt Nam trung bình 1 tỷ đô la một năm và tăng 12,7% hàng năm. Phần lớn thiệt hại do sản xuất lúa bị ảnh hưởng nặng nề.
2. "Cuồng phong Molave vùi dập Philippines"
Đó là tựa đề bài viết đăng trên VOX ngày 26/10. Tác giả bài báo cho biết, Philippines đang quay cuồng vì lũ lụt thảm khốc sau khi cơn bão Molave đổ bộ vào nước này với sức gió 129 km/giờ và mưa lớn.
Hơn 25.000 dân làng đã được sơ tán đến nơi an toàn và ít nhất 13 người đã được báo cáo mất tích kể từ khi cơn bão Quinta (tên địa phương của bão Molave, do Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) đặt tên), đổ bộ vào đảo Luzon ở phía nam hôm 25/10 trước khi di chuyển về phía tây của nước này.
Gần 3.000 gia đình từ bốn khu vực đang nhận được sự hỗ trợ của chính phủ, theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines, cơ quan chịu trách nhiệm cứu trợ thiên tai ở nước này. Hội đồng cho biết họ chưa nhận được báo cáo về bất kỳ trường hợp tử vong nào nhưng các hoạt động cứu hộ vẫn đang được Cảnh sát biển Philippines tiến hành.
Những hình ảnh bão Molave càn quét Philippines:
Philippines không xa lạ gì với những cơn bão mạnh. Trung bình một năm, nước này hứng chịu hơn 20 cơn bão. Và bão Molave là cơn bão thứ 17 đổ bộ vào Philippines trong năm 2020.
Quốc đảo này cũng đang phục hồi sau ảnh hưởng của siêu bão Haiyan vào năm 2013, một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử được ghi nhận với sức gió 242 km/giờ. Haiyan khiến hơn 6.000 người chết và 1.800 người mất tích.
Bài viết sử dụng các nguồn: Trung tâm DB KTTV QG, Climatechangenews, VOX
Theo Trang Ly (Pháp luật & Bạn đọc)
- Hà Nội dự kiến cấm xe ôm và shipper chạy xăng tại khu vực lõi Thủ đô (17 phút trước)
- Á hậu Trương Tri Trúc Diễm lọt vòng casting riêng của Victoria’s Secret 2026 (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ rào cản kinh doanh cho 58 ngành nghề, bao gồm Casino và Karaoke (1 giờ trước)
- "Xả rác cho lao công dọn": Phát ngôn gây phẫn nộ và nỗi lòng của Thảo Cầm Viên Sài Gòn (1 giờ trước)
- Vụ cháy xe khiến 2 thiếu niên tử vong: Người lái xe được nhờ chở giúp (2 giờ trước)
- Rơi máy bay, 4 VĐV pickleball tử nạn (2 giờ trước)
- 23 người chết, 32 người bị thương vì tai nạn giao thông trong ngày 2/5 (3 giờ trước)
- Mưa đá bất ngờ trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc: Có nơi viên đá to 4 cm (3 giờ trước)
- Đâu là mẫu SUV cũ tốt nhất tầm giá 300 triệu: Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander hay Honda CR-V? (3 giờ trước)
- Ô tô lao vào cửa hàng tạp hóa bốc cháy, người dân đập cửa cứu tài xế (3 giờ trước)