Thế giới

Cựu bí thư thành ủy ở Trung Quốc ỷ quyền xoay chuyển vụ án, biến to thành nhỏ

Chu Giang Dũng, cựu Bí thư thành ủy Hàng Châu, Trung Quốc hôm 25/7 đã bị tuyên án tử hình treo với tội danh nhận hối lộ.

Theo cáo trạng của tòa án, Chu Giang Dũng khi công tác ở các thành phố Ninh Ba, Chu Sơn, Ôn Châu và Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang đã lợi dụng quyền hạn nâng đỡ nhiều doanh nghiệp và đối tượng trúng thầu các dự án xây dựng hạ tầng, giải quyết nhiều vấn đề về đất đai cũng như nhiều rắc rối pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Cựu bí thư thành ủy ở Trung Quốc ỷ quyền xoay chuyển vụ án, biến to thành nhỏ
Chu Giang Dũng hôm 25/7. Ảnh: Tòa án thành phố Trừ Châu

“Đổi lại, Chu Giang Dũng đã nhận hối lộ số tiền và hiện vật có tổng trị giá 182 triệu Nhân dân tệ. Hành vi nhận hối lộ của Chu Giang Dũng đã gây tổn hại tới lợi ích của nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, do bị cáo thành khẩn nhận tội và khai báo những tình tiết mà cơ quan điều tra chưa nắm rõ, nên hội đồng xét xử xem xét và tuyên Chu Giang Dũng mức án tử hình treo”, thông cáo từ tòa án viết.

Theo China Daily, án tử hình treo cho phép Chu Giang Dũng hoãn thi hành án hai năm. Nếu trong thời gian này phạm nhân không được giảm án hoặc đặc xá, thì bản án sẽ chuyển thành tù chung thân.

Phóng sự trên Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời ông Tăng Khắc Hiếu, thành viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết, Chu Giang Dũng thường nhờ em trai của ông ta là Chu Kiện Dũng nhận tiền và hiện vật hối lộ từ các doanh nghiệp, để tránh bị các cơ quan chống tham nhũng để ý tới.

Cựu bí thư thành ủy ở Trung Quốc ỷ quyền xoay chuyển vụ án, biến to thành nhỏ - 1
Chu Kiện Dũng. Ảnh: CCTV

Tháng 3/2008, Chu Giang Dũng mở công ty hóa dầu Du Nhuận sử dụng vốn, trang thiết bị và đất công. Sau đó, Chu Kiện Dũng âm thầm ‘biến’ công ty trên thành tập đoàn riêng, bản thân nắm 40% cổ phần, và lợi dụng quyền lực của anh trai để trục lợi. Các doanh nghiệp làm ăn tại Chiết Giang muốn có được sự giúp đỡ của Chu Giang Dũng trong nhiều dự án, sẽ đổ tiền vào Du Nhuận với danh nghĩa “đầu tư”. Tổng số tiền bất chính mà hai anh em thu được từ Du Nhuận là hơn 7 triệu Nhân dân tệ.

Cũng trong khoảng thời gian này, Chu Kiện Dũng đã hợp tác với Chu Văn Dũng, thành lập công ty hóa dầu Vĩnh Nhuận ở thành phố Ninh Ba. Toàn bộ chi phí thành lập công ty lên tới hơn 14 triệu Nhân dân tệ được Chu Văn Dũng chi trả, sau đó người này nhận được sự chống lưng của Chu Giang Dũng.

Cựu bí thư thành ủy ở Trung Quốc ỷ quyền xoay chuyển vụ án, biến to thành nhỏ - 2
Chu Văn Dũng

Tháng 3/2013, khi Chu Giang Dũng được đề bạt làm quyền Thị trưởng Chu Sơn, ông ta liền trở thành mục tiêu săn đón của nhiều doanh nghiệp hoạt động tại đây.

“Khi Chu Giang Dũng được điều về Chu Sơn, chúng tôi đã tiếp cận và nhờ ông ấy giải quyết một số vấn đề phát sinh khi thực hiện các dự án. Sau này, khi chức vụ của ông ấy tại Chu Sơn ngày một thăng tiến, thì Chu Giang Dũng càng mang lại cho chúng tôi nhiều hạng mục công trình”, doanh nhân Sử Thời Hồng nói với ekip sản xuất phim tài liệu chống tham nhũng “Không khoan nhượng”.

Cựu bí thư thành ủy ở Trung Quốc ỷ quyền xoay chuyển vụ án, biến to thành nhỏ - 3
Sử Thời Hồng. Ảnh: CCTV

Ngoài việc dùng vốn, đất công để thành lập doanh nghiệp nhằm trục lợi, Chu Giang Dũng còn dùng quyền lực để giúp các doanh nghiệp do em trai điều hành thoát sự trừng phạt của pháp luật.

Năm 2014, công ty hóa dầu Vĩnh Nhuận bị công an tỉnh Sơn Đông lập án điều tra về hành vi xả chất hóa học độc hại lên đất nông nghiệp ở tỉnh này. Chu Giang Dũng lợi dụng chức vụ của bản thân khi đó để cơ quan cảnh sát Ninh Ba giành được quyền điều tra vụ này, sau đó khiến mọi chuyện êm xuôi. 

“Tôi đã dùng quyền lực của mình để xoay chuyển tình thế, khiến vụ việc lẽ ra phải khởi tố hình sự được giải quyết với hình thức xử phạt hành chính. Từ đó, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ”, Chu Giang Dũng khai nhận với các điều tra viên chống tham nhũng. 

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/cuu-bi-thu-thanh-uy-o-trung-quoc-dung-quyen-luc-bien-vu-an-to-thanh-nho-2169743.html